Iran nêu điều kiện đàm phán hạt nhân trực tiếp với Mỹ

Iran tuyên bố chưa sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Mỹ về vấn đề hạt nhân ở thời điểm hiện tại, nhưng sẽ xem xét triển vọng này trong tương lai.

Theo hãng tin TASS, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 21/7 đã có cuộc phỏng vấn với đài Fox News về tiến trình đàm phán hạt nhân giữa Tehran và Washington.

"Chúng tôi luôn cởi mở về các cuộc đàm phán với Mỹ, nhưng không phải trực tiếp vào lúc này, có lẽ là trong tương lai. Mọi thứ sẽ phụ thuộc vào việc liệu Mỹ có sẵn sàng đối thoại với Iran dựa trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và hướng tới lợi ích chung hay không", ông Araghchi cho biết.

Trong cuộc phỏng vấn, Ngoại trưởng Iran cũng thừa nhận, các cơ sở hạt nhân của nước này đã bị hư hại nghiêm trọng vì đợt không kích của Mỹ và quá trình đánh giá thiệt hại vẫn đang diễn ra. Tuy vậy, ông Araghchi nhấn mạnh, Tehran sẽ không từ bỏ việc làm giàu uranium vì đây là "thành tựu và niềm tự hào dân tộc".

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: TASS

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: TASS

"Chúng tôi sẵn sàng thực hiện mọi biện pháp cần thiết để chứng minh chương trình hạt nhân của Iran mang mục đích hòa bình và sẽ mãi duy trì như vậy, rằng chúng tôi sẽ không bao giờ theo đuổi vũ khí hạt nhân", ông Araghchi nói thêm.

Từ tháng 4 đến tháng 6, Mỹ và Iran đã tiến hành 5 vòng thương lượng hạt nhân gián tiếp, thông qua trung gian Oman. Tuy nhiên, tiến trình đàm phán này đã bị hoãn vô thời hạn sau khi Israel bất ngờ phát động chiến dịch tập kích dữ dội vào các cơ sở hạt nhân, căn cứ quân sự và mục tiêu chiến lược tại Iran vào sáng 13/6, qua đó khơi mào cuộc xung đột kéo dài 12 ngày đêm giữa hai nước.

Tới ngày 22/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nước này đã tấn công 3 cơ sở hạt nhân của Iran là Fordow, Natanz và Isfahan. Không lâu sau đó, lãnh đạo Nhà Trắng cũng thông báo về việc Israel và Iran đã đạt một thỏa thuận ngừng bắn.

Việt Dũng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/iran-neu-dieu-kien-dam-phan-hat-nhan-truc-tiep-voi-my-2424383.html