Hội Luật gia Việt Nam góp phần củng cố niềm tin của người dân vào công lý

Đồng chí Nguyễn Thái Học – Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đề nghị Hội Luật gia Việt Nam cần tiếp tục kiên trì đấu tranh, phản ánh, góp phần củng cố niềm tin của người dân vào pháp luật và công lý.

Bước chuyển có tính bản lề, mở ra giai đoạn mới

Ngày 25/6, Đảng bộ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội được tiến hành với chủ đề: "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương và trách nhiệm nêu gương của đảng viên; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" và phương châm: "Đoàn kết – Đổi mới - Trí tuệ - Dân chủ - Kỷ cương".

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thái Học – Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương bày tỏ sự vui mừng khi được trở lại với tổ chức Hội từng gắn bó sâu sắc, không chỉ trên cương vị công tác mà còn với tư cách là một luật gia.

Đồng chí Nguyễn Thái Học – Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương phát biểu tại đại hội.

Đồng chí Nguyễn Thái Học – Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương phát biểu tại đại hội.

Đồng chí Nguyễn Thái Học nhấn mạnh, việc tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ I có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tiến trình đổi mới tổ chức bộ máy, nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả như tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và hướng tới Đại hội XIV.

Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 của Đảng bộ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt, chịu tác động sâu sắc từ nhiều yếu tố lớn. Trong đó, quá trình tinh gọn tổ chức bộ máy trong toàn hệ thống chính trị đang được triển khai quyết liệt, ảnh hưởng trực tiếp đến mô hình tổ chức và hoạt động của Hội từ Trung ương đến các cấp địa phương.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Đồng thời, đây cũng là kỳ đại hội đầu tiên sau hai dấu mốc quan trọng: Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Hội vào tháng 1/2025 và Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Hội Luật gia Việt Nam (4/4/1955 - 4/4/2025) – những sự kiện mang ý nghĩa lịch sử, là cơ sở để đánh giá chặng đường phát triển của Hội trong suốt bảy thập niên qua.

Bên cạnh đó, Hội Luật gia Việt Nam chính thức trở thành tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương. Do vậy, đồng chí Nguyễn Thái Học đánh giá đây là "một bước chuyển có tính bản lề, mở ra giai đoạn mới" trong phương thức tổ chức và lãnh đạo.

Trên cơ sở đó, đồng chí đề nghị Đảng bộ cần nghiêm túc nhìn nhận những kết quả đã đạt được, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và tập trung cao độ cho các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới.

Tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thái Học ghi nhận và đánh giá cao các thành tích Đảng bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong đó, đồng chí Nguyễn Thái Học nhấn mạnh 4 kết quả nổi bật thể hiện dấu ấn rõ nét trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ của Đảng bộ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam.

Thứ nhất, Đảng ủy Hội Luật gia Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn Hội trong công tác xây dựng tổ chức Đảng, đảm bảo nề nếp, kỷ cương và phát huy được vai trò nòng cốt của đảng viên trong hoạt động chuyên môn và chính trị. Trong bối cảnh nhiều tổ chức hội gặp khó khăn về tổ chức, Đảng bộ Hội Luật gia Việt Nam vẫn duy trì sự ổn định và chuyển biến tích cực.

Các đại biểu lắng nghe những ý kiến chỉ đạo từ đồng chí Nguyễn Thái Học.

Các đại biểu lắng nghe những ý kiến chỉ đạo từ đồng chí Nguyễn Thái Học.

Thứ hai, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được Đảng bộ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam triển khai hiệu quả với nhiều hoạt động như: Góp ý xây dựng pháp luật, phổ biến; tư vấn và trợ giúp pháp lý đã được triển khai sâu rộng, trong đó có những sáng kiến có sức lan tỏa như kiến nghị bộ chỉ số đánh giá của người dân về hoạt động tư pháp.

Thứ ba, Đảng bộ đã quan tâm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Với hơn 100.000 hội viên, hơn 60 tổ chức Hội cấp tỉnh, 85% cấp huyện và 55% cấp xã được duy trì, Hội Luật gia Việt Nam trở thành một tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp có hệ thống tổ chức sâu rộng bậc nhất với đội ngũ hội viên am hiểu pháp luật và có ảnh hưởng lớn trong xã hội.

