Thời gian qua, với vai trò xung kích trên mặt trận văn hóa tư tưởng, báo chí đã góp phần rất lớn trong việc định hình và lan tỏa chuẩn mực văn hóa.
Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí, trọng tâm là xây dựng cơ quan báo chí văn hóa, người làm báo văn hóa, sẽ tạo dựng một môi trường làm việc tích cực, năng động, sáng tạo.
Gia đình Việt Nam mới đây đã có cuộc trao đổi với Nhà báo Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà báo Việt Nam về phát huy tính nhân văn, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa báo chí, đổi mới sáng tạo, đa dạng loại hình báo chí trong thời đại công nghệ số.
Theo Chủ tịch nước Tô Lâm, người làm báo cần kiên định lý tưởng, giá trị cao đẹp của nghề báo, tuân thủ nguyên tắc, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần tiến công, đấu tranh loại bỏ cái xấu, cái sai, bảo vệ cái đúng, cái tốt.
Nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2024), Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng đã có cuộc trao đổi về những thách thức đặt ra của báo chí thời công nghệ số và yêu cầu trong chiến lược chuyển đổi số hiện nay. Đây là dịp, như ông nói, để mỗi nhà báo và mỗi cơ quan báo chí nhìn lại mình, đặt ra những mục tiêu và yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số theo xu hướng phát triển của báo chí hiện đại.
Nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), ông Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã có cuộc trao đổi với phóng viên TBTCVN về vai trò, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp đặt ra cho nghề báo và người làm báo hiện nay.
Sau 2 năm thực hiện phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí, nhiều cơ quan báo chí, các cấp hội đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động.
Từ rất lâu, nhiều cơ quan báo chí đã xem yếu tố nhân văn là tiêu chí quan trọng hàng đầu, tuyên truyền sâu rộng về chuyện tử tế, sống đẹp. Mỗi câu chuyện đều hướng tới giá trị nhân văn có hiệu ứng tích cực với xã hội, lan tỏa sâu rộng và tạo ra được sự thay đổi nhiều số phận con người, nhiều vùng đất, thắp lên những ngọn lửa của lòng nhân ái, lối sống đẹp trong cộng đồng.
Sáng 18/6, Chi hội nhà báo tạp chí Mekong ASEAN đã tổ chức thành công Đại hội chi hội nhiệm kỳ 2024 - 2026.
Chỉ đạo một số nhiệm vụ, giải pháp đối với Hội Nhà báo Việt Nam trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, hội phải là địa chỉ tin cậy, là điểm tựa về chuyên môn, nghiệp vụ để các cơ quan báo chí nỗ lực, tìm tòi đổi mới mình, thật sự trở thành kênh thông tin chính xác, kịp thời, đáng tin cậy đối với người dân.
Sau 2 năm triển khai, phong trào 'Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí và văn hóa người làm báo Việt Nam' đã tạo sự lan tỏa rộng khắp trong các cơ quan báo chí, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong sứ mệnh người cầm bút.