Hành trình vì sức khỏe cộng đồng

Trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đời sống nhân dân các dân tộc miền núi Tây Bắc vô cùng khổ cực. Dịch sốt rét đã biến Sơn La thành vùng 'ma thiêng, nước độc', gây nỗi kinh hoàng cho bao người. Ngoài dịch bệnh cấp tính, các bệnh xã hội khác như bướu cổ, phong, lao... cũng rất nghiêm trọng.

Lãnh đạo Sở Y tế thẩm định bệnh án điện tử tại Bệnh viện Phục hồi chức năng.

Lãnh đạo Sở Y tế thẩm định bệnh án điện tử tại Bệnh viện Phục hồi chức năng.

Cách mạng Tháng Tám thành công, sự nghiệp y tế Sơn La bắt đầu chỉ với 4 cán bộ, làm việc trong điều kiện cơ sở vật chất hầu như không có gì. Tháng 6/1953, thành lập Đội lưu động, Tổ dịch tễ trực thuộc Văn phòng Ty Y tế. Đến năm 1964, Trạm Vệ sinh dịch tễ Sơn La được thành lập đảm nhiệm công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh... Vượt qua bao khó khăn thử thách, ngành y tế đã từng bước được đầu tư cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn cán bộ y tế đáp ứng từng thời kỳ, phục vụ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Kể lại về những ngày đầu công tác trong ngành Y tế Sơn La, bác sĩ Lầu Sáy Chứ, nguyên Giám đốc Sở Y tế, chia sẻ: Năm 1988, tôi về nhận công tác tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Châu. Mặc dù hoạt động trong điều kiện khó khăn, nhưng chúng tôi luôn cố gắng làm tốt nhiệm vụ, kết hợp với tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan.

Trải qua các giai đoạn, ngành Y tế Sơn La từng bước phát triển, luôn đoàn kết, sáng tạo, rèn y đức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chăm sóc, bảo vệ tốt sức khỏe nhân dân, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Đến nay, hệ thống mạng lưới y tế Sơn La đã phủ kín toàn tỉnh, được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng chuyên môn, hiện đại hóa trang thiết bị và cải thiện dịch vụ khám, chữa bệnh. Nhiều cơ sở y tế được xây mới, nhiều kỹ thuật chuyên sâu được triển khai ngay tại địa phương, giúp người dân vùng cao tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng mà không phải chuyển tuyến.

Chuyên gia Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trực tiếp hỗ trợ chuyên môn phẫu thuật ca bệnh ung thư phức tạp về đường tiêu hóa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Chuyên gia Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trực tiếp hỗ trợ chuyên môn phẫu thuật ca bệnh ung thư phức tạp về đường tiêu hóa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La có quy mô 550 giường, khánh thành năm 2020 đã trở thành trung tâm y tế hiện đại của vùng Tây Bắc. Thạc sĩ, Bác sĩ Đỗ Xuân Thụ, Giám đốc Bệnh viện, cho biết: Cùng với việc nâng cao chất lượng chuyên môn, Bệnh viện tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai bệnh án điện tử, hệ thống PACS (lưu trữ và truyền tải hình ảnh y khoa), tạo thuận lợi cho người bệnh trong quá trình khám, chữa bệnh và quản lý hồ sơ sức khỏe.

Không chỉ ở tuyến tỉnh, đến nay toàn ngành Y tế Sơn La đã có bước phát triển mạnh mẽ cả về tổ chức, nhân lực và kỹ thuật chuyên môn. Toàn tỉnh hiện có hơn 5.400 cán bộ, công chức, viên chức; trong đó 56% có trình độ đại học trở lên, với 1.166 bác sĩ. Tỷ lệ bác sĩ đạt 8,8/10.000 dân, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên 96,2% dân số. Mỗi năm, các cơ sở y tế trong tỉnh tiếp nhận và điều trị gần 1,3 triệu lượt người bệnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Giám đốc Sở Y tế, thông tin: Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, ngành Y tế Sơn La đã làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu như: Lọc máu hấp phụ HDF-online, thay huyết tương, xét nghiệm PCR chẩn đoán SARS-CoV-2, đo tải lượng virus viêm gan và HIV, siêu âm Doppler tim mạch, phẫu thuật nội soi ổ bụng, chấn thương sọ não nặng, phẫu thuật hàm mặt do chấn thương… Việc triển khai hiệu quả các kỹ thuật này góp phần giảm tải cho tuyến Trung ương, giúp người dân Sơn La được thụ hưởng các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương, khẳng định bước tiến vững chắc của ngành.

Bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh hướng dẫn các y bác sĩ Trạm y tế xã thực hành siêu âm ổ bụng trên bệnh nhân.

Bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh hướng dẫn các y bác sĩ Trạm y tế xã thực hành siêu âm ổ bụng trên bệnh nhân.

Song song với nâng cao chuyên môn, ngành Y tế Sơn La đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai phong trào thi đua “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Môi trường bệnh viện ngày càng văn minh, thân thiện; tỷ lệ hài lòng của người bệnh đạt 97,29% đối với bệnh nhân nội trú và 97,45% đối với bệnh nhân ngoại trú.

Đội ngũ cán bộ y tế ngày càng thể hiện tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ tận tình, chu đáo. Các mô hình “Bệnh viện xanh - sạch - đẹp”, “Bệnh viện không khói thuốc” được nhân rộng, tạo không gian thân thiện, an toàn cho người bệnh. Nhiều sáng kiến như “Người bệnh là trung tâm”, “Hòm thư góp ý”, đường dây nóng phản ánh, cùng các chương trình thiện nguyện như khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, “Bữa ăn từ thiện”, hỗ trợ bệnh nhân nghèo, vùng sâu, vùng xa... đã lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội cao đẹp của người thầy thuốc.

Công tác phòng, chống dịch bệnh luôn được chú trọng, không để dịch lớn xảy ra, kiểm soát tốt các bệnh truyền nhiễm như sốt rét, sốt xuất huyết, tay, chân, miệng, cúm mùa. Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, ngành Y tế Sơn La đã phát huy hiệu quả tinh thần “4 tại chỗ”, vừa phòng, chống dịch, vừa bảo đảm công tác khám chữa bệnh thường xuyên, đồng thời chi viện lực lượng hỗ trợ các địa phương khác trong cả nước.

Đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh, ngành Y tế Sơn La không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Từ những trạm y tế vùng cao đến các bệnh viện hiện đại, đội ngũ y, bác sĩ Sơn La vẫn ngày đêm tận tâm, hết lòng vì sức khỏe và hạnh phúc của nhân dân.

Bài, ảnh: Nguyễn Yến

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/suc-khoe/hanh-trinh-vi-suc-khoe-cong-dong-yPklAN6Ng.html