Hội đồng các Hiệp hội Doanh nghiệp ĐBSCL liên kết, hợp tác cùng phát triển

Sáng 21-6, Hội đồng các Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tổ chức Hội nghị lần 1-2024.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh, Giám đốc VCCI ĐBSCL Nguyễn Phương Lam, Chủ tịch Hội đồng các Hiệp hội DN ĐBSCL Võ Quốc Thắng.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Theo Hội đồng các Hiệp hội DN ĐBSCL, tính đến hết tháng 5-2024, tổng thu ngân sách nhà nước khu vực ĐBSCL đạt 79.967 tỷ đồng. Địa phương thu ngân sách cao nhất là tỉnh Long An, Tiền Giang. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 511.738 tỷ đồng, tương đương 43% so với năm 2023.

Chỉ số sản xuất công nghiệp của các tỉnh, thành vùng ĐBSCL tăng khả quan. 5 tháng đầu năm, có 4.662 DN gia nhập thị trường khu vực ĐBSCL với vốn đăng ký hơn 38.600 tỷ đồng, cao hơn 6% so cùng kỳ năm trước. Các DN tạo việc làm mới cho 33.200 lao động, tăng 28% so với năm 2023.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Số DN quay trở lại thị trường cao hơn cùng kỳ 228 DN. Xuất khẩu 4 tháng đầu năm tăng 16%. Địa phương có giá trị xuất khẩu cao là tỉnh Long An, Tiền Giang. Địa phương thặng dư thương mại cao như: Long An, Tiền Giang, kế đến Sóc Trăng, Cần Thơ, Bến Tre, Đồng Tháp.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, các Hiệp hội DN đã thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ cho DN; thường xuyên tìm hiểu tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh và những khó khăn, vướng mắc để có giải pháp hỗ trợ thiết thực cho DN.

Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, các Hiệp hội DN đã hoạt động tích cực hướng dẫn và thông tin kịp thời những chủ trương, chính sách liên quan cũng như đóng góp hỗ trợ cho công tác an sinh xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh cho biết, với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Tiền Giang ổn định và phát triển.

Chủ tịch Hội đồng các Hiệp hội DN ĐBSCL Võ Quốc Thắng phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch Hội đồng các Hiệp hội DN ĐBSCL Võ Quốc Thắng phát biểu tại hội nghị.

Đến thời điểm này, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt theo kế hoạch đề ra. Chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đạt 5,56%, cao nhất trong những năm qua. Đây là tín hiệu thể hiện kinh tế tỉnh tiếp tục phục hồi và phát triển.

Giám đốc VCCI ĐBSCL Nguyễn Phương Lam phát biểu tại hội nghị.

Giám đốc VCCI ĐBSCL Nguyễn Phương Lam phát biểu tại hội nghị.

Thu ngân sách đạt trên 50% dự toán. Kim ngạch xuất khẩu đạt trên 50% và sẽ đạt chỉ tiêu đề ra vào cuối năm. Chỉ số PCI, PGI năm 2023 của tỉnh tăng đáng kể so với năm 2022. 6 tháng đầu năm, tỉnh đã tập trung phát triển sản xuất công nghiệp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các DN.

Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh Tiền Giang Trần Thanh Đức phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh Tiền Giang Trần Thanh Đức phát biểu tại hội nghị.

Theo đó, tình hình thị trường và đơn hàng của các DN trên địa bàn tỉnh tốt hơn năm 2023 rất nhiều. Việc làm của người lao động tăng so với năm trước, chưa xảy ra tình trạng giãn, giảm giờ làm, cắt giảm lao động; nhu cầu tuyển dụng lao động của các DN tăng.

Các đại biểu phát biểu ý kiến.

Các đại biểu phát biểu ý kiến.

Tỉnh đã tập trung ứng phó hạn, mặn và đã kiểm soát tốt. Do đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN không bị ảnh hưởng, tình hình sản xuất nông nghiệp không bị thiệt hại do hạn, mặn.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh, Hội đồng các Hiệp hội DN ĐBSCL đóng vai trò rất quan trọng trong kết nối thúc đẩy phát triển kinh tế của cả khu vực. Hội đồng không chỉ tạo ra một diễn đàn để các DN giao lưu, học hỏi và hợp tác, mà còn là tiếng nói chung, đại diện cho cộng đồng DN.

DN Tiền Giang phát biểu ý kiến.

DN Tiền Giang phát biểu ý kiến.

Qua hội nghị này, tỉnh mong muốn Hội đồng các Hiệp hội DN ĐBSCL sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình để kết nối giao thương, hợp tác kinh doanh giữa các bên…

Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh tặng hoa cho Giám đốc VCCI ĐBSCL Nguyễn Phương Lam và Chủ tịch Hội đồng các Hiệp hội DN ĐBSCL Võ Quốc Thắng.

Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh tặng hoa cho Giám đốc VCCI ĐBSCL Nguyễn Phương Lam và Chủ tịch Hội đồng các Hiệp hội DN ĐBSCL Võ Quốc Thắng.

Tại hội nghị, ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch Hội đồng các Hiệp hội DN ĐBSCL cho biết, tuy những tháng gần đây, tình hình sản xuất, kinh doanh của các DN có những chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn do tác động của nhiều yếu tố.

Thời gian qua, Hội đồng các Hiệp hội DN ĐBSCL đã có những định hướng để các DN trong khu vực có những hướng đi, chia sẻ và gắn kết với nhau. Điều này nhằm thực hiện mong muốn thắt chặt 13 tỉnh, thành một khối thống nhất trong vấn đề đầu tư, chính sách… để cùng phát triển.

6 tháng cuối năm 2024, mục tiêu của Hội đồng các Hiệp hội DN ĐBSCL là làm sao để 13 tỉnh, thành trong khu vực cùng phát triển, vươn lên…

M. THÀNH

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/kinh-te/202406/hoi-dong-cac-hiep-hoi-doanh-nghiep-dbscl-lien-ket-hop-tac-cung-phat-trien-1013621/