Hiệu quả phòng, chống tội phạm đường phố ở TP Hồ Chí Minh

Ba đối tượng Nguyễn Đức Tiến (SN 1993, thường trú tỉnh Quảng Ngãi; ngụ quận 12, TP Hồ Chí Minh), Lê Văn Sĩ (SN 1998, thường trú tỉnh Kiên Giang; hiện sống lang thang ở khu chợ Bình Điền, quận 8, TP Hồ Chí Minh) và Đỗ Văn Tuấn (SN 1996, thường trú tỉnh Nam Định; ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), đều không có công ăn việc làm, lười lao động.

Cả ba đều là thành viên, quen nhau qua fanpage Facebook "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều".

Bộ ba này đã lập nhóm chát riêng, bàn bạc kế hoạch đi cướp tài sản các biệt thự khu vực TP Hồ Chí Minh, Bình Dương. Chúng đã đi khảo sát, chọn nhà bà Trần Thị L. (SN 1969, hiện ở đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12) để ra tay.

Các đối tượng Nguyễn Đức Tiến và Lê Văn Sĩ bị bắt giữ cùng tang vật.

Các đối tượng Nguyễn Đức Tiến và Lê Văn Sĩ bị bắt giữ cùng tang vật.

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, Tổ tuần tra 363 Công an quận 12 đã phát hiện Tiến, Sĩ, Tuấn đang lang thang điều nghiên hiện trường nên bí mật theo dõi. Sau khi nắm được nhân thân và mưu đồ của nhóm này, Phòng CSHS và Công an quận 12 lập chuyên án, để phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai và Bình Dương triệt phá, bắt giữ các đối tượng. Các lực lượng chia làm 6 mũi, bám theo Tiến, Tuấn và Sĩ để bắt quả tang toàn bộ hành vi của chúng.

Chúng chọn đêm ngày 29/4 sẽ gây án. Tiến đi mua 3 con dao Thái Lan, 1 cuộn băng keo, 1 bình xịt sơn đen, 4 cặp găng tay y tế, để theo kế hoạch đã bàn bạc, khi đột nhập vào nhà bà L., sẽ dùng dao để đe dọa, trói, dán miệng nạn nhân, dùng bình xịt sơn để xịt camera an ninh, sau đó khống chế toàn bộ thành viên trong gia đình để cướp tài sản. Tuấn có bàn bạc, thỏa thuận nhưng sau đó không tham gia mà đi về nhà ở Biên Hòa, Đồng Nai.

Khoảng 23h30 ngày 29/4, Tiến cùng với Sĩ quyết định gây án. Tiến đứng ngoài cảnh giới, Sĩ đeo bao tay, vô hiệu hóa camera, leo qua cổng chính đột nhập vào bên trong nhà. Khi Sĩ vừa lấy túi xách của bà L. (bên trong có số tiền 1,1 tỷ đồng) đang treo ở cột cầu thang thì ngay lập tức hàng chục trinh sát Phòng CSHS và Công an quận 12 đã quật ngã Sĩ, thu giữ túi tiền tang vật. Một nhóm trinh sát khác cùng lái xe riêng của bà L. cũng ập tới khống chế, bắt giữ Tiến...

Theo Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng phòng CSHS Công an TP Hồ Chí Minh, sau khi các lực lượng phát hiện các đối tượng bàn bạc sẽ thực hiện vụ cướp này, Ban chuyên án đã lên kế hoạch chi tiết, chặt chẽ để bắt giữ các đối tượng. Mật phục ba ngày đêm, phát hiện các đối tượng đột nhập vào nhà bị hại gây án, các lực lượng phá án đã kịp thời ập vào bắt giữ các đối tượng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các thành viên trong gia đình bị hại.

Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá rất cao sự chỉ đạo của đồng chí Trưởng phòng CSHS, đã tham mưu Ban Giám đốc Công an thành phố để chỉ đạo lực lượng 363 hai cấp của Công an thành phố hoạt động rất có hiệu quả. Chỉ từ thông tin của lực lượng 363 kết hợp giữa tuần tra và nghiệp vụ và nguồn tin của quần chúng nhân dân đã phát hiện ra băng nhóm này, từ đó trao đổi với Công an các đơn vị, địa phương lên phương án để triệt phá băng nhóm này.

Đầu tháng 4 vừa qua, Công an quận 1 cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng về tội Cướp giật tài sản. Theo hồ sơ, Công an quận 1 tiếp nhận liên tiếp 2 tin báo, tố giác tội phạm Cướp giật tài sản xảy ra lúc 19h40 và 20h ngày 6/4 tại Hội chợ du lịch trong Công viên 23/9 (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1). Nạn nhân là bà N.T.N.M (SN 1959, thường trú tỉnh Đồng Tháp) và chị T.N.T.T (SN 1981, thường trú tỉnh Tây Ninh). Khi đi tham quan tại Hội chợ du lịch, bà N.T.N.M và chị T.N.T.T bị một đối tượng áp sát từ phía sau để cướp giật dây chuyền, trị giá khoảng hơn 100 triệu đồng.

Các tổ tuần tra, kiểm soát đã tăng cường rà soát. Đến khoảng hơn 20h ngày 6/4, Tổ tuần tra hình sự đặc nhiệm phát hiện một đối tượng nữ đi cùng con gái (SN 2013) rời khỏi Công viên 23/9 có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra, phát hiện trong túi đối tượng nữ đang mang trên người cất giấu 3 sợi dây chuyền nên mời về trụ sở Công an quận để làm rõ.

Mở rộng truy xét, Công an quận 1 tiếp tục mời 3 đối tượng có liên quan về trụ sở để làm việc. Tại Cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, 4 đối tượng trên cùng 3 đối tượng khác đã nhiều lần cùng nhau đến các lễ hội được tổ chức tại các điểm trên địa bàn quận 1, lợi dụng nơi tập trung đông người, tìm kiếm người có tài sản sơ hở (thường là dây chuyền) để giật, chiếm đoạt. Khi phát hiện "con mồi", một đối tượng sẽ đi theo tiếp cận và trực tiếp giật dây chuyền, những người còn lại sẽ áp sát vào bị hại để che chắn, cản địa; một đối tượng thường đứng ở phía sau chờ để chuyển tài sản vừa cướp giật được đi cất giấu, tẩu tán.

Sau khi cướp giật được tài sản, lợi dụng xung quanh lễ hội có đông người, các đối tượng không bỏ chạy mà hòa vào đám đông nhằm tẩu thoát. Ngày 6/4, biết tại Công viên 23/9 có tổ chức Lễ hội ẩm thực nên các đối tượng bàn nhau thực hiện việc cướp giật tài sản của bà N.T.N.M và chị T.N.T.T cùng một người phụ nữ chưa rõ lai lịch…

Theo Trung tá Nguyễn Thành Hưng, thời gian qua tình hình phạm pháp hình sự đã được kéo giảm, tội phạm đường phố cơ bản được kiềm chế. Trong quý 1/2024, Công an thành phố đã điều tra khám phá 100% án về cướp tài sản, 98% án về cướp giật tài sản và Phòng CSHS cùng Công an địa phương sẽ phấn đấu phá 100% án cướp giật tài sản…

Phú Lữ

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/phap-luat/hieu-qua-phong-chong-toi-pham-duong-pho-o-tp-ho-chi-minh-i731739/