Hội viên CCB thị xã Sa Pa: Giúp nhau phát triển kinh tế
Thời gian gần đây, hưởng ứng phong trào cựu chiến binh (CCB) giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, tại thị xã Sa Pa có ngày càng nhiều các mô hình điển hình với cách làm phong phú, hoạt động thiết thực.
Khoảng tháng 5/2019, cựu chiến binh Lý Láo Ú, thôn Tả Chải, xã Tả Phìn, thị xã Sa Pa được Công ty Cổ phần kinh doanh các sản phẩm bản địa Sa Pa ở cùng địa chỉ nhận vào làm với mức lương 5 triệu đồng/tháng. Anh Lý Láo Ú bộc bạch: "Mức lương này với lao động vùng nông thôn là đủ trang trải cơ bản chi tiêu của gia đình tôi”. Điều đáng nói hơn, Giám đốc doanh nghiệp cũng là CCB.

CCB Bùi Huy Kha (phải ảnh) chia sẻ kinh nghiệm trồng hoa cho một số hộ dân trên địa bàn.
Theo Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn Tả Chải Tẩn Trần Siệu, chi hội có 29 hội viên, những năm qua, phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi được các hội viên hưởng ứng tích cực, với nhiều hình thức như giúp ngày công làm nhà, tư vấn cách làm ăn hoặc tạo việc làm, tăng thu nhập.
Trong năm 2021, chi hội huy động hội viên giúp CCB Lý Phủ Chiêu gần 30 công lao động san gạt nền, làm nhà. Công ty Cổ phần kinh doanh các sản phẩm bản địa Sa Pa do CCB Lý Láo Lở làm Giám đốc tạo việc làm cho 5 cựu chiến binh trong xã có thu nhập ổn định… “Chúng tôi chủ yếu giúp nhau về cách thức làm ăn, tạo chuỗi liên kết trong lĩnh vực kinh doanh du lịch làng bản và tắm thuốc. Do đó, năm 2020 đã giúp được 2 gia đình hội viên thoát nghèo, hiện chỉ còn 4 gia đình hội viên trong diện hộ nghèo”, CCB Tẩn Trần Siệu chia sẻ.
Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” thôn Tả Chải, xã Tả Phìn là một trong những điển hình của thị xã Sa Pa. Theo đánh giá của Hội CCB thị xã Sa Pa, từ năm 2016 đến nay, phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo đã góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh, hạn chế tái nghèo, xóa nhà dột nát, nhà tạm cho hội viên CCB. Theo đó, đã giúp cho 142/227 hộ nghèo thoát nghèo, 33 hộ thoát khỏi diện hộ cận nghèo; trong khi tỷ lệ hộ khá, giàu tăng từ 284 hộ (năm 2016) lên 771 hộ (năm 2021), bằng 48,67% tổng số hội viên. Đồng thời, giúp xóa 9 nhà dột nát của hội viên CCB.
Quan trọng hơn, phong trào đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong hội viên, tạo khí thế sôi nổi, khích lệ nhiều hội viên nỗ lực phát triển kinh tế. Điển hình như CCB Bùi Huy Kha ở tổ 1, phường Ô Quý Hồ đã vượt lên bệnh tật do di chứng chất độc da cam để lại, phát triển kinh tế gia đình bằng mô hình trồng hoa. Nhận thấy khí hậu, thổ những địa phương phù hợp với một số loài hoa, ông Kha đã mạnh dạn đầu tư trồng trên 0,7 ha hoa hồng, rồi tiếp tục mở rộng diện tích trồng thêm hoa ly. Mỗi năm, cây hoa cho gia đình ông thu nhập gần 1 trăm triệu đồng. Bằng những kinh nghiệm tích lũy của bản thân, ông Kha còn chia sẻ cho mọi người có ý định khởi nghiệp với cây hoa. Ví như gia đình anh Nguyễn Mạnh Hùng, cách đây 5 năm khi bắt tay vào phát triển mô hình trồng hoa ly đã được CCB Bùi Huy Kha giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm và kỹ thuật trồng, chăm sóc. Nhờ vậy, đến nay, gia đình anh đã trồng được 1,3 ha hoa ly, mỗi năm cho thu nhập gần 300 triệu đồng.

Các CCB ở thôn Tả Chải, xã Tả Phìn trao đổi cách thức phát triển kinh tế gia đình.
CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi trên địa bàn thị xã Sa Pa đã tăng nhanh về số lượng, quy mô các loại hình làm kinh tế. Điển hình như mô hình nuôi cá nước lạnh ở Hội CCB xã Ngũ Chỉ Sơn; mô hình trồng, chế biến lá thuốc tắm, dịch vụ tắm lá thuốc ở Hội CCB xã Tả Phìn; mô hình kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng ở Hội CCB phường Sa Pa; mô hình trồng hoa chất lượng cao ở Hội CCB phường Ô Quý Hồ… Hội CCB thị xã đã phát triển được 1 mô hình câu lạc bộ giúp nhau giảm nghèo nuôi cá nước lạnh tại xã Ngũ Chỉ Sơn; 1 công ty do hội viên cựu chiến binh làm chủ, tạo việc làm thường xuyên cho 12 lao động; thành lập 5 hợp tác xã, tạo việc làm thường xuyên cho 38 lao động trên địa bàn. Ngoài ra, còn hàng trăm mô hình kinh tế gia trại, kinh doanh dịch vụ của hộ gia đình hội viên cựu chiến binh đã và đang phát triển mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo của địa phương.
Có được kết quả trên, hàng năm, Hội CCB thị xã Sa Pa đã chủ động xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cho các hội cơ sở triển khai thực hiện theo mục tiêu giảm nghèo bền vững của cấp ủy, chính quyền địa phương gắn với phong trào của hội. Đặc biệt coi trọng việc nhân rộng các mô hình kinh tế, tập trung tuyên truyền, vận động hội viên có điều kiện về đất đai, nguồn vốn phát triển trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ; tổ chức cho hội viên tham quan mô hình làm kinh tế giỏi trên địa bàn thị xã…
Với những cách làm phù hợp, phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” trên địa bàn thị xã Sa Pa giai đoạn 2016 – 2021 đã giúp cho nhiều gia đình hội viên cựu chiến binh thoát nghèo, góp phần nâng cao mức sống của hội viên cựu chiến binh. Đồng thời, từ những hoạt động giúp đỡ nhau đã gắn kết thêm tình đồng đội bền chặt, làm sáng đẹp thêm tinh thần đoàn kết, không chùn bước trước khó khăn của người lính.