Hình ảnh khác biệt giữa 2 làn xe khi người dân quay lại TPHCM

Chiều 14/2, dòng người về quê ăn tết từ các tỉnh miền Tây chọn lối đi tắt trên tuyến Quốc lộ N2 qua địa phận tỉnh Long An để vào lại TPHCM bắt đầu đông dần lên.

Ngã ba Giồng, đoạn giao đường Phan Văn Hớn- Nguyễn Văn Bứa (huyện Hóc Môn, TPHCM), hai làn xe chênh lệch lượng phương tiện khi hướng từ Long An vào trung tâm thành phố xe cộ khá đông, di chuyển chậm.

Dòng người khăn gói chuẩn bị quay lại với công việc.

Ngã tư Dương Công Khi- Phan Văn Hớn đông phương tiện hơn ngày thường.

Cầu Lớn cũng đón dòng phương tiện hướng từ Long An về khá đông so với hướng ngược lại.

Dọc tuyến tỉnh lộ 824, địa phận huyện Đức Hòa, Long An khá đông phương tiện hướng vào huyện Hóc Môn (TPHCM).

Hình ảnh ghi nhận tại cầu TL9 lúc 17h.

Đường nội thị xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa cũng khá đông phương tiện hướng từ quốc lộ N2 vào. Do bị hạn chế tốc độ nên dòng phương tiện cứ đông dần lên khi người dân từ các tỉnh quay trở lại TPHCM sau tết Nguyên đán.

Có thể thấy rõ sự khác biệt của hai làn xe.

"Mấy ngày này qua đường là rất sợ, xe đông quá", một người dân chia sẻ khi đứng khá lâu để đợi sang đường.

Một người dân thay dép để thoải mái di chuyển chặng đường dài...

Một em bé theo chân ba mẹ về quê ăn tết cũng mệt mỏi khi quay lại TPHCM.

Một gia đình quay lại thành phố với thùng quà quê.

Một số người dân còn chuẩn bị nước mang theo để tiết kiệm.

Phạm Nguyễn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hinh-anh-khac-biet-giua-2-lan-xe-khi-nguoi-dan-quay-lai-tphcm-post1612226.tpo