Hỗ trợ an sinh-những tín hiệu tích cực từ Chương trình 08

Sau hơn một năm rưỡi triển khai, Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về 'Phát triển hệ thống an sinh xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025' đã phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Người dân xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn nhận tiền vay vốn tại điểm giao dịch để mua máy tính và thiết bị học tập trực tuyến cho con. (Ảnh TÂM ANH)

Người dân xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn nhận tiền vay vốn tại điểm giao dịch để mua máy tính và thiết bị học tập trực tuyến cho con. (Ảnh TÂM ANH)

Bước vào giai đoạn “bình thường mới”, công tác an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô vẫn được bảo đảm và tăng cường. Theo thống kê của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố, trong tháng 5/2022, Hà Nội đã giải quyết việc làm cho hơn 22.700 người lao động. Tính chung 5 tháng đầu năm nay, toàn thành phố đã tạo việc làm cho 96.900 người, đạt 60,6% kế hoạch năm, tăng 21,5% so cùng kỳ năm 2021. Trong điều kiện bị ảnh hưởng vì dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp bị phá sản, các hộ kinh doanh nhỏ lẻ tạm dừng hoạt động kéo theo nhiều lao động không có việc làm, thì con số hơn 96 nghìn lao động của Thủ đô được tạo việc làm thật sự có ý nghĩa.

Ðể tạo việc làm cho người lao động, thành phố tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ, phát triển thị trường lao động. Trong đó, thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, thành phố đã ủy thác cho đối tượng nghèo, đối tượng chính sách xã hội vay tổng số 262 tỷ đồng, tạo việc làm cho 5.600 người lao động, đưa 212 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Ðồng thời, qua hệ thống sàn giao dịch việc làm, các trung tâm tư vấn đã có gần 17 nghìn lao động có cơ hội tiếp cận việc làm mới.

Song song với đó, thành phố Hà Nội đã có nhiều biện pháp thiết thực hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo chính sách của Trung ương và cơ chế đặc thù của địa phương. Ðến nay, thành phố đã quyết định hỗ trợ bằng tiền mặt và cho vay gần 5,7 triệu lượt đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 với tổng kinh phí hơn 7.200 tỷ đồng. Các cơ quan chức năng của thành phố cũng đã ra quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 5.200 người với số tiền hỗ trợ là 148,8 tỷ đồng; tiếp nhận, thẩm định và ra quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho hơn 21.200 người lao động với kinh phí hỗ trợ 575,4 tỷ đồng.

Ðáng chú ý, cuối tháng 5 vừa qua, những lao động đầu tiên của thành phố đã nhận được hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1426/QÐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội. Ðể rút ngắn thời gian chờ đợi, thành phố Hà Nội đã phân cấp cho các quận, huyện, thị xã phê duyệt danh sách người lao động. Tại quận Hà Ðông, UBND quận đã phê duyệt hỗ trợ tiền thuê nhà cho 83 người lao động đang làm việc trong 11 doanh nghiệp trên địa bàn với mức tiền 500.000 đồng/người/tháng, tổng kinh phí 41,5 triệu đồng.

Chị Ðinh Thị Mai Trang, công nhân đang làm việc tại quận Hà Ðông cho biết: “Cả hai vợ chồng tôi đều được hỗ trợ tiền thuê nhà. Chúng tôi cảm ơn các cấp chính quyền đã quan tâm, hỗ trợ chia sẻ khó khăn với người lao động sau những ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh”.

Cho đến thời điểm này, các chỉ tiêu về tỷ lệ người dân được quản lý sức khỏe, kế hoạch tuyển sinh; tỷ lệ hỏa táng; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế; hỗ trợ việc làm; các chỉ tiêu về y tế tại Chương trình 08 trên địa bàn thành phố Hà Nội đã cơ bản được thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Qua đó, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và cuộc sống của người dân Thủ đô.

Những kết quả nêu trên cho thấy, các nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp trọng tâm mà Chương trình 08 đề ra đến nay đã phát huy hiệu quả. Trong đó phải kể đến những chính sách đặc thù mà thành phố đã ban hành như Nghị quyết về đầu tư công trung hạn cho ba lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục, nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội. Bổ sung 3 nhóm đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh khó khăn được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng và 7 nhóm đối tượng bảo trợ xã hội đặc thù được tiếp nhận vào các trung tâm bảo trợ xã hội của thành phố.

Việc thành phố hỗ trợ hằng tháng cho trẻ em dưới 15 tuổi; người cao tuổi cô đơn, người khuyết tật đặc biệt nặng; người mắc bệnh hiểm nghèo, với mức hỗ trợ 2 triệu đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 2,5 triệu đồng/người/tháng ở thành thị cũng là nguồn lực quan trọng giúp các gia đình khó khăn, người yếu thế trang trải cuộc sống.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định: Hà Nội đang quyết tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp, huy động mọi nguồn lực để đầu tư vào các lĩnh vực liên quan đến đời sống dân sinh. Chính vì vậy, quan điểm của thành phố là quyết tâm thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra, kể cả những việc khó, đồng thời công khai để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng.

AN TRÂN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tranghanoi-tin-chung/ho-tro-an-sinh-nhung-tin-hieu-tich-cuc-tu-chuong-trinh-08-700668/