Jica sẽ hỗ trợ Việt Nam phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu cải cách

JICA đang tập trung hỗ trợ Việt Nam thực hiện 4 trụ cột cải cách quan trọng: Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thúc đẩy hội nhập quốc tế; xây dựng thi hành pháp luật và phát triển kinh tế tư nhân.

Đón đoàn tàu đầu tiên của tuyến metro số 1 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

Đón đoàn tàu đầu tiên của tuyến metro số 1 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) không chỉ là đối tác chiến lược mà còn là cầu nối vững chắc giữa Việt Nam và Nhật Bản. Thông qua các dự án hợp tác với những kế hoạch cụ thể và cam kết mạnh mẽ, JICA đang góp phần quan trọng vào việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045.

Đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo giữa kỳ tài khóa 2025 do Văn phòng JICA Việt Nam tổ chức ngày 8/10 tại Hà Nội.

Những thay đổi tích cực từ các dự án

Tính đến ngày 1/10, JICA hiện có 46 chuyên gia dài hạn và 42 tình nguyện viên đang hoạt động tại nhiều địa phương trên khắp Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở cá nhân, sự hợp tác còn mở rộng với sự tham gia của nhiều tổ chức Nhật Bản như doanh nghiệp, trường đại học, chính quyền địa phương và các tổ chức phi chính phủ (NGO), cùng các đối tác Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Ông Kobayashi Yosuke, Trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam nhấn mạnh: “Chúng tôi không chỉ hỗ trợ về con người mà còn hợp tác chặt chẽ với các tổ chức để mang lại những thay đổi tích cực cho Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu và già hóa dân số.”

Một trong những dự án nổi bật là việc xây dựng đập SABO đầu tiên tại tỉnh Sơn La vào tháng 4 năm nay. Đây là công trình kỹ thuật nhằm giảm thiểu thiệt hại do sạt lở đất ở khu vực miền núi phía Bắc, thể hiện sự chuyển giao công nghệ hiệu quả từ các doanh nghiệp Nhật Bản.

Bên cạnh đó, trước thực trạng già hóa dân số nhanh chóng tại Việt Nam, JICA đã cử tình nguyện viên đến Bệnh viện Lão khoa Trung ương Hà Nội để truyền đạt kỹ thuật đánh giá rối loạn nuốt cho y bác sỹ, đồng thời, JICA hỗ trợ Bệnh viện Bạch Mai phổ biến các kỹ thuật điều dưỡng chăm sóc người cao tuổi, đồng thời liên kết với các cơ sở y tế, trường đại học và chính quyền địa phương hai nước để xây dựng chương trình đào tạo điều dưỡng lão khoa.

Về hợp tác tài chính, JICA đã triển khai 5 dự án viện trợ không hoàn lại và 15 dự án vốn vay ODA nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng và đời sống người dân. Một thành tựu đáng chú ý là nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, một trong những nhà máy lớn nhất Đông Nam Á, được khánh thành vào tháng 8/2025 vừa qua. Nhà máy này được kỳ vọng sẽ giảm thiểu tình trạng ngập úng tại Hà Nội. Ngoài ra, tuyến metro số 1 tại Thành phố Hồ Chí Minh, khai thác từ tháng 12/2024, đã góp phần cải thiện giao thông đô thị.

JICA cũng đang hoàn thiện các thủ tục để triển khai dự án vốn vay ODA hỗ trợ xây dựng đường, thủy lợi và kè chống sạt lở tại các tỉnh miền Bắc, nhằm bảo vệ người dân trước tác động của biến đổi khí hậu - một trong những ưu tiên hàng đầu của tổ chức.

JICA tập trung hỗ trợ Việt Nam thực hiện 4 trụ cột cải cách quan trọng: phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thúc đẩy hội nhập quốc tế; xây dựng và thi hành pháp luật; và phát triển kinh tế tư nhân. Các hoạt động hợp tác được thiết kế để đáp ứng nhu cầu thực tiễn, tận dụng công nghệ và kinh nghiệm từ Nhật Bản.

