Hội Chữ thập đỏ Việt Nam làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Giang

Ngày 20/12, đoàn công tác Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam do Chủ tịch Trung ương Hội Nguyễn Thị Xuân Thu làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh Hà Giang về công tác triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Bí thư T.Ư Đảng khóa X và Thủ tướng chính phủ về 'Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác Hội CTĐ Việt Nam' và hoạt động rà phá bom mìn, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn công tác, có ông Triệu Tài Vinh - Bí thư Tỉnh ủy.

Trong thời gian qua, các hoạt động của Hội CTĐ tỉnh Hà Giang rất đa dạng, phong phú cả về nội dung và hình thức, từ đó ngày càng khẳng định vị thế của Hội trong công tác an sinh xã hội vì cộng đồng trong toàn tỉnh. Đặc biệt, trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội CTĐ Việt Nam”, tỉnh Hà Giang đã ban hành các kế hoạch thực hiện, nhằm đẩy mạnh sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác này trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Cụ thể, trong năm 2018, đã thực hiện được 80 nhà chữ thập đỏ cho các cựu chiến binh tham gia chiến đấu tại Mặt trận Vị Xuyên năm 1979 – 1989, với tổng trị giá là 5,8 tỷ đồng; tổ chức tiếp nhận được gần 3.500 đơn vị máu với 9.585 lượt người tham gia. Tổng trị giá công tác chăm sóc sức khỏe và hiến máu tình nguyện đạt trên 3 tỷ đồng…. Cùng với công tác Chữ thập đỏ, công tác rà phá bom mìn, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn tỉnh luôn được tỉnh quan tâm, chỉ đạo, qua đó nhằm đáp ứng được sự mong mỏi của thân nhân các gia đình liệt sỹ trên cả nước nói chung và của tỉnh Hà Giang nói riêng, thể hiện trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với các anh hùng liệt sỹ.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Xuân Thu - Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam bày tỏ niềm xúc động khi đến tỉnh Hà Giang, đặc biệt khi đoàn đến thăm Đài hương 468 tại xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên. Chia sẻ những mất mát trong chiến tranh biên giới với tỉnh Hà Giang, Chủ tịch Nguyễn Thị Xuân Thu khẳng định, trong thời gian tới, Trung ương Hội Chữ thập đỏ sẽ có sự kết nối với Hiệp hội CTĐ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Ủy ban CTĐ Quốc tế để tạo điều kiện giúp đỡ cho những đối tượng bị ảnh hưởng bom mìn trong chiến tranh nhằm phần nào giảm đi những thiệt thòi, mất mát cho họ.

Đánh giá cao sự quan tâm của tỉnh đối với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội chữ thập đỏ Việt Nam”, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Xuân Thu đề xuất sẽ chọn Hà Giang là mô hình điểm trong thực hiện Chỉ thị 43, qua đó làm tiền đề cho Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị sắp tới. Đồng thời, bà Nguyễn Thị Xuân Thu cũng đưa ra một số ý tưởng đề xuất với tỉnh nhằm lồng ghép các hoạt động của Trung ương Hội đối với sự phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh. Trên cơ sở đề xuất các ý tưởng, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam mong muốn tỉnh Hà Giang sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác chữ thập đỏ của tỉnh để góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhân đạo tại địa phương.

Tiếp thu các ý kiến của Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, ông Triệu Tài Vinh - Bí thư Tỉnh ủy, nhấn mạnh, trong thời gian qua các cấp ủy Đảng trong tỉnh luôn quan tâm đến công tác Chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác rà phá bom mìn, quy tập hài cốt liệt sỹ. Theo báo cáo chính thức, hiện nay, tỉnh Hà Giang đã hoàn thiện gần trên 2.700 hồ sơ liệt sĩ đã hy sinh trong các cuộc chiến tranh, trong đó có gần 1.800 liệt sỹ đã xác định được danh tính; công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh được tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả. Tuy nhiên từ thực tế số lượng các liệt sĩ chưa được quy tập vẫn còn nhiều, trong khi quy mô Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên hiện nay rất hẹp, do vậy ông Bí thư Tỉnh ủy mong muốn thông qua Hội Chữ thập đỏ sẽ đề xuất Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để tỉnh thực hiện công tác quy tập hài cốt liệt sĩ, rà phá bom mìn, cũng như nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh cũng mong muốn, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong thời gian tới tiếp tục là kênh kết nối các tổ chức thiện nguyện để cùng với Hà Giang chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh còn khó khăn của tỉnh. Đối với các đề xuất của Trung ương Hội Chữ thập đỏ, tỉnh Hà Giang sẽ nghiên cứu và có văn bản thống nhất sau.

Hải Hà

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/thoi-su/hoi-chu-thap-do-viet-nam-lam-viec-voi-lanh-dao-tinh-ha-giang-16898