Hoa đào Tứ Dân khoe sắc
Xuân Quý Mão 2023 đang đến gần trên từng góc làng, ngõ phố. Thời điểm này, tại xã Tứ Dân (Khoái Châu), những cây đào đang vươn mình trước gió để hấp thụ sắc xuân. Hàng vạn gốc, cành đào đang ôm nụ, sẵn sàng tỏa hương xuân đi khắp mọi miền.

Khách hàng đến đặt mua đào Tết của người dân xã Tứ Dân (Khoái Châu)
Không chỉ nổi tiếng với chuối tiêu hồng, những năm gần đây xã Tứ Dân còn được nhiều người biết đến là vùng có diện tích trồng đào lớn nhất của huyện Khoái Châu. Nằm ven sông Hồng, đất phù sa màu mỡ đặc trưng ở đây phù hợp với sinh trưởng, phát triển của cây loại cây này. Dẫn chúng tôi đi thăm những thửa ruộng trồng đào của người dân trong xã, anh Đỗ Đức Tuyển, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết: Trước đây, người dân trong xã chủ yếu trồng chuối, cam... nhưng thu nhập mang lại không cao nên khoảng 6 năm trở lại đây, nhiều hộ dân trong xã đã học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật trồng đào và mở rộng diện tích trồng loại cây này. Cả xã hiện có khoảng 100 hộ trồng đào với diện tích trên 60 mẫu, tập trung chủ yếu ở thôn Mạn Xuyên, Năm Mẫu, Toàn Thắng. Trước đây, hầu hết đào Tứ Dân chỉ phục vụ thị trường trong tỉnh thì nay, thương lái ở nhiều tỉnh, thành phố như: Hải Dương, Hà Nội, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nghệ An… cũng đến tìm mua. Thời điểm này mới đầu tháng Chạp nhưng trên 90% số cây của người dân trong xã đã được khách hàng đặt mua.
Trong mưa rét, lác đác tại một số ruộng đã có một vài bông đào bích nở sớm, sắc hoa đỏ thắm lẫn trong những chiếc lá xanh. Anh Vũ Văn Dũng ở thôn Mạn Xuyên là một trong những người đầu tiên đem giống đào bích Nhật Tân về trồng ở đồng đất Tứ Dân. Anh Dũng cho biết: Tôi trồng đào đã hàng chục năm nay, ban đầu chỉ vài sào, thấy cho thu nhập cao nên gia đình tôi đã chuyển đổi dần diện tích cây ăn quả sang trồng loại cây này. Đây là loại cây đòi hỏi người trồng phải chăm sóc tỉ mỉ và khéo léo. Để tạo thế cây, ngay từ đầu năm, tôi đã tiến hành chăm sóc, tạo tay, uốn thế. Cách Tết Nguyên đán gần 2 tháng, tôi tuốt lá, cắt tỉa cho cây rồi theo dõi thời tiết để có biện pháp “hãm” hoặc “thúc” sao cho cây nở hoa đúng dịp Tết. Năm nay, gia đình tôi có hơn 1.300 cây thế và 500 cây đào cắt cành để phục vụ thị trường Tết.
Gặp gỡ những nông dân ở Tứ Dân, chúng tôi cảm nhận được ở họ niềm vui khi mà vài năm trở lại đây việc trồng đào đã góp phần đem lại sự đổi thay mạnh mẽ ở vùng quê thuần nông này. Anh Hoàng Văn Thành, thôn Mạn Xuyên chia sẻ: Những năm gần đây, đào luôn là loại cây trồng mang lại nguồn thu nhập chính cho gia đình tôi. Với 3 mẫu ruộng, năm nay, gia đình tôi có hơn 1.000 gốc đào thế và 1.000 cây đào cành để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Hiện nay, cây đã đâm nụ và sẽ nở hoa đúng dịp. Mới đầu tháng Chạp nhưng tôi đã bán được trên 80% tổng số cây, giá bán cao hơn năm trước khoảng 30%. Từ trồng đào mang lại cho gia đình tôi thu nhập trên 30 triệu đồng/sào/năm.
Người dân xã Tứ Dân chủ yếu trồng giống đào bích, dáng cây thanh thoát, cánh hoa dày, bông to, sắc thắm đẹp và chơi được lâu, do đó được khách hàng ưa chuộng, đặt mua từ sớm. Nhưng để có cây đào ưng ý chơi trong ngày Tết đòi hỏi người trồng đào phải rất công phu, tỉ mỉ. Những người chuyên trồng đào thế phải kỳ công hơn nữa để tạo ra những dáng cây đẹp, độc, lạ. Mọi công đoạn đều phải tỉ mẩn cho đến khi cây đào lên chậu để đến với khách hàng.
Theo đánh giá của nhiều chủ vườn, năm nay thời tiết thuận lợi cho việc trồng đào cộng thêm với kinh nghiệm, kỹ thuật chăm sóc, tuốt lá của người dân, cây sẽ nở hoa đúng dịp; chất lượng cây đẹp, nhiều kiểu dáng, đáp ứng được nhu cầu của người chơi. Năm nay, thị trường đào Tết khởi động sớm hơn mọi năm, từ cuối tháng 11, đầu tháng Chạp, những người chơi hoa kỹ tính đã xuống tận vườn để đặt trước những cây đẹp như ý muốn. Tùy vào dáng cây, tuổi cây và lộc, nụ mà giá cả sẽ khác nhau. Năm nay, giá bán đào cao hơn năm trước từ 20 đến 30%, dao động từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng/cây; những cây cổ thụ lâu năm, dáng đẹp, thế uốn lượn, độc, lạ giá từ 3 đến 10 triệu đồng/cây.
Anh Cao Văn Chức, thương lái ở tỉnh Hải Dương cho biết: Những năm gần đây, tôi đều về xã Tứ Dân mua đào Tết để đem đi bán ở thị trường Hà Nội. Tôi chọn mua đào ở đây vì gốc cây to, khỏe, dáng, thế đẹp, nhiều dăm, nụ, hoa, bảo đảm nở đúng những ngày Tết đến xuân về nên được khách hàng rất ưa chuộng.
Nghề trồng đào đòi hỏi nhiều công phu nhưng mang lại cho người dân lợi nhuận từ 30 triệu đồng/sào/năm trở lên, cao hơn nhiều so với các trồng loại cây khác. Dự kiến năm nay, người dân xã Tứ Dân thắng lợi vụ đào Tết.
Qua bàn tay khéo léo của người dân xã Tứ Dân, cây đào mang mùa xuân đến với mọi người, góp phần tô thắm sắc xuân quê hương.
Nguồn Hưng Yên: http://baohungyen.vn/xa-hoi/202212/hoa-dao-tu-dan-khoe-sac-b511416/