KCN Sông Công II - Giai đoạn 2: Điểm đến hấp dẫn cho nhà đầu tư
Dự án KCN Sông Công II - Giai đoạn 2 chính thức khởi công, mở rộng thêm 296 ha. Đây là bước tiến quan trọng giúp Thái Nguyên thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và tạo động lực tăng trưởng kinh tế bền vững.
Ngày 10/3, tại TP. Sông Công đã diễn ra Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Sông Công II - Giai đoạn 2.
Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Huy Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương; đại diện chủ đầu tư dự án là Tổng công ty Viglacera – CTCP, cùng các đối tác trong và ngoài nước.
Hiện giai đoạn 1 đã thực hiện, thu hút các nhà đầu tư đến xây dựng nhà máy, việc triển khai giai đoạn 2 sẽ tiếp tục mở ra nhiều cơ hội mới, góp phần tạo thêm việc làm, tăng thu ngân sách và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Dự án KCN Sông Công II - Giai đoạn 2 có quy mô sử dụng đất hơn 296 ha, tổng vốn đầu tư gần 4.000 tỷ đồng, do Công ty CP Viglacera Thái Nguyên (thuộc Tổng công ty Viglacera - CTCP) làm chủ đầu tư. Dự án được triển khai tại 2 xã Bá Xuyên và xã Tân Quang (TP. Sông Công), chia thành hai khu: Khu số 1 rộng hơn 175,5 ha; khu số 2 rộng gần 121 ha. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành trong vòng 36 tháng kể từ ngày được bàn giao đất.

Đại diện Bộ Xây dựng, tỉnh Thái Nguyên và chủ đầu tư tham gia nghi thức khởi công. Ảnh: Toán Nguyễn.
Dự án KCN Sông Công II - Giai đoạn 2 có diện tích hơn 296 ha, tổng vốn đầu tư gần 4.000 tỷ đồng, do Công ty CP Viglacera Thái Nguyên làm chủ đầu tư. Dự án được triển khai tại hai xã Bá Xuyên và Tân Quang, chia thành hai khu: Khu số 1 rộng 175,5 ha và Khu số 2 gần 121 ha. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành trong vòng 36 tháng từ ngày được bàn giao đất.
Ngày 7/3/2024, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 225/QĐ-TTg chấp thuận chủ trương đầu tư. Ngay sau đó, UBND tỉnh Thái Nguyên và Ban Quản lý các KCN tỉnh đã nhanh chóng hoàn tất thủ tục cần thiết, đến ngày 19/3, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được trao cho Công ty CP Viglacera Thái Nguyên, đánh dấu bước khởi đầu thuận lợi cho dự án.
Hiện công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện quyết liệt, trong đó 80/120 ha khu 2 đã hoàn thành bồi thường, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư triển khai. Tỉnh Thái Nguyên cũng quy hoạch hai khu tái định cư tại Bá Xuyên và Tân Quang, đảm bảo quyền lợi của người dân có đất bị thu hồi.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tại buổi lễ khởi công KCN Sông Công II - Giai đoạn 2. Ảnh: Toán Nguyễn.
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh ghi nhận nỗ lực của chính quyền và người dân trong việc đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng. Ông cũng đánh giá cao sự đồng thuận của người dân hai xã Bá Xuyên và Tân Quang, giúp dự án triển khai đúng kế hoạch.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh: "KCN Sông Công II - Giai đoạn 2 là dự án trọng điểm, tạo động lực cho phát triển công nghiệp và kinh tế địa phương". Ông đề nghị chủ đầu tư đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và tuân thủ quy định về đất đai, môi trường. Đồng thời, Viglacera cần phát triển KCN theo mô hình xanh, sinh thái để hướng tới phát triển bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đề nghị chủ đầu tư đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và tuân thủ quy định về thủ tục đất đai. Ảnh: Toán Nguyễn.
Về phía Viglacera, doanh nghiệp cam kết huy động đủ nguồn lực để triển khai dự án đúng tiến độ, đồng thời xúc tiến thu hút các doanh nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ. Trước thời điểm khởi công, KCN Sông Công II - Giai đoạn 2 đã nhận được sự quan tâm từ nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước.
KCN Sông Công II - Giai đoạn 2 có vị trí thuận lợi tại trung tâm công nghiệp Sông Công, kết nối với các vùng kinh tế trọng điểm như Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh. Hạ tầng giao thông đồng bộ với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, Quốc lộ 3 và tuyến Vành đai 5 trong tương lai giúp nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn cho doanh nghiệp sản xuất, logistics.

KCN Sông Công II nằm ở vị trí thuận lợi, gần sân bay Nội Bài, đường cao tốc, đường sắt và các trung tâm công nghiệp của miền Bắc. Ảnh: Đồ họa.
Dự án cũng được đầu tư đồng bộ về điện, nước, xử lý nước thải và dịch vụ hỗ trợ. Tỉnh Thái Nguyên có lợi thế lớn về nguồn nhân lực với 31 trường đại học, cao đẳng, trung tâm đào tạo nghề, dự kiến cung cấp khoảng 4.500 lao động trình độ cao vào năm 2030, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao như điện tử, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.
Nhà đầu tư tại KCN Sông Công II - Giai đoạn 2 được hưởng nhiều chính sách ưu đãi như miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm đầu, áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong 4 năm tiếp theo và hỗ trợ thuế nhập khẩu đối với hàng hóa phục vụ sản xuất, nghiên cứu công nghệ cao.
Việc khởi công dự án hôm nay là kết quả của chủ trương đúng đắn, sự chỉ đạo quyết liệt và đồng thuận cao giữa chính quyền, doanh nghiệp, người dân. Với vị trí chiến lược, hạ tầng hiện đại và chính sách ưu đãi hấp dẫn, KCN Sông Công II - Giai đoạn 2 hứa hẹn sẽ trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới.