Trong mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030, vai trò của kinh tế nhà nước không chỉ được nhìn từ quy mô hay tỷ trọng đóng góp, mà ngày càng đặt vào năng lực dẫn dắt các ngành chiến lược, kiến tạo hạ tầng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tạo sức lan tỏa cho toàn nền kinh tế.
Để kinh tế nhà nước thực sự giữ vai trò chủ đạo và dẫn dắt nền kinh tế, bên cạnh các nguồn lực về vốn, thể chế hay công nghệ, yếu tố mang tính quyết định hàng đầu vẫn là con người - đặc biệt là nguồn nhân lực trẻ giàu tri thức, năng lực đổi mới sáng tạo và khát vọng cống hiến.
Sau gần 40 năm đổi mới, mô hình tăng trưởng dựa nhiều vào vốn, lao động và khai thác nguồn lực đang dần bộc lộ những giới hạn. Khi dư địa tăng trưởng theo chiều rộng ngày càng thu hẹp, năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) được kỳ vọng trở thành một trong những động lực quan trọng giúp Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đồng thời nâng chất lượng tăng trưởng trong giai đoạn tới.
Theo dự báo của TS. Cấn Văn Lực, tăng trưởng kinh tế quý III có thể đạt khoảng 9,5% đến 10%. Mục tiêu tăng trưởng 9% cho cả năm nay là hoàn toàn khả thi.