Harvard kiện chính quyền Trump sau lệnh cấm tuyển sinh viên quốc tế

Hôm 23/5, Đại học Harvard đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Trump, một ngày sau khi chính phủ liên bang tuyên bố rút giấy phép tuyển sinh viên quốc tế của trường.

 Quyết định mới của chính quyền ông Trump nhằm vào sinh viên quốc tế tại Harvard. Ảnh: Reuters.

Quyết định mới của chính quyền ông Trump nhằm vào sinh viên quốc tế tại Harvard. Ảnh: Reuters.

Theo NBC News, trong đơn kiện gửi tòa án liên bang ở Boston, Đại học Harvard lập luận rằng nỗ lực của chính quyền nhằm chặn sinh viên nước ngoài nhập học đã vi phạm hiến pháp Mỹ và các luật liên bang khác, đồng thời gây ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của trường.

"Chỉ bằng một nét bút, chính phủ đã tìm cách xóa bỏ 1/4 số lượng sinh viên của Harvard, những sinh viên quốc tế đóng góp đáng kể cho trường và sứ mệnh của trường", đơn kiện nêu rõ.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem, Bộ trưởng Ngoại giao Marco Rubio và Tổng chưởng lý Pam Bondi là bị đơn được nêu đích danh.

Trước đó, ngày 22/5, Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem ra lệnh thu hồi giấy phép Chương trình Sinh viên và Trao đổi Du học (SEVP) của Đại học Harvard, có hiệu lực ngay lập tức. Điều này đồng nghĩa với việc du học sinh của Harvard sẽ buộc phải chuyển trường hoặc mất tư cách pháp lý.

Harvard cáo buộc chính phủ trả đũa việc Harvard thực hiện các quyền trong Tu chính án thứ nhất, nhằm từ chối yêu cầu về việc kiểm soát hệ thống quản trị, chương trình giảng dạy và tư tưởng của giảng viên, sinh viên Harvard.

Phản ứng lại, người phát ngôn Bộ An ninh Nội địa Tricia McLaughlin gọi vụ kiện Harvard đang thực hiện là nỗ lực "làm suy yếu quyền lực hiến định của tổng thống".

Bà nhấn mạnh việc các trường đại học tuyển sinh sinh viên nước ngoài và hưởng lợi từ học phí cao hơn để tăng quỹ tài trợ hàng tỷ USD là một đặc quyền, không phải quyền.

"Chính quyền Trump cam kết khôi phục lẽ thường vào hệ thống thị thực sinh viên. Không có vụ kiện nào, vụ này hay bất kỳ vụ nào khác, sẽ thay đổi điều đó", bà McLaughlin nói.

Người phát ngôn Nhà Trắng Abigail Jackson cũng gay gắt cho rằng "Harvard nên dành thời gian và nguồn lực để tạo ra một môi trường học xá an toàn".

"Nếu Harvard quan tâm đến việc chấm tình trạng những kẻ kích động chống Mỹ, chống Do Thái, ủng hộ khủng bố trong khuôn viên trường, họ sẽ không rơi vào tình huống này", bà nói thêm.

Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp hiện chưa đưa ra bình luận.

Trước đó, Harvard đã từ chối tuân thủ các cải cách sâu rộng từ Lực lượng Đặc nhiệm Chống Chủ nghĩa Bài Do Thái của chính quyền vào tháng trước, bao gồm việc can thiệp vào quy trình tuyển sinh, tuyển dụng và kiểm tra giảng viên của trường.

"Chúng tôi lên án hành động bất hợp pháp và vô căn cứ này", Chủ tịch Harvard, ông Alan M. Garber, tuyên bố trong một lá thư gửi cộng đồng trường.

Ông cho rằng động thái này "đe dọa tương lai của hàng nghìn sinh viên và học giả trên khắp Harvard. Đây cũng là một lời cảnh báo cho vô số người khác tại các trường cao đẳng và đại học trên khắp cả nước đã đến Mỹ để theo đuổi giáo dục và thực hiện ước mơ của họ".

Đây là vụ kiện thứ hai mà Đại học Harvard đệ trình chống lại chính quyền Trump trong những tuần gần đây. Trước đó, trường đã kiện chính quyền việc cắt hơn 2 tỷ USD tài trợ nghiên cứu liên bang sau khi trường từ chối các cải cách.

Ngọc Bích

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/harvard-kien-chinh-quyen-trump-sau-lenh-cam-tuyen-sinh-vien-quoc-te-post1555288.html