Hội nghị chuyên đề kịch bản tăng trưởng gắn với công tác thu ngân sách nhà nước và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025
BHG - Sáng 6.3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị chuyên đề kịch bản tăng trưởng gắn với công tác thu ngân sách nhà nước và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 trực tuyến tới các huyện, thành phố. Các đồng chí: Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì. Dự có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND - UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Quang cảnh hội nghị.
Năm 2024, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà phát triển. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2024 theo giá so sánh đạt trên 17.731 tỷ đồng, tốc độ tăng GRDP so với cùng kỳ năm trước là 6,05%. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 39,3 triệu đồng/người/năm, tăng 3,2 triệu đồng so với năm 2023. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 2.612 tỷ đồng, tăng 31,7% so với năm 2023. Các hoạt động du lịch, dịch vụ tăng trưởng khá; Hà Giang trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch Việt Nam. Các loại hình thương mại điện tử, các dịch vụ tài chính, ngân hàng được chú trọng và phát triển; hoạt động xuất, nhập khẩu tại cặp cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy - Thiên Bảo, các cặp cửa khẩu song phương chuyển biến tích cực. Chương trình phục hồi và phát triển KT - XH, các chương trình mục tiêu quốc gia tác động tích cực đến phát triển KT -XH của tỉnh; các dự án trọng điểm được triển khai đồng bộ, kết cấu hạ tầng giao thông, thương mại phát triển mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh phát biểu tại hội nghị.
Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng (GRDP) năm 2024 thấp hơn so với mục tiêu nghị quyết của tỉnh; tình hình sản xuất kinh doanh, hoạt động sản xuất công nghiệp nhiều khó khăn; dịch bệnh trên vật nuôi tái phát làm ảnh hưởng đến tâm lý người dân; thiên tai gây thiệt hại khoảng trên 1.700 tỷ đồng, ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động sản xuất kinh doanh, nông nghiệp và du lịch; giải ngân vốn đầu tư công chậm dẫn đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh chậm. Công tác giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất để nhà đầu tư thực hiện dự án còn chậm. Hạ tầng khu, cụm công nghiệp chưa đồng bộ, hiệu quả sử dụng đất còn thấp…

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc phát biểu tại hội nghị.
Tại hội nghị, các đại biểu bổ sung hoàn thiện các văn bản về kịch bản mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025, dự thảo kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025; bàn chi tiết về kịch bản tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trên cơ sở đánh giá những kết quả đã đạt được, đánh giá những tồn tại, hạn chế trong năm 2024 và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp, các đột phá để tăng tốc, bứt phá, về đích, góp phần tạo nền tảng vững chắc đạt tốc độ tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026 – 2030 và những năm tiếp theo.

Giám đốc Sở Văn hóa TT&DL Nguyễn Trung Ngọc báo cáo giải pháp thúc đẩy du lịch phát triển.
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện các nhóm giải pháp: Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, Nhà nước về tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026 - 2030. Có sự thống nhất trong điều hành từ tỉnh tới cơ sở. Cần có sự đổi mới tư duy, có tầm nhìn dài hạn để khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và thu ngân sách có sự gắn bó chặt chẽ; do đó, cần tìm ra những động lực tăng trưởng mới, giải quyết được các “điểm nghẽn” động lực tăng trưởng truyền thống. Các cấp, ngành, địa phương cần phải vào cuộc quyết liệt và phải chỉ rõ những vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công. Cần thẳng thắn nhìn nhận hạn chế; thực hiện “nói đi đôi với làm”, nhất là phải đi vào thực tiễn để đánh giá tồn đọng của các dự án để đề xuất giải pháp tháo gỡ hiệu quả, tạo nền tảng thu hút đầu tư, huy động nguồn lực xã hội thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Cần phải tính toán các nguồn thu ngân sách; khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp tham gia vào đấu giá quyền sử dụng đất; tăng cường công tác quy hoạch, tạo quỹ đất.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Nhị Sơn báo cáo giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nông nghiệp.
Bí thư Tỉnh ủy cho rằng: Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cần đa dạng hóa tối đa các nguồn lực đầu tư; tranh thủ nguồn lực của T.Ư thông qua các chủ trương, chính sách, các chương trình mục tiêu quốc gia và phải bảo đảm được đầy đủ hồ sơ để góp phần phát triển KT - XH địa phương. Cần gắn mục tiêu tăng trưởng với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu đội ngũ cán bộ bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy tinh thần trách nhiệm người đứng đầu, phân công công việc cho đội ngũ cán bộ theo tinh thần rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm. Cần có tinh thần “quyết tâm, quyết liệt, quyết làm” và thực hiện phương châm “làm hết việc, không hết giờ”. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số. Ngay sau hội nghị, từng ngành cần rà soát lại nhiệm vụ, trong đó cần xác định nhiệm vụ trọng tâm, công tác phối hợp, điều kiện cần để hoàn thành nhằm tạo sự đồng bộ trong công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp.

Giám đốc Sở Công thương Triệu Tài Phong báo cáo giải pháp phát triển công nghiệp.
Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh nêu rõ: Tỉnh luôn đồng hành cùng các cấp, ngành, đơn vị, địa phương. Trong quá trình thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cần phải nghiêm túc; tuyên truyền tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong đội ngũ cán bộ và các tầng lớp Nhân dân; kịp thời phát hiện, nắm bắt những vấn đề phát sinh và bảo đảm công việc liên thông, thuận lợi; quản lý tốt các vấn đề KT - XH. Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới các lãnh đạo, cán bộ nữ, các chị em nhân kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8.3.1910 - 8.3.2025).
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc yêu cầu các cấp, ngành, địa phương cần có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; khắc phục khó khăn để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đã đề ra.