Hy vọng sẽ có sàn giao dịch tài sản số trước năm 2026
Đây là thông tin được Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết tại họp báo Chính phủ chiều 6/10.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9/2025 do Văn phòng Chính phủ tổ chức chiều 6/10, báo chí đặt câu hỏi với Bộ Tài chính, đề nghị cho biết đến nay đã có bao nhiêu doanh nghiệp đề xuất thực hiện thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa và dự kiến khi nào có những doanh nghiệp đầu tiên được cấp phép vào thị trường.
Trả lời câu hỏi này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết: Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/9/2025 về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, Bộ Tài chính đã khẩn trương xây dựng một kế hoạch chi tiết để triển khai ngay.
Trong đó, Bộ Tài chính tập trung vào xây dựng các quy định chi tiết để có thể thực hiện được việc thí điểm giao dịch thị trường tài sản số. Cơ quan này đã phân công các đơn vị soạn thảo các nghiệp vụ, công việc liên quan đến chính sách, ví dụ chính sách thuế, phí, lệ phí...
Đồng thời, Bộ Tài chính cũng đang triển khai xây dựng các quy định có liên quan về kế toán của hoạt động này cho các doanh nghiệp sao cho họ thấy có hiệu quả và tham gia.
"Đặc biệt, chúng tôi cũng xây dựng quy chế phối hợp trong quá trình triển khai giữa Bộ Tài chính và một số bộ, ngành có liên quan như Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước... Hiện, chúng tôi đang tiếp tục hoàn thiện các quy trình này để sớm trình lên cơ quan quản lý xem xét", ông Chi nói.
Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng cho hay, cho đến nay thời điểm hiện nay, Bộ Tài chính chưa ghi nhận có doanh nghiệp nào nộp đề xuất tham gia sàn giao dịch tài sản số.
Tuy nhiên, ông Chi nói rằng, Bộ có nắm được thông tin nhiều công ty đang chuẩn bị hồ sơ và đã triển khai các hoạt động để tham gia như đăng ký ngành nghề kinh doanh; gặp gỡ cán bộ của Bộ Tài chính để trao đổi các vấn đề kỹ thuật có liên quan như cơ chế thông tin, nhu cầu về vốn, các quy trình nghiệp vụ... để làm sao họ có đủ thông tin chính xác và nhanh nhất cho việc hoàn thiện đề án của mình.
"Chúng tôi hi vọng sẽ nhiều doanh nghiệp quan tâm đến vấn đề này. Tuy nhiên, số doanh nghiệp sẽ tham gia thí điểm cũng chỉ tối đa 5-10 doanh nghiệp", Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi thông tin tại họp báo Chính phủ chiều 6/10 (Ảnh: M.Minh)
Về tiến độ triển khai, ông Chi thông tin, Bộ Tài chính mong rằng và đang triển khai một cách khẩn trương nhất để trong thời gian sớm nhất có thể hoàn thiện quy trình, cấp phép cho những doanh nghiệp đầu tiên đủ điều kiện thực hiện hoạt động này trên thị trường Việt Nam.
"Chúng tôi rất mong điều này sẽ đến sớm, trước thời điểm năm 2026", ông Chi nhấn mạnh và nói thêm rằng, điều này cũng phụ thuộc vào việc chuẩn bị các điều kiện của các doanh nghiệp có đáp ứng được các yêu cầu hay không.
Tuy vậy, ông Chi cho rằng, với sự phối hợp chặt chẽ, ngay cả khi chưa có những quy trình kỹ thuật cụ thể, giữa doanh nghiệp với các đơn vị chức năng của Bộ Tài chính, hy vọng có thể thúc đẩy sớm quy trình này.
Trước đó, tại cuộc họp báo thường kỳ quý III/2025 do Bộ Tài chính tổ chức chiều 4/10, về vấn đề này, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - ông Hà Duy Tùng cho biết, việc thực hiện thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam - theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP của Chính phủ sẽ được thực hiện trên nguyên tắc thận trọng, minh bạch, có kiểm soát, bảo đảm quyền lợi và an toàn cho các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường.
Trên cơ sở đó, UBCKNN đang đang dự thảo các văn bản hướng dẫn liên quan đến việc cấp phép cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa, trong đó sẽ quy định tiêu chí, quy trình và điều kiện cấp phép.
Hiện nay, Bộ Tài chính đã khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai, bao gồm nhiều nhiệm vụ liên quan đến khung pháp lý, chính sách thuế, quy trình thu nộp thuế, chế độ kế toán và các quy định có liên quan. Kế hoạch này đã được phân công cụ thể cho từng đơn vị chức năng để phối hợp triển khai.