Hợp tác kinh tế sẽ là trọng tâm của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47

Bộ trưởng Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia Zafrul Aziz ngày 22/10 cho biết các Nội dung Kinh tế Ưu tiên (Priority Economic Deliverables PEDs) sẽ là điểm nhấn của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47.

“18 PEDs thuộc trụ cột kinh tế của ASEAN sẽ là điểm nhấn trong chương trình nghị sự của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47. Các nội dung này tập trung vào lĩnh vực thương mại, đầu tư, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), tăng trưởng xanh và phát triển bao trùm; thể hiện cam kết của khối trong việc bảo vệ thương mại, đầu tư và ổn định kinh tế giữa lúc căng thẳng địa chính trị và địa kinh tế ngày càng gia tăng,” Bernama dẫn phát biểu của Bộ trưởng Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia Zafrul Aziz ngày 22/10.

Theo ông Zafrul Aziz, hội nghị diễn ra vào đầu tuần sau sẽ đánh dấu nhiều cột mốc quan trọng, trong đó có việc hoàn tất Hiệp định Thương mại Đối ứng (Agreement on Reciprocal Trade – ART) giữa Mỹ và một số nước ASEAN, nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA), cũng như ký kết phiên bản nâng cấp của Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN – Trung Quốc (ACFTA).

Bộ trưởng Zafrul Aziz ngày 22/10. Ảnh: Facebook/@Tengku Zafrul

Bộ trưởng Zafrul Aziz ngày 22/10. Ảnh: Facebook/@Tengku Zafrul

Bộ trưởng Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia cho biết một nội dung quan trọng khác của Hội nghị Cấp cao ASEAN sắp tới là cuộc họp đầu tiên về Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) kể từ khi được triển khai ngày 1/1/2022.

Cuộc họp này sẽ quy tụ các nước ASEAN cùng Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand, nhằm đánh giá tiến độ tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng khu vực.

Ông Zafrul Aziz nhấn mạnh ASEAN cần duy trì đoàn kết, phát huy vai trò trung tâm và lập trường trung lập, không chỉ trong lĩnh vực ngoại giao mà cả trong các vấn đề kinh tế, giữa bối cảnh thế giới đang biến đổi nhanh chóng.

“Với GDP kết hợp gần 3.800 tỷ USD và dân số khoảng 680 triệu người, ASEAN không thể đứng ngoài cuộc. Chúng ta phải hành động tập thể để đảm bảo khu vực luôn mở cửa, cạnh tranh và bền vững,” Bộ trưởng Tengku Zafrul chia sẻ.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim ngày 13/10 kiểm tra công tác chuẩn bị Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47. Ảnh: Facebook/@Anwar Ibrahim

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim ngày 13/10 kiểm tra công tác chuẩn bị Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47. Ảnh: Facebook/@Anwar Ibrahim

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 sẽ diễn ra tại Kuala Lumpur từ ngày 26–28/10/2025. Trong buổi họp báo ngày 8/7, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết hội nghị năm nay “sẽ là một trong những sự kiện lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử khối”, quy tụ lãnh đạo 10 quốc gia thành viên ASEAN cùng nhiều đối tác chiến lược khác.

Theo ông Anwar Ibrahim, các lãnh đạo đã xác nhận tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 gồm Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, Thủ tướng Canada Mark Carney và tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cùng nhiều quan chức quốc tế khác.

Thủ tướng Malaysia kỳ vọng Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 sẽ tiếp nối đà thành công của Hội nghị lần thứ 46 (tháng 5/2025, cũng tại Kuala Lumpur), nơi lần đầu tiên diễn ra Hội nghị thượng đỉnh ba bên ASEAN – Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) - Trung Quốc.

Bộ trưởng Bộ Nhà ở và Chính quyền địa phương Malaysia Nga Kor Ming nhận định tuần lễ hội nghị dự kiến sẽ thu hút hơn 8.000 đại biểu từ 500 thành phố thuộc các quốc gia ASEAN. Đồng thời, hơn 150 phiên họp chuyên đề sẽ được tổ chức với sự tham dự của 200 diễn giả đến từ khu vực và quốc tế.

Tùng Dương

Theo Bernama

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/hop-tac-kinh-te-se-la-trong-tam-cua-hoi-nghi-cap-cao-asean-lan-thu-47-47753.html