Hội nghị về AI, An ninh và Đạo đức của Liên hợp quốc
Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Hội nghị toàn cầu đầu tiên về AI, An ninh và Đạo đức năm 2025 (#AISE25) đã được tổ chức ngày 27/3, cung cấp diễn đàn độc đáo cho phái đoàn ngoại giao tại Geneva và cộng đồng nhiều bên liên quan, bao gồm các chuyên gia học thuật, tổ chức xã hội, đại diện ngành và phòng thí nghiệm nghiên cứu quan tâm đến việc quản lý trí tuệ thông minh nhân tạo (AI) trong an ninh và quốc phòng.

Ông Robin Geiss - Giám đốc Viện nghiên cứu Giải trừ quân bị của Liên hợp quốc (ngoài cùng bên trái) và các đại biểu tham dự phiên khai mạc hội nghị. Ảnh: Anh Hiển/PV TTXVN tại Thụy Sĩ
Trong bài phát biểu gửi tới hội nghị, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres khẳng định: “Trí tuệ nhân tạo đang định hình lại sâu sắc cách chúng ta sống, làm việc và giao tiếp. Nó có thể giúp thúc đẩy tiến bộ và thịnh vượng cho toàn thể nhân loại. Tuy nhiên, AI không được quản lý cũng gây ra những rủi ro chưa từng có - từ thông tin sai lệch đến tấn công mạng đến giám sát hàng loạt. Không nơi nào những mối nguy hiểm này nghiêm trọng hơn trong lĩnh vực quân sự. Các cuộc xung đột gần đây đã trở thành nơi thử nghiệm đáng báo động, với các ứng dụng AI thách thức luật nhân đạo quốc tế và gây hại cho dân thường".
Phát biểu tại hội nghị, ông Robin Geiss – Giám đốc Viện nghiên cứu Giải trừ quân bị của Liên hợp quốc (UNIDIR) cho biết hội nghị sẽ được tổ chức hằng năm như một sự kiện quan trọng quy tụ cộng đồng ngoại giao - cũng như các chuyên gia từ quân đội, công nghiệp, học viện, tổ chức xã hội và phòng thí nghiệm nghiên cứu - để cùng nhau xem xét và giải quyết những tác động phức tạp của AI đối với an ninh và khả năng phục hồi của quốc gia, khu vực và toàn cầu.
Hội nghị được tổ chức như một phần của Hội nghị bàn tròn về AI, An ninh và Đạo đức (RAISE) – một sáng kiến do UNIDIR hợp tác với tập đoàn Microsoft. Bằng cách mời tới các chuyên gia từ nhiều nền tảng khác nhau và vượt qua các chia rẽ địa chính trị, RAISE có ý định thúc đẩy sự tham gia toàn diện và đa ngành bằng cách thúc đẩy đối thoại và hợp tác cởi mở.