Israel sắp sửa dỡ bỏ biện pháp phòng chống COVID-19 cuối cùng

Bộ Y tế Israel thông báo nước này sẽ dỡ bỏ biện pháp phòng chống COVID-19 cuối cùng (đeo khẩu trang trong nhà) từ ngày 15/6 nếu như tỷ lệ ca mắc mới duy trì ở mức thấp.

Israel đã bỏ yêu cầu đeo khẩu trang khi ở ngoài trời từ ngày 21/4. Ảnh: Times Of Israel

Israel đã bỏ yêu cầu đeo khẩu trang khi ở ngoài trời từ ngày 21/4. Ảnh: Times Of Israel

“Nếu tỷ lệ mắc bệnh vẫn ở mức thấp cho đến ngày 15/6, chúng tôi sẽ cho phép người dân bỏ khẩu trang khi tham gia hoạt động trong không gian kín. Chúng ta chưa bao giờ mong đợi thực tế này nhưng chúng ta đã làm được”, kênh RT dẫn lời phát biểu của Bộ trưởng Y tế Yuli Edelstein ngày 6/6 trong một buổi lễ tôn vinh các nhân viên y tế.

Trước đó, vào ngày 1/6, Israel đã dỡ bỏ gần hết các quy định phòng ngừa liên quan đến dịch bệnh COVID-19, bao gồm giới hạn số lượng người tụ tập, cho phép nhà hàng, cửa hàng và các hoạt động kinh doanh tương tự hoạt động trở lại mà không bị hạn chế.

Quyết định không cần đeo khẩu trang trong nhà được cân nhắc trong bối cảnh gần 60% dân số Israel đã được tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine. Tính đến ngày 6/6, trên 5 triệu trong tổng số 9 triệu người tại quốc gia này đã nhận được mũi tiêm thứ 2. Ngày 6/6 cũng là ngày đầu tiên Israel không ghi nhận bất kỳ ca mắc mới nào trong cộng đồng và chỉ có 4 ca từ nước ngoài trở về.

Số ca mắc mới tại Israel trong một ngày đã giảm xuống một con số từ ngày 1/6. Số ca đang tiếp tục điều trị cũng đã giảm xuống còn 221 ca, trong đó có 38 trường hợp bệnh nặng.

Tuy nhiên, các quan chức cho biết trường học vẫn yêu cầu học sinh đeo khẩu trang sau ngày 15/6 do trẻ em dưới 16 tuổi chưa được tiêm chủng. Học sinh phải tiếp tục đeo khẩu trang trong lớp khi Israel bắt đầu chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em từ 12 đến 16 tuổi. Nếu thành công, chính phủ sẽ xem xét dỡ bỏ quy định này trong những tuần tới.

Các biện pháp hạn chế đối với việc di chuyển bằng đường hàng không cũng sẽ được duy trì. Những người từ nước ngoài nhập cảnh vẫn sẽ được yêu cầu xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 được thực hiện trước và sau chuyến bay. Những người đến Israel vẫn phải cách ly ít nhất 10 ngày khi đến nơi nếu họ không có giấy chứng nhận tiêm chủng hoặc khỏi COVID-19 do Bộ Y tế Israel cấp.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/israel-sap-sua-do-bo-bien-phap-phong-chong-covid19-cuoi-cung-20210607200025593.htm