Hội Sinh vật cảnh tỉnh Bắc Ninh đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Ngày 11/11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội Sinh vật cảnh tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Hữu Vạn, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Việt Nam; Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Trí Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và 140 đại biểu đại diện cho hơn 8.000 hội viên sinh vật cảnh trong toàn tỉnh.

Đồng chí Lê Xuân Lợi trao Quyết định của UBND tỉnh cho phép hợp nhất Hội Sinh vật cảnh tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh (cũ) thành Hội Sinh vật cảnh tỉnh Bắc Ninh.
Trong những năm qua, Hội Sinh vật cảnh tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chính là tuyên truyền, giáo dục quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với việc phát triển sinh vật cảnh. Hội chú trọng giữ gìn và bảo vệ môi trường sinh thái, cây di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, cây cổ thụ theo quy định.
Hội Sinh vật cảnh tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, đẩy mạnh các phong trào của Hội, tạo sân chơi bổ ích cho hội viên. Đến nay, phong trào sinh vật cảnh phát triển rộng khắp, không chỉ tạo vẻ đẹp cảnh quan mà còn làm giàu cho gia đình và xã hội.
Toàn tỉnh hiện có hơn 772 trang trại, nhà vườn sinh vật cảnh; 293 nghìn chậu cây cảnh; hơn 200 nghìn cây xanh, cây bóng mát; hàng nghìn non bộ, 1.809 bể cảnh... Tổng giá trị ước tính của các hiện vật sinh vật cảnh trên địa bàn tỉnh lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Lãnh đạo Hội Sinh vật cảnh Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Hội Sinh vật cảnh tỉnh đề ra mục tiêu trọng tâm là xây dựng các cấp Hội vững mạnh. Hội tiếp tục tổ chức các cuộc trưng bày, triển lãm sinh vật cảnh, các hội thi thả chim bồ câu bay chào mừng các ngày lễ lớn; tổ chức các hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng chăm sóc cây cảnh cho hội viên.
Giới thiệu được nhiều nghệ nhân, nhà vườn đề nghị phong tặng danh hiệu Nghệ nhân, Nhà vườn Sinh vật cảnh tiêu biểu Việt Nam; tăng số lượng nghệ nhân, nhà vườn Sinh vật cảnh và nghệ nhân chim bồ câu bay tỉnh.
Phấn đấu chất lượng sinh vật cảnh nói chung, chất lượng hoa và cây cảnh nói riêng có thương hiệu, đủ sức phục vụ trong tỉnh và giao lưu với cả nước, tiến tới đưa sinh vật cảnh trở thành một ngành kinh tế, hàng hóa có khả năng xuất khẩu.

Các đồng chí lãnh đạo Hội Sinh vật cảnh Việt Nam và lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Sinh vật cảnh tỉnh khóa I.
Tại Đại hội, các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Hội và xây dựng quy chế, điều lệ hoạt động trong thời gian tới.
Phát biểu tại Đại hội, các đồng chí Nguyễn Hữu Vạn và Lê Xuân Lợi ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội Sinh vật cảnh tỉnh Bắc Ninh; đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Hội Sinh vật cảnh tỉnh bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương, hướng tới lợi ích thiết thực của hội viên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia hoạt động Hội. Tích cực trao đổi kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh sinh vật cảnh giữa các tổ chức Hội trong và ngoài tỉnh.
Tăng cường liên kết, liên doanh với các doanh nghiệp tạo mô hình sản xuất bền vững gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Thu hút, tập hợp hội viên, xây dựng quy chế, bảo vệ, phát triển các hoạt động sinh vật cảnh gắn với nông thôn mới, đô thị văn minh...
Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội Sinh vật cảnh tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 33 đồng chí; đồng chí Nguyễn Thành Sơn được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh tỉnh khóa I.
Tại Đại hội, 1 tập thể, 2 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong công tác xây dựng Hội và phát huy phong trào Sinh vật cảnh giai đoạn 2021 - 2025 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 1 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua được nhận Bằng khen của Hội Sinh vật cảnh Việt Nam.











