Hỗ trợ sinh kế, chia sẻ khó khăn
Phong trào thi đua 'Mỗi hội viên một cử chỉ đẹp, mỗi tổ chức hội một hành động ý nghĩa' do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phát động lan tỏa sâu rộng, thiết thực hỗ trợ sinh kế cho hội viên khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Hội Liên hiệp phụ nữ xã Việt An tặng heo giống cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: THU QUYÊN
Trao “cần câu” cho phụ nữ nghèo
Gia đình bà Hồ Thị Diệu (thôn Phú Mỹ, xã Việt An) thuộc diện hộ nghèo; bản thân bà Diệu sức khỏe yếu, mọi gánh nặng mưu sinh phụ thuộc vào người chồng. Trước hoàn cảnh đó, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thăng Phước trước đây kịp thời hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và nhận đỡ đầu hai con của bà. Mới đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Việt An tặng gia đình hai con heo nái để phát triển kinh tế, hướng đến thoát nghèo bền vững.
Tương tự, gia đình bà Võ Thị Tự (thôn An Tráng, xã Việt An) thuộc diện hộ nghèo. Những năm qua, bà một mình làm thuê, chắt chiu từng đồng để nuôi cháu ngoại đang học lớp 4. Nhằm thiết thực sẻ chia, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Việt An hỗ trợ bà 50 con gà giống để ổn định sinh kế.
Đây là hai trong số 10 trường hợp phụ nữ hộ nghèo được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã hỗ trợ sinh kế thời gian qua. Cụ thể, hội đã trao 14 con heo giống cho 7 hộ, 150 con gà giống cho 3 hộ, tổng kinh phí 20 triệu đồng từ nguồn vận động và quỹ hội.

Hội Liên hiệp phụ nữ xã Trà My tặng sinh kế cho bà Trần Thị Hoa (thôn Trung Thị). Ảnh: ĐVCC
Tại xã Trà My, công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế cũng được triển khai hiệu quả. Trường hợp bà Trần Thị Hoa (thôn Trung Thị) có hoàn cảnh khó khăn, mưu sinh bằng nghề bán nước chè xanh, nước sôi tại Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My. Mỗi ngày, bà nấu nước rồi đi bộ khắp nơi để bán, công việc vất vả nhưng thu nhập thấp. Nhận thấy khó khăn đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trà My tặng bà chiếc xe đạp cùng dụng cụ nấu nước để công việc đỡ vất vả hơn.
Trước đó, hội tặng bà Nguyễn Xuân Tiên (thôn Trấn Dương) 30 con gà giống để phát triển kinh tế.
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trà My Võ Thị Hồng Quế cho biết, từ đầu năm đến nay, hội đã triển khai nhiều hoạt động an sinh thiết thực. Bao gồm hỗ trợ 4 trẻ mồ côi với mức 600 nghìn đồng mỗi quý; tổ chức nấu 130 suất ăn miễn phí hỗ trợ người bệnh khó khăn; trao 214 suất quà đến người dân; trao 150 áo dài tặng hội viên có hoàn cảnh đặc biệt.
Thời gian tới, hội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho phụ nữ và trẻ em khó khăn, góp phần chung tay thực hiện tốt công tác an sinh trên địa bàn.
Hiệu quả thiết thực
Bà Đinh Thị Kim Thành (phường Điện Bàn Đông) là phụ nữ đơn thân, làm phụ hồ nuôi hai con nhỏ ăn học. Nhiều năm qua, gia đình bà sống trong căn nhà xuống cấp, không có nhà vệ sinh gây bất tiện trong sinh hoạt, đặc biệt là vào mùa mưa bão. Trước hoàn cảnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Điện Bàn Đông vận động nguồn lực hỗ trợ 80 triệu đồng xây dựng lại ngôi nhà cho bà.

Hội Liên hiệp phụ nữ phường Điện Bàn Đông khánh thành nhà cho bà Đinh Thị Kim Thành (thứ 2, bên trái sang). Ảnh: MINH CHÂU
Sau khi hoàn thành, căn nhà được thay mới mái tôn, xây dựng thêm nhà vệ sinh, nhà bếp, mái che và sơn sửa khang trang, giúp gia đình bà ổn định cuộc sống, yên tâm lao động và chăm lo cho con cái.
Bà Thành chia sẻ: “Mong ước có được căn nhà vững chãi nay đã trở thành hiện thực. Gia đình tôi không còn lo lắng mỗi khi mưa bão. Tôi rất biết ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường”.
Không chỉ dừng lại ở cấp cơ sở, các hoạt động ý nghĩa còn được triển khai rộng khắp. Giữa tháng 4/2025, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại các xã La Dêê, La Êê, Đắc Pring và Thạnh Mỹ. Theo đó, hội tặng 120 suất quà cho hội viên, phụ nữ và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Bên cạnh đó, nhiều công trình ý nghĩa được triển khai như: xây dựng tuyến đường “Xanh - sạch - đẹp - sáng vùng biên” trị giá 80 triệu đồng tại xã La Dêê; tặng hệ thống lọc nước sạch trị giá 50 triệu đồng cho Trường Mẫu giáo xã Đắc Pring; hỗ trợ xây dựng một “Mái ấm tình thương” trị giá 50 triệu đồng cho hội viên nghèo tại xã La Êê… Những hoạt động này góp phần cải thiện điều kiện sống, tạo động lực để phụ nữ vùng biên vươn lên, từng bước giảm nghèo bền vững.
Bà Hoàng Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng, cho hay “Mỗi hội viên một cử chỉ đẹp, mỗi tổ chức hội một hành động ý nghĩa” đã trở thành phong trào sâu rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến các cấp hội. Qua phong trào, nhiều phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, xây dựng mái ấm, nhận đỡ đầu, từ đó có cơ hội vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Thời gian tới, hội chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, nhân rộng mô hình hiệu quả, huy động nguồn lực xã hội chăm lo tốt hơn cho phụ nữ, trẻ em yếu thế.
Qua đó, góp phần khẳng định vai trò của tổ chức hội trong đồng hành với phụ nữ, xây dựng hình ảnh người phụ nữ Đà Nẵng nhân văn, trách nhiệm, giàu lòng sẻ chia.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/ho-tro-sinh-ke-chia-se-kho-khan-3335561.html











