Hợp lực Công - Tư để thúc đẩy tăng trưởng 'hai con số'
Chiều 11-9, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tuyên Quang tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 (VPSF 2026) vòng đối thoại địa phương tỉnh Tuyên Quang với chủ đề “Hợp lực Công - Tư để thúc đẩy tăng trưởng hai con số”.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn.
Tham dự diễn đàn có đồng chí Hoàng Bình Quân, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Tạp chí Doanh nhân trẻ.
Về phía tỉnh Tuyên Quang, có đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành; lãnh đạo các xã, phường trên địa bàn tỉnh và các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.
Diễn đàn VPSF là hoạt động đối thoại chính sách trọng điểm do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chủ trì tổ chức, nhằm tạo lập không gian đối thoại thực chất, đa chiều giữa doanh nghiệp tư nhân và chính quyền các cấp, thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển năng động, hiệu quả và bền vững. Diễn đàn chú trọng chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy kiến nghị, tháo gỡ khó khăn sang mô hình đồng kiến tạo chính sách. Chương trình bám sát và hiện thực hóa tinh thần của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; trọng tâm là Nghị quyết số 57, Nghị quyết số 66 và Nghị quyết số 68.

Đồng chí Hoàng Bình Quân, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trao đổi tại diễn đàn.
Diễn đàn VPSF 2026, phiên đối thoại tỉnh Tuyên Quang diễn ra 3 nội dung gồm: Tham luận, tọa đàm và đối thoại mở. Các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận quan trọng xoay quanh các chủ đề như: Đột phá thể chế từ khâu thực thi, hợp lực công bằng kết quả đo đếm được; Đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển bền vững từ tháo gỡ điểm nghẽn đến kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân Tuyên Quang…
Ở phần đối thoại mở, đại diện các doanh nghiệp đã trao đổi thẳng thắn, cởi mở với lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, lãnh đạo UBND tỉnh và các chuyên gia. Các ý kiến tập trung vào những vấn đề trọng tâm: Cải cách thủ tục hành chính theo hướng thông thoáng, hiệu quả; tháo gỡ khó khăn về vốn, quỹ hỗ trợ và quỹ đất sản xuất; đề xuất các giải pháp nhằm khơi thông điểm nghẽn và gia tăng nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, phát triển chuỗi giá trị; logistics, đô thị, du lịch và các lĩnh vực trọng điểm…

Các chuyên gia, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh trao đổi thảo luận tại diễn đàn.
Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, cởi mở của Diễn đàn, trong đó các ý kiến không chỉ nhận diện khó khăn, phản ánh vướng mắc mà còn đề xuất giải pháp, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của chính quyền, doanh nghiệp và các tổ chức đại diện doanh nghiệp. Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tỉnh không thể chỉ dựa vào đầu tư công hay khai thác các nguồn lực truyền thống, mà phải tạo ra những động lực mới về năng suất, công nghệ, hạ tầng, chất lượng nguồn nhân lực, tổ chức sản xuất và đặc biệt là nguồn lực đầu tư của khu vực tư nhân. Theo đó, kinh tế tư nhân phải thực sự trở thành một lực lượng cùng chính quyền kiến tạo sự phát triển của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại diễn đàn.
Về nhiệm vụ trọng tâm, đồng chí nhấn mạnh, trước hết phải coi cải thiện thể chế và môi trường đầu tư kinh doanh là nhiệm vụ trực tiếp để thực hiện Nghị quyết 68. Đối với doanh nghiệp, thời gian chính là chi phí. Vì vậy, cải cách hành chính phải được đo bằng hiệu quả thực chất. Đối với các dự án liên quan nhiều cơ quan, đồng chí nhấn mạnh không nên để doanh nghiệp trở thành người điều phối giữa các cơ quan nhà nước. Cơ quan được giao chủ trì phải thực sự làm đầu mối, chủ động phối hợp, tổng hợp, làm rõ những vấn đề còn khác nhau và báo cáo cấp có thẩm quyền.
Cùng với đó, tỉnh tiếp tục tập trung khơi thông các nguồn lực cho sản xuất, kinh doanh, nhất là đất đai, vốn, điện, hạ tầng, logistics, lao động và khoa học công nghệ; nâng cao chất lượng quy hoạch, công khai, minh bạch quỹ đất, ưu tiên các công trình hạ tầng có tính kết nối, lan tỏa cao; nghiên cứu phát triển logistics, điểm gom hàng và hạ tầng phục vụ lưu thông hàng hóa.

Tiến sĩ Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia trao đổi tại diễn đàn.
Đồng chí đề nghị cộng đồng doanh nghiệp Tuyên Quang mạnh dạn hơn trong đầu tư, chuyên nghiệp hơn trong quản trị, tăng cường liên kết, đổi mới công nghệ, tuân thủ pháp luật, bảo vệ môi trường, chăm lo người lao động và có trách nhiệm với cộng đồng. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tuyên Quang và Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phát huy mạnh hơn vai trò kết nối doanh nghiệp Tuyên Quang với cộng đồng doanh nghiệp cả nước; kết nối sản phẩm với hệ thống phân phối; kết nối doanh nghiệp với nhà đầu tư, chuyên gia, công nghệ, phương thức quản trị mới và kết nối các doanh nghiệp trong tỉnh để hình thành những chuỗi giá trị…
Kết thúc diễn đàn, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị được doanh nghiệp nêu tại Phiên đối thoại sẽ được Ban Tổ chức tổng hợp và chuyển tới các vòng tiếp theo của VPSF 2026.