Chẳng hạn, trong lĩnh vực công nghệ, JICA hỗ trợ Trường Đại học Việt-Nhật thiết lập chương trình cử nhân ngành công nghệ kỹ thuật chip bán dẫn, khai giảng vào tháng 9 vừa qua, đồng thời, JICA hợp tác với Đại học Bách khoa Hà Nội và Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC) để thúc đẩy nghiên cứu và khởi nghiệp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Tăng cường gắn kết Việt-Nhật

Trong nửa cuối năm tài khóa 2025, JICA sẽ tập trung vào phát triển nguồn nhân lực trong khuôn khổ hợp tác ODA, phù hợp với 4 trụ cột cải cách của Việt Nam. Ông Kobayashi Yosuke khẳng định: “Chúng tôi cam kết đồng hành cùng Việt Nam trên con đường phát triển bền vững và bao trùm, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045.”

Theo ông Kobayashi, về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, JICA sẽ tiếp tục hỗ trợ đào tạo trong các lĩnh vực bán dẫn và AI thông qua hợp tác với Trường Đại học Việt-Nhật và Đại học Bách khoa Hà Nội. Về hội nhập quốc tế, JICA đẩy mạnh kết nối thông qua các dự án hạ tầng như đường sắt đô thị và hệ thống hải quan, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong lĩnh vực xây dựng và thực thi pháp luật, JICA đang xem xét giới thiệu các kết quả từ những dự án cải cách pháp luật lâu năm, đồng thời triển khai các chương trình đào tạo lãnh đạo phù hợp với mô hình quản trị mới của Việt Nam. Cuối cùng, về phát triển khu vực tư nhân, JICA sẽ thúc đẩy tăng trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) thông qua các chương trình đào tạo doanh nhân và hỗ trợ tiếp cận tài chính, đặc biệt chú trọng đến các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.

Ông Kobayashi Yosuke cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai quốc gia, được xây dựng trên “sự gắn kết của trái tim”. Hiện nay, gần 600.000 người Việt Nam đang làm việc tại Nhật Bản và hơn 40.000 người đang học tập tại đây. Năm 2023 đánh dấu 30 năm JICA cử tình nguyện viên sang Việt Nam, và tổ chức hy vọng các cơ quan báo chí sẽ hỗ trợ đưa tin về video kỷ niệm sự kiện này./.

Các dự án đang triển khai được phân loại theo từng loại hình hợp tác từ tháng 10/2024 đến tháng 9/2025. Trong lĩnh vực hợp tác về tài chính và đầu tư, hiện có 15 dự án hợp tác vốn vay ODA đang triển khai và 5 dự án mới trong chương trình tài trợ đầu tư cho khu vực tư nhân.

Về hợp tác kỹ thuật , có 33 dự án đang triển khai với tổng chi phí lên đến 4,8 tỷ Yên (khoảng 32,4 triệu đô la Mỹ). Số lượng người tham gia đào tạo tại Nhật Bản là 508 người, trong khi số lượng chuyên gia được cử đến Việt Nam là 606 người.

Đối với viện trợ không hoàn lại, hiện có 5 dự án đang triển khai với số vốn cam kết là 2,55 tỷ Yên (khoảng 17,2 triệu đô la Mỹ). Chương trình do các doanh nghiệp tư nhân Nhật Bản đề xuất có 28 dự án đang triển khai, trong đó có 9 dự án mới.

Ngoài ra, chương trình Đối tác Phát triển cũng có 18 dự án đang triển khai, bao gồm 3 dự án mới. Cuối cùng, trong chương trình cử tình nguyện viên hợp tác hải ngoại Nhật Bản, hiện có 42 tình nguyện viên đang hoạt động, trong đó có 24 tình nguyện viên mới được phái cử.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/jica-se-ho-tro-viet-nam-phat-trien-nguon-nhan-luc-dap-ung-yeu-cau-cai-cach-post1068913.vnp