Hơn 60 tấn tôm hùm bị chết ở Phú Yên, người nuôi cay đắng bán giá 50.000 đồng/kg

Chỉ trong 3 ngày, hơn 60 tấn tôm hùm xanh tại thị xã Sông Cầu (Phú Yên) bị chết, người nuôi phải thu gom đem bán với giá bèo bọt, có loại chỉ 30.000-50.000 đồng/kg.

Video: Người dân Phú Yên khóc ròng vì tôm hùm chết đột ngột

Trưa 20/5, tại thôn Vịnh Hòa, xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, nhiều người nuôi tôm hùm buồn bã thu gom tôm chết từ bè vào bờ để bán cho thương lái.

Trưa 20/5, tại thôn Vịnh Hòa, xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, nhiều người nuôi tôm hùm buồn bã thu gom tôm chết từ bè vào bờ để bán cho thương lái.

Theo thống kê của UBND xã Xuân Thịnh, chỉ trong 3 ngày, từ 18-20/5 (tính đến 13h ngày 20/5) có 61,39 tấn tôm xanh của 160 hộ nuôi bị chết, con số này hiện vẫn chưa dừng lại.

Theo thống kê của UBND xã Xuân Thịnh, chỉ trong 3 ngày, từ 18-20/5 (tính đến 13h ngày 20/5) có 61,39 tấn tôm xanh của 160 hộ nuôi bị chết, con số này hiện vẫn chưa dừng lại.

Bà Nguyễn Thị Thương (49 tuổi, thôn Vịnh Hòa) giàn giụa nước mắt. Chỉ trong 3 ngày, gia đình bà mất trắng gần 500 triệu đồng. Đó là tiền gia đình phải thế chấp tài sản vay mượn để thả 20 lồng tôm.

Bà Nguyễn Thị Thương (49 tuổi, thôn Vịnh Hòa) giàn giụa nước mắt. Chỉ trong 3 ngày, gia đình bà mất trắng gần 500 triệu đồng. Đó là tiền gia đình phải thế chấp tài sản vay mượn để thả 20 lồng tôm.

Theo bà Thương, những con tôm chết thối đầu, tôm nhỏ thương lái chỉ thu mua với giá 30.000-50.000 đồng/kg. "Nếu may mắn phát hiện sớm khi tôm mới chết, với tôm to, 2-3 con/kg thì bán được 300.000 - 400.000 đồng/kg" - bà Thương nói.

Theo bà Thương, những con tôm chết thối đầu, tôm nhỏ thương lái chỉ thu mua với giá 30.000-50.000 đồng/kg. "Nếu may mắn phát hiện sớm khi tôm mới chết, với tôm to, 2-3 con/kg thì bán được 300.000 - 400.000 đồng/kg" - bà Thương nói.

Ngồi bệt dưới nền đất đợi bán tôm chết, bà Châu Thanh Thiên Lý (52 tuổi, thôn Vịnh Hòa) đã không còn nước mắt để khóc. Chỉ trong một đêm, gia đình bà thiệt hại 4 tỷ đồng do tôm hùm chết.

Ngồi bệt dưới nền đất đợi bán tôm chết, bà Châu Thanh Thiên Lý (52 tuổi, thôn Vịnh Hòa) đã không còn nước mắt để khóc. Chỉ trong một đêm, gia đình bà thiệt hại 4 tỷ đồng do tôm hùm chết.

Gia đình bà Lý nuôi hơn 10.000 con tôm hùm xanh. "Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là tôm được xuất bán, vậy mà giờ như vậy. Trắng tay rồi. Nhà có 3 đứa con đang học đại học, phải xoay xở làm sao đây?" - bà Lý nghẹn ngào.

Gia đình bà Lý nuôi hơn 10.000 con tôm hùm xanh. "Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là tôm được xuất bán, vậy mà giờ như vậy. Trắng tay rồi. Nhà có 3 đứa con đang học đại học, phải xoay xở làm sao đây?" - bà Lý nghẹn ngào.

Theo người dân, với tôm hùm lớn, loại 2-3 con/kg vừa chết, thương lái sẽ thu mua với giá 300.000 - 400.000 đồng/kg (giá bán này chỉ bằng 1/3 - 1/4 giá tôm sống). Loại tôm hùm kích cỡ nhỏ, giá thu mua chỉ từ 30.000- 50.000 đồng/kg.

Theo người dân, với tôm hùm lớn, loại 2-3 con/kg vừa chết, thương lái sẽ thu mua với giá 300.000 - 400.000 đồng/kg (giá bán này chỉ bằng 1/3 - 1/4 giá tôm sống). Loại tôm hùm kích cỡ nhỏ, giá thu mua chỉ từ 30.000- 50.000 đồng/kg.

Thống kê của UBND xã Xuân Thịnh, ngoài tôm hùm, gần 30 tấn cá biển các loại của người dân cũng bị chết.

Thống kê của UBND xã Xuân Thịnh, ngoài tôm hùm, gần 30 tấn cá biển các loại của người dân cũng bị chết.

Xác cá nổi lềnh bềnh trên vùng biển xã Xuân Thịnh. Theo Chi cục Thủy sản Phú Yên, nguyên nhân ban đầu khiến tôm hùm, cá chết hàng loạt là do thời tiết nắng nóng kết hợp với mưa dông trong những ngày qua dẫn đến môi trường nước bị thay đổi.

Xác cá nổi lềnh bềnh trên vùng biển xã Xuân Thịnh. Theo Chi cục Thủy sản Phú Yên, nguyên nhân ban đầu khiến tôm hùm, cá chết hàng loạt là do thời tiết nắng nóng kết hợp với mưa dông trong những ngày qua dẫn đến môi trường nước bị thay đổi.

Các vùng nuôi bị thiệt hại nặng nhất là tại xã Xuân Thịnh, Xuân Phương thuộc thị xã Sông Cầu

Các vùng nuôi bị thiệt hại nặng nhất là tại xã Xuân Thịnh, Xuân Phương thuộc thị xã Sông Cầu

Ông Lê Tấn Hổ - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu ngành thủy sản, thị xã Công Cầu khẩn trương tìm nguyên nhân làm tôm hùm, cá chết hàng loạt. Đồng thời, chính quyền địa phương hướng dẫn người nuôi thu gom xử lý xác thủy sản, tránh ô nhiễm trên diện rộng.

Ông Lê Tấn Hổ - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu ngành thủy sản, thị xã Công Cầu khẩn trương tìm nguyên nhân làm tôm hùm, cá chết hàng loạt. Đồng thời, chính quyền địa phương hướng dẫn người nuôi thu gom xử lý xác thủy sản, tránh ô nhiễm trên diện rộng.

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/hon-60-tan-tom-hum-bi-chet-o-phu-yen-nguoi-nuoi-cay-dang-ban-gia-50-000-dong-kg-ar872125.html