Iran bắt giữ 500 người trong mạng lưới gián điệp
Iran thông báo bắt giữ hàng trăm người bị cáo buộc cung cấp thông tin cho đối phương trong bối cảnh xung đột với Mỹ và Israel tiếp tục leo thang.
Cảnh sát Iran cho biết đã bắt 500 người bị nghi chia sẻ thông tin nhạy cảm và hợp tác với các nhóm gián điệp trong nước.
Trong khi đó, Israel tuyên bố đang tiến hành các đợt không kích mới nhằm vào hạ tầng của Iran tại Tehran.
Bùi Mỹ Linh
Tin nóng
Các quan chức Mỹ và Iran cho biết Iran và Oman sắp đạt được thỏa thuận khôi phục hoạt động hàng hải thương mại qua eo biển Hormuz.
Sự lệ thuộc của Bỉ vào khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga diễn ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức ban hành sắc lệnh cấm hoàn toàn LNG của Nga từ năm 2027.
Ngày 23/7, Dubai triển khai sáng kiến 'Lời mời đến Dubai' (A Dubai Invite), cung cấp khoản hỗ trợ hơn 3.000 AED (khoảng 820 USD) nhằm kích cầu du lịch sau khi lượng khách và doanh thu ngành này sụt giảm đáng kể do căng thẳng Mỹ-Iran.
Quốc đảo Nauru ở Thái Bình Dương đã đổi tên thành Cộng hòa Naoero.
Hôm nay (4/8), Trung Quốc cáo buộc Philippines có hành động 'khiêu khích chính trị cực kỳ nghiêm trọng', sau khi Manila bày tỏ lo ngại các tổ chức có quan hệ với Trung Quốc đang tác động đến chương trình giáo dục của Philippines.
Theo hãng thông tấn Mehr của Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã 10 lần rút lại lời đe dọa tiến hành hành động quân sự mang tính quyết định nhằm vào Iran.
Tin mới
Tổng thống Donald Trump đang rơi vào bế tắc trong căng thẳng Mỹ - Iran. Nhà Trắng hiện không có nhiều lựa chọn khả thi.
Liban và Israel ngày 4/8 đã bắt đầu vòng đàm phán trực tiếp mới tại thủ đô Rome (Italy), dưới sự trung gian của Mỹ, nhằm thúc đẩy thực hiện thỏa thuận khung về an ninh, trong đó có vấn đề giải giáp lực lượng Hezbollah và lộ trình Israel rút quân khỏi miền Nam Liban.
Mỗi ngày hai buổi luyện rèn, báo động, cán bộ, chiến sĩ Đại đội Phòng không 16, Trung đoàn 66 - Đoàn Pleime anh hùng (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) đã luyện tập đến thuần thục các phương án đánh địch đổ bộ đường không, tiêu diệt các loại máy bay trực thăng, phương tiện bay không người lái, máy bay phản lực bay thấp, bổ nhào có hành động gây hấn, thù địch, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.
Các bộ trưởng nội vụ Liên minh châu Âu (EU) ngày 4/8 đã nhất trí rằng khu vực đi lại tự do Schengen không phải là nguyên nhân dẫn đến làn sóng người di cư ồ ạt tràn vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha.
Chiếc máy bay tiếp dầu KC-135 từng bị gãy cánh đuôi đứng trong vụ va chạm trên bầu trời Iraq đã xuất hiện trở lại với phần đuôi lấy từ một máy bay khác, cho thấy nỗ lực duy trì hoạt động của dòng phi cơ tiếp dầu chiến lược đã phục vụ gần 70 năm.
Ngày 4/8, giới chức Pháp cho biết các tàu của Pháp và Anh đã giải cứu 157 người di cư sau khi chiếc thuyền chở họ bốc cháy trong lúc tìm cách vượt eo biển Manche. Đây là một trong những chiến dịch giải cứu người di cư có quy mô lớn nhất được ghi nhận kể từ khi số liệu bắt đầu được thống kê vào năm 2018.
Trung Quốc đã công bố một video hiếm gặp, cho thấy ít nhất 6 bệ phóng tên lửa siêu vượt âm DF-17 của lực lượng tên lửa thuộc quân đội nước này (PLA) xuất hiện cùng lúc trong một khung hình.
Lực lượng Houthi ở Yemen ngày 4/8 tuyên bố đã thực hiện cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào sân bay Najran ở Saudi Arabia.














