Ia Pa: Trao tặng mái ấm cho em Rmah Thoa

Chiều 30-12, thầy giáo Vũ Văn Tùng-người phụ trách Tủ bánh mì 0 đồng phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã Ia Kđăm, Hội Chữ thập đỏ huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) trao tặng mái ấm cho em Rmah Thoa.

Thầy Vũ Văn Tùng cùng đại diện Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội Cựu chiến binh xã, Ban Giám hiệu nhà trường trao tặng mái ấm cho em Rmah Thoa. Ảnh: Vũ Chi

Em Rmah Thoa là học sinh lớp 2 Trường Tiểu học và THCS Kpă Klơng (xã Ia Kđăm). Gia đình em thuộc diện hộ nghèo của xã. Căn nhà trước đây của gia đình rộng hơn 10 m2 đã xuống cấp nhưng không có kinh phí sửa chữa. Biết được hoàn cảnh gia đình em, thầy Tùng phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã hỗ trợ gia đình em dựng hoàn thiện căn nhà mới trên khung nhà có sẵn do ông bà em để lại.

Căn nhà có diện tích 48 m2, trong đó Tủ bánh mì 0 đồng hỗ trợ kinh phí mua ván, tôn, trị giá hơn 22 triệu đồng; Hội Cựu chiến binh xã hỗ trợ 35 ngày công và 10 xe cát. Sau gần nửa tháng thi công, căn nhà được hoàn thiện, bàn giao cho gia đình ngay trước thềm năm mới Giáp Thìn 2024.

Tại lễ bàn giao, thầy Tùng đã chúc mừng, động viên gia đình em cố gắng làm ăn, vươn lên thoát nghèo, đặc biệt là quan tâm đến việc học của con cái, không để các em bỏ học giữa chừng. Thầy cũng dặn dò Thoa chăm chỉ học hành, xứng đáng với sự giúp đỡ của thầy cô và chính quyền địa phương. Dịp này, Hội Chữ thập đỏ huyện Ia Pa tặng gia đình em Rmah Thoa một số nhu yếu phẩm cần thiết giúp gia đình vượt qua khó khăn trước mắt.

Được biết, sau 2 năm thành lập, Tủ bánh mì 0 đồng đã nhận được sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm trên khắp mọi miền Tổ quốc. Hiện tủ bánh duy trì cấp phát 200 ổ bánh mì miễn phí cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp (xã Pờ Tó) vào thứ 2, thứ 6 hàng tuần và 200 ổ bánh mì cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Kpă Klơng vào thứ 5 hàng tuần. Ngoài ra, tủ bánh còn hỗ trợ sinh kế cho học sinh nghèo vượt khó. Ngôi nhà bàn giao cho em Thoa là mái ấm đầu tiên Tủ bánh mì 0 đồng thực hiện trên hành trình hỗ trợ trò nghèo.

VŨ CHI

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/ia-pa-trao-tang-mai-am-cho-em-rmah-thoa-post260599.html