Hơn 100 nhà dân bị tốc mái do dông lốc
Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4, đêm 29 và sáng 30/8, trên địa bàn tỉnh đã có mưa dông ở nhiều nơi khiến hơn 100 căn nhà ở các huyện Văn Bàn, Bát Xát, Sa Pa bị tốc mái, nhiều trường học bị hư hỏng.
Cụ thể, tại huyện Bát Xát, mưa dông đã làm 51 nhà dân ở các xã Nậm Pung, Pa Cheo và Phìn Ngan bị hư hỏng. Đặc biệt, mưa dông đã làm tốc mái toàn bộ 3 phòng học và 1 phòng công vụ điểm trường mầm non thôn Kin Chu Lìn; làm tốc mái một nhà văn hóa thôn Tả Lẻng, xã Nậm Pung; làm sập đổ và tốc mái khu nhà trồng rau rộng 3.000 m2 của người dân xã Trịnh Tường.

Điểm trường mầm non thôn Kin Chu Lìn, xã Nậm Pung bị tốc mái hoàn toàn. Ảnh: Trung Kiên

Nhiều đồ dùng học tập của học sinh điểm trường mầm non thôn Kin Chu Lìn bị hư hỏng. Ảnh: Trung Kiên
Về diện tích cây nông nghiệp của huyện Bát Xát bị gãy đổ do mưa dông theo thống kê đến thời điểm này là hơn 3 ha. Bên cạnh đó, dông lốc cũng làm nhiều tuyến đường giao thông nông thôn, công trình thủy lợi, hệ thống điện các xã Nậm Pung, Pa Cheo và Phìn Ngan bị hư hỏng. Nhà máy gạch tuy len của Công ty Phú Hưng bị sét đánh gây chập cháy 1 dây chuyền sản xuất, 1 máy biến áp.

Khu nhà trồng rau rộng 3.000 m2 của người dân xã Trịnh Tường bị sập đổ. Ảnh: Trung Kiên
Tại huyện Văn Bàn, địa phương được đánh giá là thiệt hại nặng nề nhất, mưa kèm dông lốc đêm 29, rạng sáng 30/8 đã làm 97 nhà dân các xã: Dương Quỳ, Dần Thàng, Thẳm Dương, Hòa Mạc bị tốc mái (12 nhà bị tốc mái trên 70%). Dông lốc cũng làm 4 phòng học tại Phân hiệu Bản Khoay, xã Dương Quỳ và khu phòng chức năng Trường THCS xã Hòa Mạc bị tốc mái; trụ sở UBND xã Dần Thàng bị tốc mái 50%; nhiều tuyến đường giao thông nông thôn trong huyện bị sạt lở gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Một nhà dân ở xã Dần Thàng bị cây đổ vào nhà.
Tại huyện Sa Pa, dông lốc đã làm tốc mái 5 nhà dân ở xã Bản Hồ và xã Nậm Sài; mưa lớn cũng làm sạt lở một số điểm trên tuyến đường từ thị trấn Sa Pa đi khu du lịch Cát Cát gây ách tắc giao thông.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phó trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, cho biết: Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Ban đã có chỉ đạo khẩn đến chính quyền các địa phương tổ chức lực lượng dân quân, công an xã và người dân đến hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng, bảo vệ tài sản, ổn định cuộc sống; đồng thời, rà soát đánh giá mức độ thiệt hại để tổng hợp báo cáo tỉnh để có phương án hỗ trợ.
Theo khuyến cáo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, trong đêm 30/8, hoàn lưu bão số 4 sẽ tiếp tục gây mưa và dông lốc, sét đánh..., người dân cần chú ý cảnh giác và có biện pháp phòng, chống thiên tai.