Hành trình lên nhật báo

HNN.VN - Số 1585 (Thứ hai 27/12/1999), trên trang nhất, Thừa Thiên Huế trang trọng thông báo: 'Từ 01/01/2000, Báo Thừa Thiên Huế ra hàng ngày'. Báo Thừa Thiên Huế (bây giờ là Huế ngày nay) trở thành một trong 5 tờ báo đảng địa phương ra được nhật báo đến thời điểm ấy gồm: Hà Nội Mới, Sài Gòn Giải Phóng, Hải Phòng, Cần Thơ và Thừa Thiên Huế.

Phóng viên Thừa Thiên Huế Online (nay là Huế ngày nay Online) tác nghiệp tại hiện trường.

Phóng viên Thừa Thiên Huế Online (nay là Huế ngày nay Online) tác nghiệp tại hiện trường.

Giữa năm 1991, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi xin đầu quân cho Báo Thừa Thiên Huế (bây giờ là Huế ngày nay), lúc này báo đang phát hành 5 ngày/kỳ, vào các ngày 5, 10, 15, 20, 25 và 30 hàng tháng.

Đến 1/4/1992, báo tăng lên 2 kỳ/tuần. Ban đầu dự kiến ra thứ ba và thứ sáu, sau đó chuyển thành thứ tư và thứ bảy hàng tuần. Số thứ bảy tuần đầu của mỗi tháng được in ốp sét (offset) nhiều màu, in tại Nhà in Báo Nhân dân III (số 08 Trần Phú- TP. Đà Nẵng). Số thứ tư in 2 màu (đỏ-đen, xanh-đen), in tại Xí nghiệp in Thừa Thiên Huế (số 6A Nguyễn Tri Phương-TP. Huế).

Từ tháng 4/1993, số Thứ bảy đầu tháng tăng từ 8 lên 12 trang. Giữa tháng 8/1993, Tổng Biên tập Ngô Duy Đàm nghỉ hưu, đồng chí Đoàn Ngọc Phú –Phó Tổng Biên tập được đề bạt Q. Tổng Biên tập, sau đó là Tổng Biên tập (TBT). Có thể nói, ông là mẫu người đam mê và “sống chết” với nghề. Làm sao tin tức phải nóng, phải nhanh đập vào mắt bạn đọc nhất là yêu cầu của TBT Đoàn Ngọc Phú. Chính vì vậy, ông chủ trương ra báo khổ lớn để tin tức được phô bày nhiều nhất ở trang 1 và trang 4; và chưa nói ra, nhưng nhiều anh em hiểu ông đang ấp ủ giấc mơ một ngày nào đó Thừa Thiên Huế sẽ ra nhật báo.

TBT Đoàn Ngọc Phú (trái) và người kế nhiệm Lê Sỹ Minh.

TBT Đoàn Ngọc Phú (trái) và người kế nhiệm Lê Sỹ Minh.

Để thực hiện giác mơ nhật báo, năm 1993, TBT Đoàn Ngọc Phú đã tạo điều kiện cho gần như hầu hết đội ngũ phóng viên của báo tham gia lớp đại học báo chí tại chức (Đại học thứ 2). Lớp học do Hội Nhà báo tỉnh (bây giờ là Hội Nhà báo thành phố Huế) phối hợp với Trường Đại học Tuyên giáo Trung ương (bây giờ là Học viện Báo chí và Tuyên truyền- Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức lần đầu tiên tại Huế vào tháng 8/1993 cho học viên của Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Ngãi… về học. Đồng thời với đó, TBT Đoàn Ngọc Phú còn chủ trương phát triển mạnh lực lượng cộng tác viên (CTV) hơn 320 người, trong đó có 150 CTV thường xuyên, tất cả là để tạo là tiền đề cho báo không ngừng nâng cao chất lượng cả về hình thức và nội dung, tiến đến ra báo được hàng ngày.

Tại một hội nghị CTV

Tại một hội nghị CTV

Từ tháng 5/1996, Báo Thừa Thiên Huế tăng lên 4 kỳ/tuần, phát hành vào các ngày thứ hai, thứ tư, thứ năm và thứ bảy hàng tuần. Tháng 8/1996, TBT Đoàn Ngọc Phú dẫn đầu đoàn công tác đi học tập, trao đổi kinh nghiệm với các báo bạn ở các tỉnh Tây Nguyên và phía Nam. Các phóng viên tham gia đoàn công tác là Hoàng Thành, Hoàng Giang, Bích Thùy đã cùng nhau thực hiện loạt phóng sự dài kỳ có tên “Trên dặm dài du lịch” phản ánh về quê hương, con người ở những nơi đoàn đi qua. Các bài viết nối tiếp nhau được viết ngay trong ngày và fax về tòa soạn để liên tục ra mắt bạn đọc.