Thứ tư, Hội Luật gia Việt Nam là tổ chức Hội duy nhất mang cả 3 tính chất: Chính trị - xã hội - nghề nghiệp, được Đảng và Nhà nước tin tưởng giao nhiều trọng trách lớn. "Sự tin tưởng đó xuất phát từ những kết quả thực chất mà Hội đã đạt được trong công tác chuyên môn và xây dựng tổ chức Đảng", đồng chí Học ghi nhận.

Đặt nhiệm vụ bảo vệ Nhân dân lên hàng đầu

Tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thái Học đề nghị Đảng bộ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam cần tập trung vào 5 phương hướng lớn trong thời gian tới.

Thứ nhất, Đảng bộ Hội Luật gia Việt Nam trong nhiệm kỳ tới cần tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của thời đại mới. Trọng tâm là bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực chuyên môn, hành động trên tinh thần thượng tôn pháp luật, công lý và lẽ phải – phẩm chất cốt lõi của mỗi luật gia.

Đồng chí Nguyễn Thái Học đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, trình độ của đội ngũ Luật gia trên cả nước.

Đồng chí Nguyễn Thái Học đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, trình độ của đội ngũ Luật gia trên cả nước.

Thứ hai, cần quan tâm kiện toàn tổ chức Hội. Đặc biệt, việc tổ chức lại bộ máy phải đồng thời với nâng cao chất lượng hoạt động, khắc phục tính hình thức, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương để củng cố cơ sở Hội, không trông chờ, ỷ lại.

Thứ ba, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tham gia sâu vào quá trình xây dựng pháp luật. Theo đó, đây là sứ mệnh trụ cột mà Hội Luật gia Việt Nam cần tiếp tục phát huy trong thời gian tới bằng những hoạt động hiệu quả và thiết thực.

Thứ tư, đặt nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân lên hàng đầu. Mỗi luật gia, mỗi tổ chức Hội cần kiên trì đấu tranh, phản ánh và kiến nghị từ thực tiễn để góp phần củng cố niềm tin của người dân vào pháp luật và công lý theo đúng tôn chỉ "vì dân vì công lý" mà Hội Luật gia Việt Nam đã phát động.

Thứ năm, tăng cường hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế. Với thế mạnh và nền tảng đã có, Hội Luật gia Việt Nam lần chủ động mở rộng ảnh hưởng trên trường quốc tế, đóng góp vào các vấn đề liên quan đến chủ quyền quốc gia, bảo vệ lợi ích dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Đồng chí Nguyễn Thái Học bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng vào đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam trong nhiệm kỳ mới sẽ phát huy truyền thống, trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần đổi mới để góp phần vào sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, vì một Việt Nam phồn vinh và hạnh phúc.

Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo từ đồng chí Nguyễn Thái Học.

Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo từ đồng chí Nguyễn Thái Học.

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam trân trọng ghi nhận và cảm ơn những ý kiến chỉ đạo sâu sắc, tâm huyết của đồng chí Nguyễn Thái Học.

"Đảng bộ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam cảm nhận rõ tình cảm quý báu, sự động viên và kỳ vọng lớn lao của đồng chí. Đây không chỉ là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn mà còn là định hướng hành động cụ thể cho chúng tôi trong nhiệm kỳ tới", Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam nhấn mạnh.

Đặc biệt, những nội dung chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thái Học về yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, tinh gọn tổ chức, tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh,… đã khơi dậy quyết tâm cao độ trong toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, nhằm góp phần đưa cả hệ thống chính trị vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới – giàu mạnh và thịnh vượng.

Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc khẳng định, Đảng bộ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam sẽ tiếp thu nghiêm túc, quán triệt đầy đủ và cụ thể hóa những ý kiến chỉ đạo quý báu vào chương trình hành động và phương hướng công tác nhiệm kỳ 2025–2030. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước và Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương trong thời gian tới.

"Với tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và trí tuệ, toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam xin hứa sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân gửi gắm", đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc khẳng định quyết tâm.

Đặng Thủy - Hữu Thắng - Ngọc Tân - Quỳnh Anh - Quỳnh Chi

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hoi-luat-gia-viet-nam-gop-phan-cung-co-niem-tin-cua-nguoi-dan-vao-cong-ly-20425062512390747.htm