Joaquin - Cây trường sinh của Betis

BÌNH DƯƠNG (Tổng hợp)

Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha mà tiền vệ kỳ cựu Joaquin Sanchez vừa giành được cùng Real Betis đã đưa tên tuổi anh đi vào lịch sử đội bóng.

Joaquin hạnh phúc với Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha mùa này. Ảnh: 101potato

Joaquin tuyên bố đây là mùa giải thi đấu chuyên nghiệp cuối cùng của anh, mùa thứ 22. Tuy nhiên, trước khi treo giày, Joaquin đã giúp đội bóng thuở ấu thơ Betis kết thúc cơn khát danh hiệu suốt 17 năm bằng chiếc Cúp Nhà Vua, cúp lâu đời nhất của bóng đá xứ bò tót (thắng Valencia 5-4 trong loạt sút luân lưu ở chung kết). Trong trận này, Joaquin vào sân từ ghế dự bị, nhận lại băng thủ quân và chính anh đã thực hiện thành công cú sút trong loạt luân lưu.

Nhờ chiến tích trên, Joaquin đã trở thành cầu thủ duy nhất trong lịch sử đoạt 2 Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha với Betis. Danh hiệu lớn cuối cùng của Betis, Cúp Nhà Vua 2005, được chinh phục khi Joaquin là ngôi sao sáng nhất trong đội hình. Khi đó, anh mới 24 tuổi và là một trong những tiền vệ cánh phải hàng đầu châu Âu. Hè 2006, Joaquin rời Betis để gia nhập Valencia và sau đó khoác áo Malaga, Fiorentina trước khi trở lại đội bóng xứ Basque vào tháng 8-2015. Lúc ấy, 20.000 CÐV Betis đã chào đón đứa con cưng trở về.

Từ khi thăng hạng La Liga mùa 2015-2016, Betis luôn thi đấu tốt. Ðội bóng áo sọc trắng xanh vào tốp 10 bốn mùa, bao gồm 2 lần chen chân trong tốp 6. Ðáng nói, trong hai mùa dưới thời HLV Quique Setien, Joaquin từng ghi 11 bàn, kiến tạo 11 lần sau 79 trận. Hai trong số những pha kiến tạo của anh diễn ra trong chiến thắng 5-3 trước đội khách Sevilla ở trận derby nổi tiếng khốc liệt này.

Nhưng giờ đây, về chuyên môn, tuổi 41 không phù hợp để Joaquin phiêu lưu. Trên thực tế, mùa này anh không được HLV Manuel Pellegrini trọng dụng (chỉ ra sân 32 trận), khi ông có nhiều lựa chọn cho vị trí tiền đạo lùi và chạy cánh, từ Sergio Canales, Nabil Fekir, Cristian Tello cho đến sản phẩm từ học viện là Rodri. Những cầu thủ này trẻ hơn nhiều so với Joaquin, đơn cử như Diego Lainez sinh năm 2000, đúng năm Joaquin... ra mắt đội một Betis.

Tuy nhiên, sự có mặt của Joaquin mang nhiều ý nghĩa hơn thế. Lão tướng này không chỉ đóng góp tích cực vào chuyên môn như đã làm trong trận chung kết Cúp Nhà Vua vừa rồi, mà còn là một thủ lĩnh tinh thần. Mỗi lời nói của Joaquin mang tính động viên rất lớn.

Thái độ tích cực cùng tác phong chuyên nghiệp đã giúp Joaquin thi đấu với thể lực bền bỉ, rất ít khi chấn thương. Nói về bí quyết, Joaquin thừa nhận với Kênh Canal Sur năm 2021 rằng: “Tôi không có bí quyết. Bạn có thể tài năng thiên bẩm, nhưng cần nhiều hơn thế để tồn tại. Tôi tập luyện nhiều hơn bất cứ ai, nghỉ ngơi nhiều hơn bất cứ ai và ăn uống tốt hơn bất cứ ai. Quan trọng hơn cả, tôi yêu bóng đá hơn bất kỳ ai trên đời này”. Trang Instagram của anh tràn ngập video về các buổi tập luyện, minh chứng cho sự tập trung tuyệt đối cho bóng đá.

Thậm chí sau khi giải nghệ, Joaquin vẫn sẽ là một phần của Betis với tư cách là một trong những cổ đông lớn nhất của CLB. Năm 2017, anh đã đầu tư vào đội bóng này 1,2 triệu Euro. Theo tờ Sporting News, Joaquin đang là cầu thủ có số lần ra sân nhiều thứ hai lịch sử La Liga với 596 trận, chỉ sau thủ thành huyền thoại Andoni Zubizarreta (622 trận).

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/joaquin-cay-truong-sinh-cua-betis-a146456.html