Huyện Đông Anh bảo đảm tốt nhất cho học sinh thi THPT và phòng, chống dịch

Chiều 6-7, đồng chí Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Trưởng đoàn công tác số 5 của Thành ủy Hà Nội đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2021 trên địa bàn huyện Đông Anh.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo phát biểu tại buổi kiểm tra.

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy Đông Anh Lê Trung Kiên thông tin, đợt thi THPT này, huyện có 10 điểm thi chính thức với 219 phòng thi tại 9 xã; tổng số 5.254 thí sinh dự thi (trong đó có 115 thí sinh tự do). Mỗi điểm thi đều bố trí phòng làm việc của Hội đồng thi, trưởng điểm thi; phòng cách ly, phòng y tế… Ngoài ra, huyện bố trí 10 điểm thi dự phòng. Mỗi điểm thi bố trí 1 trường tiểu học, trường mầm non hoặc điểm sinh hoạt cộng đồng gần điểm thi làm điểm chờ cho phụ huynh học sinh.

Huyện Đông Anh đã chỉ đạo các trường rà soát, phân loại, lập danh sách thí sinh đăng ký dự thi trong diện F0, F1, F2 để báo cáo Ban Chỉ đạo thi thành phố. Đến nay, toàn huyện có 1 trường hợp F1, 1 trường hợp F2 và đang tiếp tục cập nhật số liệu.

Huyện đã huy động lực lượng hỗ trợ, phục vụ công tác tổ chức kỳ thi bảo đảm đầy đủ quân số để thực hiện các nhiệm vụ. Huyện cũng đã chuẩn bị 3 đội cấp cứu lưu động; 1 đội phản ứng nhanh phòng, chống dịch; 1 đội điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm, sẵn sàng tham gia sơ cấp cứu trong các tình huống. Các điểm thi cũng đã bố trí đầy đủ, hợp lý các điều kiện khử khuẩn, phòng, chống dịch theo quy định như nơi rửa tay, nước sạch, xà phòng, dung dịch sát khuẩn, nhiệt kế điện tử đo thân nhiệt, khẩu trang…

Huyện Đông Anh đã tổ chức phun khử khuẩn tại các điểm thi; bố trí mỗi điểm thi ít nhất 5 vị trí kiểm tra thân nhiệt, phân luồng thí sinh lên phòng thi; có phương án xử lý tình huống khi phát hiện thí sinh hoặc cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ tại điểm thi có biểu hiện sốt, ho, khó thở và những bất thường khác.

Bí thư Huyện ủy Đông Anh Lê Trung Kiên cho biết, tính đến chiều 6-7, huyện Đông Anh ghi nhận 4 trường hợp F0. Do tính chất các ca bệnh liên quan đến khu công nghiệp trên địa bàn huyện nên ngay trong tối 5-7, các lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm cho các công nhân Công ty SEI với 1.801 mẫu (âm tính lần 1 là 635 mẫu, 1.166 mẫu đang chờ kết quả); cách ly, phong tỏa 2 điểm (xóm Huyện trên, thôn Gia Lộc, xã Việt Hùng, gồm 11 hộ gia đình, 47 nhân khẩu, cách ly 14 ngày kể từ ngày 26-6-2021; ngõ 12, thôn Mai Châu, Đại Mạch, gồm 21 hộ gia đình, 147 nhân khẩu, cách ly 14 ngày kể từ 14h00 ngày 5-7-2021). Huyện yêu cầu 2 công ty có ca bệnh F0 khử khuẩn toàn bộ, khẩn trương thực hiện cách ly y tế đối với công nhân đang làm việc từ ngày 5-7 để lấy mẫu xét nghiệm.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của huyện chỉ đạo lập phương án thành lập sở chỉ huy dã chiến tại khu công nghiệp, tiếp tục cách ly y tế đối với toàn bộ công nhân trên ngay tại công ty, phối hợp với công ty để cung cấp chỗ ăn, ở, vệ sinh, thu gom rác thải… bảo đảm phòng, chống dịch trong nhiều ngày tới và tiếp tục sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm.

Đồng chí Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội kiểm tra tại Trường THCS Liên Hà (xã Liên Hà, huyện Đông Anh).

Toàn huyện duy trì liên tục 1.164 chốt kiểm soát y tế tại cửa ngõ các xã, thị trấn; trong đó có 432 chốt mềm thực hiện đo thân nhiệt, sát khuẩn, lập sổ sách ghi lại thông tin cá nhân, thiết lập QR code để người dân khai báo y tế ra/vào; 732 chốt chặn cứng.

Tại buổi kiểm tra, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo đánh giá cao sự chủ động của huyện Đông Anh trong việc xử lý ca bệnh mới. Huyện đã khẩn trương khoanh vùng, cách ly và xét nghiệm sớm các trường hợp liên quan; chủ động phương án, hỗ trợ doanh nghiệp vừa khoanh vùng, vừa bảo đảm sản xuất. Đồng chí cũng đánh giá cao việc huyện đã thành lập sở chỉ huy dã chiến tại khu công nghiệp bởi khu công nghiệp được coi là trọng điểm, nơi tập trung đông người và là môi trường có khả năng lây nhiễm cao.

Đồng chí Vũ Đức Bảo yêu cầu huyện chỉ đạo 24 xã, thị trấn duy trì các chốt kiểm soát, tăng cường giám sát người đi/đến từ vùng dịch. Đối với 2 nhà máy tại Khu công nghiệp Thăng Long, khoanh vùng chặt chẽ, sớm xét nghiệm để sàng lọc và có kế hoạch kiểm soát. Ngoài ra, có kế hoạch điều trị các trường hợp F0, tăng cường kiểm soát, giám sát các khu cách ly.

Đối với việc chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng chí Vũ Đức Bảo yêu cầu tại 10 điểm thi, huyện phải thực hiện nghiêm ngặt, bảo đảm cho học sinh thi trong điều kiện tốt, an toàn nhất; chủ động có phương án để xử lý các trường hợp phát sinh.

Sau buổi làm việc, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo đã đi kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch tại Trường THCS và THPT Liên Hà, xã Liên Hà.

Huyền Thanh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/1004843/huyen-dong-anh-bao-dam-tot-nhat-cho-hoc-sinh-thi-thpt-va-phong-chong-dich