Hội thảo ứng dụng công nghệ trong canh tác lúa bền vững

Theo kế hoạch phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Long An và Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh, sáng 25/10, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh Long An tổ chức Hội thảo chuyên đề 'Giải pháp ứng dụng công nghệ trong thực hiện chương trình canh tác lúa bền vững, giảm phát thải nhà kính'.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật - Hoàng Đình Cán dự. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Đinh Thị Phương Khanh; Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh - Nguyễn Thị Hiền đồng chủ trì hội thảo.

 Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Đinh Thị Phương Khanh phát biểu tại hội thảo

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Đinh Thị Phương Khanh phát biểu tại hội thảo

Thạc sĩ Trần Thị Mộng Thi trình bày Kế hoạch phát triển dự án 1 triệu hécta lúa chất lượng cao, giảm phát thải gắn với tăng trưởng xanh tại tỉnh Long An

Thạc sĩ Trần Thị Mộng Thi trình bày Kế hoạch phát triển dự án 1 triệu hécta lúa chất lượng cao, giảm phát thải gắn với tăng trưởng xanh tại tỉnh Long An

Tại hội thảo, Thạc sĩ Trần Thị Mộng Thi trình bày Kế hoạch phát triển dự án 1 triệu hécta lúa chất lượng cao, giảm phát thải gắn với tăng trưởng xanh tại tỉnh Long An.

Theo đó, Long An đăng ký triển khai đến năm 2030 là 125.000ha lúa. Đề án thực hiện tại tỉnh Long An diễn ra trên 8 huyện, thị xã: Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Thủ Thừa, Đức Huệ và thị xã Kiến Tường.

Thạc sĩ Trần Diễm Trúc Đào trình bày vấn đề ứng dụng khoa học - công nghệ trong canh tác lúa phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh và bền vững

Thạc sĩ Trần Diễm Trúc Đào trình bày vấn đề ứng dụng khoa học - công nghệ trong canh tác lúa phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh và bền vững

Các đại biểu cũng được nghe Thạc sĩ Trần Diễm Trúc Đào trình bày vấn đề ứng dụng khoa học - công nghệ trong canh tác lúa phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh và bền vững.

Ngành Nông nghiệp Long An gặp phải nhiều thách thức như tình trạng sạ dày, bón thừa phân đạm,… Nhiều nông dân vẫn chưa áp dụng triệt để các biện pháp canh tác bền vững, dẫn đến ô nhiễm môi trường và suy giảm chất lượng đất. Do đó, ứng dụng khoa học và công nghệ trong canh tác lúa phát thải thấp là xu hướng tất yếu; góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành Nông nghiệp Việt Nam; bảo đảm an ninh lương thực, nâng cao đời sống người dân và bảo vệ môi trường.

Thực tế, khoa học công nghệ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và tăng trưởng xanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

Hội thảo cũng nghe trình bày một số giải pháp ứng dụng khoa học và công nghệ trong canh tác lúa phát thải thấp và tăng trưởng xanh. Các khâu như làm đất, gieo sạ, bón phân, quản lý dịch hại tổng hợp, quản lý nước tưới, quản lý rơm rạ,… được cải tiến nhằm giảm phát thải khí nhà kính.

Đại biểu trao đổi, thảo luận tại hội thảo

Đại biểu trao đổi, thảo luận tại hội thảo

Các đại biểu trao đổi, thảo luận, đưa ra nhiều đề xuất, giải pháp nhằm hướng đến mục tiêu chung là canh tác lúa bền vững, giảm phát thải khí nhà kính.

Phát biểu tại Hội thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật - Hoàng Đình Cán đánh giá cao vai trò của ngành Nông nghiệp tại tỉnh Long An. Ông khẳng định, việc tổ chức hội thảo là điều cần thiết và có ý nghĩa đối sự phát triển của tỉnh, đặc biệt là phát huy vai trò của đội ngũ trí thức của tỉnh trong việc tham gia đề xuất, hiến kế những nội dung nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu hécta lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh Vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Long An. Bên cạnh đó cần tập trung tuyên truyền để người dân hiểu và tham gia Đề án./.

Phương Thảo

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/hoi-thao-ung-dung-cong-nghe-trong-canh-tac-lua-ben-vung-a184676.html