Việc cử phóng viên trực tiếp tham gia đưa tin các sự kiện lớn của đất nước; thực hiện các phóng sự dài kỳ một cách liên tục, cập nhật thông tin một cách nhanh nhất được xem là một trong những bước tập dượt của để chuẩn bị cho sự phát triển tiếp theo: Tháng 10/1997, báo tăng từ 4 lên 5 kỳ. Chưa đến 1 năm sau, từ 1/7/1998, báo tăng lên 6 kỳ/tuần. Ban Biên tập mà đứng đầu là TBT Đoàn Ngọc Phú hạ quyết tâm phải ra được nhật báo vào năm 2000.

Không khí làm việc của tất cả các bộ phận trong cơ quan báo bắt đầu từ bấy giờ trở nên khẩn trương, tất bật. Các phóng viên, biên tập viên đều phải tác nghiệp liên tục để đảm bảo cho thông tin được cập nhật sớm nhất. Bộ phận tòa soạn cũng quen dần với việc trực xuất bản muộn để số báo hôm sau đều có những tin giờ chót...

Đại sứ Thụy Điển và phu nhân dự lễ bế giảng khóa đào tạo tại chỗ tại Báo Thừa Thiên Huế

Đại sứ Thụy Điển và phu nhân dự lễ bế giảng khóa đào tạo tại chỗ tại Báo Thừa Thiên Huế

Tháng 5/1999, để chuẩn bị cho việc ra báo hàng ngày, TBT Đoàn Ngọc Phú đã quyết định tổ chức lại bộ phận phóng viên theo hướng chuyên sâu và đề bạt một loạt cán bộ. Theo đó, bộ phận phóng viên chính thức chia làm 3 ban bao gồm Ban Bạn đọc-Nội chính, Ban Kinh tế và Ban Văn hóa- Xã hội.

Ban Bạn đọc-Nội chính do đồng chí Nguyễn Đình Nam làm Trưởng ban; Phó Trưởng ban là đồng chí Trương Diên Thống; Ban Kinh tế do đồng chí Hoàng Thành làm Trưởng ban, Phó Trưởng ban là đồng chí Hoàng Minh Giang; Ban Văn hóa-Xã hội do đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh làm Trưởng ban, đồng chí Hồ Đăng Thanh Ngọc làm Phó Trưởng ban. Cùng với 3 ban phóng viên còn có Phòng Thư ký Tòa soạn do đồng chí Phan Minh Châu làm Trưởng phòng, đồng chí Trần Hữu làm Phó Trưởng phòng; Phòng Tổ chức-Hành chính trị sự do đồng chí Nguyễn Thành làm Trưởng phòng (không có phó phòng)

Chuyên gia nhiếp ảnh Duy Anh tập huấn về ảnh báo chí cho lực lượng PV, CTV.

Chuyên gia nhiếp ảnh Duy Anh tập huấn về ảnh báo chí cho lực lượng PV, CTV.

Các ban phóng viên xây dựng đề cương tuyên truyền hàng tuần theo mảng được phân công. Bài vở của phóng viên, CTV viết về mảng nào được chuyển đến cho trưởng, phó trưởng ban mảng ấy biên tập, sau đó chuyển đến Phòng Thư ký Tòa soạn để tiếp tục thẩm định, chọn lọc, dàn trang trình Ban Biên tập duyệt xuất bản.

Số 1585 (Thứ hai 27/12/1999), trên trang nhất, Thừa Thiên Huế trang trọng thông báo đến bạn đọc: “Từ 01/01/2000, Báo Thừa Thiên Huế ra hàng ngày”. Theo thông báo, báo phát hành 7 kỳ/tuần vào các ngày Thứ hai, Thứ ba, Thứ tư, Thứ năm, Thứ sáu, Thứ bảy. Riêng Thứ 5 phát hành 2 số Thừa Thiên Huế thường nhật và Thừa Thiên Huế Cuối tuần.

Năm 2000, Thừa Thiên Huế (bây giờ là Huế ngày nay) chính thức lên nhật báo

Năm 2000, Thừa Thiên Huế (bây giờ là Huế ngày nay) chính thức lên nhật báo

Năm 2000 đã ghi dấu mốc lịch sử quan trọng đối với toàn thể cán bộ, phóng viên, CNV Báo Thừa Thiên Huế: Kể từ đây báo Đảng bộ tỉnh (nay là Đảng bộ thành phố Huế) ra hàng ngày. Đây là kết quả của sự quan tâm lãnh chỉ đạo và tạo điều kiện về mọi mặt của Tỉnh ủy (nay là Thành ủy), là kết quả của cả quá trình chuẩn bị, tập dượt tích cực và không mệt mỏi của cả tập thể Báo. Báo Thừa Thiên Huế (bây giờ là Huế ngày nay) trở thành một trong 5 tờ báo đảng địa phương ra được nhật báo đến thời điểm ấy gồm: Hà Nội Mới, Sài Gòn Giải Phóng, Hải Phòng, Cần Thơ và Thừa Thiên Huế.

Hiền An

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/chinh-tri-xa-hoi/hanh-trinh-len-nhat-bao-154563.html