Nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bước vào những ngày cuối. Tuần này, ông Trump đã cử con rể Jared Kushner - cố vấn cấp cao đồng thời là 'kiến trúc sư' cho những chính sách của xứ cờ hoa về Israel - Palestine có chuyến công du chính thức và có lẽ là cuối cùng đến Trung Đông. Ôm ấp mục tiêu sửa sang lại những nút thắt lỏng lẻo nơi đây, song chuyến đi của Kushner lại làm dấy lên những dấu hỏi lớn khó tìm lời giải đáp trong dư luận tại khu vực này cũng như tại Mỹ.
Giới phân tích cho rằng, cuộc gặp bí mật giữa giới lãnh đạo Israel và Saudi Arabia là nhằm gửi đến cho Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden một thông điệp mạnh mẽ về 'bài toán' Iran.
Tổng thống đắc của Mỹ Joe Biden ngày 2/12 nhấn mạnh rằng ông cam kết quay trở lại và mở rộng hơn thỏa thuận hạt nhân Iran, đạt được năm 2015 và bị ông Trump rút khỏi năm 2018.
Tổng thống đắc cử của Mỹ muốn tái hợp tác với Iran, nhưng Israel có kế hoạch khác. Đó là nhận định trong bài bình luận đăng trên Foreign Policy.
Giới quan sát cho rằng các lãnh đạo Trung Đông sẽ sớm thử thách ông Biden và tổng thống mới của Mỹ sẽ phải thể hiện bản lĩnh nếu muốn được coi trọng trong 4 năm tới.
Trong tuần này đã có nhiều diễn biến 'hối hả' tại Trung Đông, khu vực mang nhiều dấu ấn của Mỹ, trước khi cuộc tranh cãi bầu cử Mỹ chấm dứt, lập nên một chính quyền mới với nhiều chính sách đối ngoại khó lường trước. Những tưởng sự hồi hộp từ kết quả của cuộc bầu cử chỉ xảy ra bên trong nước Mỹ nhưng xem ra, Trung Đông cũng 'náo nhiệt' không kém...