Huyện An Phú chăm lo an sinh xã hội

Huyện ủy An Phú (tỉnh An Giang) lãnh đạo việc triển khai, quán triệt và thực hiện chuyên đề năm 2024 'An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống Nhân dân'. Qua đó, tạo sự lan tỏa trong nội bộ Đảng đến các tầng lớp nhân dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và phát triển kinh tế địa phương.

Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho người dân

Mặc dù còn nhiều khó khăn về kinh tế, sản xuất nông nghiệp, kinh doanh, an sinh xã hội, lao động, việc làm… nhưng dưới sự lãnh đạo, đoàn kết thống nhất, đồng thuận trong toàn Đảng bộ, chính quyền và sự đồng lòng của Nhân dân huyện An Phú, cả hệ thống chính trị của huyện nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy tiềm năng, lợi thế, từng bước đưa huyện phát triển, đạt được những thành tựu quan trọng. Năm 2023, huyện đạt và vượt 20/20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, trong đó có 14 chỉ tiêu vượt, 6 chỉ tiêu đạt.

Thu, chi ngân sách địa phương đảm bảo về chỉ tiêu, tiến độ theo nghị quyết đề ra. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 60 triệu đồng/người/năm; tổng thu ngân sách địa phương đạt 841 tỷ đồng, đạt 129% kế hoạch năm. Môi trường đầu tư ngày càng cải thiện; lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc…

Cùng với nỗ lực, phấn đấu trong quá trình xây dựng và phát triển xã Đa Phước, ngày 21/4/2023, UBND huyện tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị trấn Đa Phước; công bố quyết định xã Phước Hưng đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” năm 2022; tổ chức thành công Lễ giao nhận quân năm 2023 (đạt 100% chỉ tiêu được giao) và diễn tập khu vực phòng thủ huyện; khánh thành cầu An Phú - Vĩnh Trường...

Công tác hỗ trợ, chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo được tăng cường. Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, huyện đã cấp phát 19.795 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, hoàn cảnh yếu thế… tổng trị giá trên 7,6 tỷ đồng, giúp người dân vui Xuân, đón Tết trong không khí vui tươi, phấn khởi. Ngoài ra, vận động tiền và hiện vật hơn 600 triệu đồng hỗ trợ cho 980 hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn.

Dấu ấn đặc biệt là từ năm 2022 đến nay, huyện An Phú xây dựng hơn 200 căn nhà Đại đoàn kết bố trí dân vào ở (không được sang bán, cầm cố) giúp bà con nghèo được “an cư lạc nghiệp”. Đây là cách làm rất mới, “độc nhất vô nhị” ở huyện biên giới An Phú trong việc chăm lo nhà ở cho người nghèo. Nếu như nhiều nơi xây cất nhà riêng lẻ để bố trí người dân vào ở, thì huyện An Phú xây dựng thành những khu nhà Đại đoàn kết liền kề rất khang trang. Qua đó, làm tăng thêm khối đoàn kết, khi nhiều hộ dân được kết nối, sinh sống cùng khu dân cư.

Là một trong 20 hộ dân được trao nhà ở Khu nhà ở Đại đoàn kết xã Vĩnh Lộc, ông Trần Thiện Tân xúc động chia sẻ: “Có được căn nhà khang trang, kiên cố như thế này là điều mà gia đình tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới. Rất biết ơn quý lãnh đạo huyện, doanh nghiệp đã quan tâm giúp đỡ. Gia đình tôi sẽ cố gắng làm ăn để thoát nghèo, ổn định cuộc sống”.

Từ đầu năm 2024 đến nay, huyện xây dựng 5 căn nhà Tình thương và Đại đoàn kết, trị giá 294 triệu đồng; tổ chức bàn giao 40 căn nhà Đại đoàn kết (tổng trị giá 2 tỷ đồng) do Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh An Giang tài trợ, góp phần giúp người nghèo có nơi ở ổn định, vươn lên trong cuộc sống.

Bí thư Huyện ủy An Phú Quách Tố Giang cho biết: “Năm 2024 là năm thứ 4 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VII. Nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề, đồng thời tiếp tục mở ra nhiều cơ hội về sự thay đổi, thích ứng trong điều kiện mới. Do đó, đòi hỏi cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, thể hiện ý chí quyết tâm cao nhất, lan tỏa mạnh mẽ thành quả đạt được trong những năm qua”.

Huyện An Phú tập trung triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với chuyên đề năm 2024 và nhiệm vụ chính trị địa phương, chăm lo an sinh xã hội, phát triển kinh tế, giữ vững quốc phòng - an ninh, nhất là trên tuyến biên giới. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, cuộc vận động; không ngừng nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên. Đặc biệt, phát huy sức mạnh khối đoàn kết dân tộc chăm lo an sinh xã hội, đồng bào dân tộc trên địa bàn.

HỮU HUYNH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/huyen-an-phu-cham-lo-an-sinh-xa-hoi-a395295.html