Hiệu quả công tác dân vận biên phòng

ĐBP - Gần dân, hiểu dân, đồng hành và hỗ trợ nhân dân là cách cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh làm dân vận. Với những cách làm phù hợp, thiết thực, những năm qua, công tác dân vận trong lực lượng BĐBP đã phát huy hiệu quả tích cực, qua đó tuyên truyền, vận động nhân dân các xã biên giới thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Si Pha Phìn tuyên truyền, vận động người dân xã Si Pa Phìn thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trung tá Vũ Văn Tiếp, Trưởng ban Vận động quần chúng (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh) cho biết: Công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài của lực lượng BĐBP tỉnh. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới cùng chung tay bảo vệ biên giới, trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, giúp đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên từng bước xóa bỏ hủ tục, phát triển sản xuất để giảm nghèo và nâng cao đời sống.

Xác định công tác tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ nòng cốt trong thực hiện công tác dân vận, BĐBP tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng đóng chân trên địa bàn thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền tập trung, riêng lẻ, tuyên truyền qua loa truyền thanh của bản, xã biên giới với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Thông qua “Tiếng loa Biên phòng”, các buổi biểu diễn văn hóa, văn nghệ, BĐBP tỉnh tuyên truyền, vận động nhân dân các xã, bản biên giới về đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước; các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19; nâng cao cảnh giác, tích cực cùng lực lượng BĐBP tham gia đấu tránh tố giác tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới. Từ đầu năm đến nay, BĐBP tỉnh đã tổ chức 544 buổi tuyên truyền về không xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới với 33.229 lượt người nghe; tuyên truyền, vận động 480 hộ/1.414 khẩu không di cư tự do, ổn định cuộc sống, lao động sản xuất tại quê nhà. Dọc tuyến biên giới, BĐBP triển khai 148 hòm thư tố giác xuất nhập cảnh trái phép đặt tại UBND các xã, nhà văn hóa thôn, bản biên giới. Thông qua hòm thư tố giác, nhân dân đã giúp BĐBP xử lý 15 vụ/24 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép; 9 vụ, 60 đối tượng vượt biên trái phép. Người dân các thôn, bản biên giới thường xuyên tham gia cùng BĐBP đi tuần tra, kiểm soát chặt chẽ lối mở, lối mòn trên tuyến biến giới.

Trong phong trào giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, BĐBP tỉnh thường xuyên “3 bám, 4 cùng” với nhân dân, hỗ trợ người dân các mô hình sinh kế. Một số mô hình kinh tế tiêu biểu do BĐBP triển khai như: Mô hình nuôi gà xương đen tại bản Tân Hưng (xã Si Pa Phìn); mô hình nuôi gà lai chọi tại bản Đệ Tinh 2, xã Phìn Hồ; mô hình trồng cây sa nhân xanh tại xã Nà Bủng (huyện Nậm Pồ); mô hình trồng cây sa nhân dưới tán rừng tại xã Sín Thầu (huyện Mường Nhé); mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững tại xã Thanh Hưng (huyện Điện Biên). Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, lực lượng BĐBP đã tổ chức 773 ngày công giúp dân lao động sản xuất; phối hợp làm và sửa chữa 31,5km đường thôn, bản; tu sửa 6km kênh mương thủy lợi; trồng rừng, khai hoang phục hóa 72ha, thu hoạch và chăm sóc 20ha hoa màu; giúp dân sửa chữa và làm mới 10 căn nhà và tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ các gia đình khó khăn, chính sách. Đồng thời, BĐBP tỉnh luôn đồng hành cùng người dân biên giới vượt qua những giai đoạn khó khăn do thiên tai, dịch bệnh. Thời điểm mưa lũ gây thiệt hại cho các địa phương, BĐBP tỉnh đã cử 145 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp dân phòng chống thiên tai, di dời 15 căn nhà, 65 người đến nơi an toàn.

Ngoài ra, BĐBP tỉnh đã triển khai hiệu quả nhiều mô hình hỗ trợ, đảm bảo an sinh xã hội tại khu vực biên giới như: “Con nuôi đồn biên phòng”; “Nâng bước em tới trường”; “Hũ gạo chiến sĩ”; “Thầy thuốc quân hàm xanh”; “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; “Xây dựng mái ấm, công trình nước sạch cho người nghèo”. Đơn cử như, mô hình “Hũ gạo chiến sĩ”, 6 tháng đầu năm 2022, các đơn vị đã ủng hộ được 2.700kg gạo hỗ trợ các gia đình khó khăn trên địa bàn khu vực biên giới, góp phần củng cố, tăng cường tình đoàn kết gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ BĐBP với đồng bào các dân tộc khu vực biên giới. Hoặc Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, BĐBP tỉnh đã phối hợp với hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hải Dương tặng 1 mô hình sinh kế trị giá 65 triệu đồng cho phụ nữ xã Sen Thượng (huyện Mường Nhé); phối hợp với Hội LHPN tỉnh Hưng Yên xây dựng 2 mái ấm cho 2 phụ nữ xã Phìn Hồ (huyện Nậm Pồ) và Nậm Kè (huyện Mường Nhé); hỗ trợ 800 cây giống cho phụ nữ 2 xã: Phìn Hồ và Nậm Kè; phối hợp với Hội LHPN TP. Hà Nội tặng 2 mô hình sinh kế, 2 mái ấm tình thương, 40 suất quà cho phụ nữ 2 xã: Leng Su Sìn và Sín Thầu với tổng trị giá gần 300 triệu đồng...

Với những việc làm đơn giản nhưng thực chất và hiệu quả, BĐBP tỉnh đã và đang có những đóng góp quan trọng làm thay đổi diện mạo các xã, thôn bản biên giới, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tỉnh thần của đồng bào dân tộc khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh.

Bài, ảnh: Phạm Trung

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/quoc-phong/197874/hieu-qua-cong-tac-dan-van-bien-phong