Họp lưỡng hội Trung Quốc: Tạo động lực tiếp tục cải cách
Kỳ họp 'lưỡng hội', tức Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (NPC) và Hội nghị chính trị hiệp thương nhân dân (CPPCC), được hy vọng tạo thêm động lực cho mục tiêu tiếp tục cải cách toàn diện và sâu sắc hơn của Trung Quốc.

Các đại biểu dự lễ khai mạc Kỳ họp thứ ba Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc khóa XIV tại Bắc Kinh, ngày 5/3. (Nguồn: THX)
Là một trong những sự kiện chính trị quan trọng nhất của năm, kỳ họp “lưỡng hội” diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang phải vật lộn với nhiều thách thức, từ nhu cầu trong nước chậm chạp, khủng hoảng kéo dài trong lĩnh vực bất động sản đến tỷ lệ thất nghiệp cao trong giới trẻ.
Ở bên ngoài, cuộc cạnh tranh chiến lược vẫn diễn ra gay gắt. Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đang nóng thêm với việc Washington vừa nâng gấp đôi mức thuế quan đánh vào hàng hóa Trung Quốc, và ngay lập tức, Bắc Kinh công bố biện pháp trả đũa.
Trong vai trò cơ quan lập pháp hàng đầu, NPC sẽ phê duyệt ngân sách chính phủ và các kế hoạch phát triển quốc gia khác. Trong khi đó, CPPCC sẽ tư vấn về các chính sách quốc gia quan trọng, liên quan đến phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và môi trường.
2025 là năm cuối cùng của “Kế hoạch năm năm lần thứ 14” và là năm quan trọng để tiếp tục cải cách toàn diện và sâu sắc hơn. Trong bối cảnh đó, nhiều quyết định sẽ được đưa ra tại kỳ họp của NPC để hiện thực hóa mục tiêu đó.
Trước hết là mục tiêu tăng trưởng GDP của năm 2025 với con số dự kiến là 5%, tương đương như hai năm qua. Mức thâm hụt tài chính được dự báo tăng lên khoảng 4% GDP, cao hơn mức 3% của năm ngoái, để tài trợ cho các chính sách như thúc đẩy tiêu dùng hộ gia đình.
Bên cạnh đó là các chính sách tập trung đầu tư vào các lĩnh vực đổi mới sáng tạo và công nghệ cao. Những thành tựu như mô hình AI DeepSeek, pin mặt trời cần được tiếp nối bởi những đột phá với chip cao cấp, máy tính lượng tử, robot, AI… nhằm hiện thực hóa tham vọng chuyển đổi thành cường quốc công nghệ của nền kinh tế thứ hai thế giới.