Trong khi Chính phủ Mỹ sắp hết tiền để chi trả cho các hoạt động thì cuộc đàm phán nới trần nợ công giữa chính quyền Tổng thống Joe Biden và đảng Cộng hòa vẫn chưa ngã ngũ, khiến nước Mỹ tiến gần thêm tới bờ vực của tình thế nguy hiểm vỡ nợ.
Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa nhấn mạnh sự cần thiết phải đạt được thỏa thuận chung giúp Mỹ tránh vỡ nợ và đồng ý thảo luận thường xuyên trong những ngày tới
Các đại diện Nhà Trắng và các đảng viên Cộng hòa tại quốc hội đã kết thúc thêm một vòng về đàm phán trần nợ mà không có dấu hiệu tiến triển nào khi ngày vỡ nợ đến gần.
Nếu cuộc khủng hoảng nợ công tại Washington khiến nước Mỹ rơi vào suy thoái, nền kinh tế toàn cầu sẽ phải hứng chịu nhiều tác động.
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy cho biết, hai bên đã có một cuộc thảo luận 'hiệu quả' tại Nhà Trắng ngày 22-5 về vấn đề trần nợ công, nhưng chưa đạt được thỏa thuận.
Nếu Quốc hội Mỹ và chính quyền của Tổng thống Joe Biden không thể đạt được thỏa thuận để tăng trần nợ công hiện ở mức 31.400 tỷ USD, Chính phủ Mỹ có thể sẽ vỡ nợ vào đầu tháng 6 tới.
Kết thúc ngày 22/5, cả Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đều cho biết họ đã có một cuộc thảo luận hiệu quả về trần nợ tại Nhà Trắng, nhưng không có thỏa thuận nào về vấn đề nâng giới hạn vay của quốc gia nhằm kịp thời ngăn chặn việc vỡ nợ liên bang có thể xảy ra.
Hội đồng Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng cảnh báo viễn cảnh Mỹ vỡ nợ có thể kéo theo thị trường chứng khoán giảm 45% và tạo ra suy thoái sâu giống như cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.
Nếu Quốc hội Mỹ và chính quyền của Tổng thống Biden không thể đạt được thỏa thuận về vấn đề trần nợ công, chính phủ Mỹ có thể sẽ vỡ nợ vào đầu tháng 6.