Hội thảo khoa học 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Sáng 28/8, tại TP Huế, UBND TP Huế phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử (KHLS) Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề '80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 – Ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại'.

Tham dự Hội thảo có nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương; đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Chủ tịch UBND TP Huế; PGS.TS Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội KHLS Việt Nam cùng nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử đến từ các đơn vị, địa phương.

Các đại biểu tại hội thảo.

Các đại biểu tại hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TP Huế Nguyễn Chí Tài nhìn nhận, 80 năm đã trôi qua nhưng những giá trị của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 vẫn vẹn nguyên, trở thành nguồn động lực to lớn cho sự phát triển của đất nước nói chung và TP Huế nói riêng. Việc nghiên cứu, nhìn nhận lại những giá trị lịch sử của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 không chỉ là dịp để ôn lại quá khứ hào hùng, tri ân các thế hệ đi trước, mà còn là bài học quý báu để TP Huế tiếp tục phát triển nhanh và bền vững hơn trong tương lai.

Phó Chủ tịch UBND TP Huế Nguyễn Chí Tài phát biểu khai mạc hội thảo.

Phó Chủ tịch UBND TP Huế Nguyễn Chí Tài phát biểu khai mạc hội thảo.

Tại hội thảo, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử đã tập trung làm rõ 3 nhóm chủ đề chính, gồm “Ý nghĩa lịch sử và những bài học kinh nghiệm từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945”; “Huế trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945” và “Vai trò các lực lượng, tổ chức ở Huế trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945”.

Nhiều tham luận đã thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu, như: “Cách mạng Tháng Tám và khát vọng đi tới phồn vinh của dân tộc Việt Nam” của GS.TS Vũ Minh Giang, Đại học Quốc gia Hà Nội; “Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - thắng lợi của sự chuyển hướng chiến lược, của quá trình xây dựng lực lượng và phát huy sức mạnh toàn dân của Đảng” của PGS.TS Nguyễn Văn Nhật, Phó Tổng Thư ký Hội KHLS Việt Nam và TS. Lương Thị Cân, Đại học Thủ Dầu Một; “Trần Huy Liệu - Chiến sĩ cách mạng kiên trung, người góp phần làm nên lịch sử trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 của PGS.TS Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội KHLS Việt Nam; “Cơ sở xây dựng quan hệ hợp tác Việt - Mỹ mở đầu trong cuộc vận động Cách mạng Tháng Tám năm 1945 của nhân dân Việt Nam” của nhà sử học Dương Trung Quốc; “Tuyên ngôn độc lập - Sự khẳng định quyền tự do, độc lập của các dân tộc” của PGS. TS Nguyễn Danh Tiên; “Huế trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945: Vị thế, diễn biến và ý nghĩa lịch sử của TS Phan Tiến Dũng, ThS. Nguyễn Anh Tuấn, Hội KHLS TP Huế; “Cách mạng Tháng Tám năm 1945 tại Huế: Nhìn từ người trong dòng sự kiện” của Nhà báo Nguyễn Xuyến…

Hội thảo có sự tham dự của nhiều nhà nghiên cứu trong nước.

Hội thảo có sự tham dự của nhiều nhà nghiên cứu trong nước.

Các tham luận đã khái quát, tập trung phân tích nhiều phương diện quan trọng của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Qua đó khẳng định thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Tại Hội thảo, PGS.TS Đinh Quang Hải, nguyên Viện trưởng Viện Sử học, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử cho biết: Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là dấu mốc vàng trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam, là sự kiện lịch sử có tầm vóc thời đại và ý nghĩa quốc tế sâu sắc. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 không chỉ có giá trị và ý nghĩa lịch sử đối với cách mạng Việt Nam mà còn có ý nghĩa quốc tế rất to lớn.

“Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã, đang và sẽ tiếp tục được phát huy trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Đứng trước vận hội mới và khó khăn thách thức mới, Việt Nam tiếp tục sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trong những thập niên đầu của thế kỷ XXI, Việt Nam đang không ngừng phát triển ngày càng lớn mạnh, uy tín và vị thế của Việt Nam trên thế giới được nâng cao chưa từng thấy. Và đất nước Việt Nam hiện đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh và thịnh vượng của dân tộc”, PGS.TS Đinh Quang Hải khẳng định.

Anh Khoa

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/van-hoa/hoi-thao-khoa-hoc-80-nam-cach-mang-thang-tam-va-quoc-khanh-2-9-i779595/