Hành trình đến Vatican diện kiến Giáo Hoàng của tác giả Hà Huy Thanh

Ngày 18/4, ông Hà Huy Thanh, tác giả cuốn 'Tình thương', được Hiệp hội Văn hóa Tota Pulchra của Vatican mời dự buổi ra mắt sách tại Vương cung Thánh đường Santa Maria Sopra Minerva.

Tác giả Hà Huy Thanh gặp gỡ Giáo Hoàng tại Vatican. Ảnh: NVCC.

Tác giả Hà Huy Thanh gặp gỡ Giáo Hoàng tại Vatican. Ảnh: NVCC.

“Tôi rất bất ngờ khi Giáo Hoàng Francis mời tôi và phái đoàn dự lễ trang trọng tại Quảng trường Thánh Peter. Ngài xuống khán đài danh dự chỗ tôi ngồi, trực tiếp nhận cuốn sách “Tình thương”, nghe thông điệp của tôi và ký vào cuốn sách”, ông Thanh chia sẻ

7 năm trước, tác giả Hà Huy Thanh (cháu nội cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập) viết cuốn sách này để đề cập vấn đề tình thương và giải pháp kết nối con người trong xã hội hiện đại. “Tình thương” được ông phân tích, diễn giải qua trải nghiệm bản thân và những câu chuyện lịch sử dân tộc.

Khi cuốn sách được viết xong, do góc nhìn khác nhau về vấn đề tình thương nên nhiều bạn bè không có chung quan điểm cùng tác giả. Tác giả Hà Huy Thanh hiểu điều này nên chia sẻ những suy tư cùng một số đồng nghiệp trong và ngoài nước.

Công ty của ông Thanh liên doanh với Italia. Michele - Chủ tịch Phòng Thương mại Italia tại Việt Nam - đã bàn với dịch giả Mario về việc xuất bản cuốn sách “Tình thương” bằng tiếng Ý.

“Mario trực tiếp viết lời giới thiệu cho phiên bản tiếng Ý với quan điểm, góc nhìn của một nhà triết học, Hay đến nỗi ai đọc cũng rất ấn tượng”, tác giả Hà Huy Thanh kể.

Giáo Hoàng xem cuốn sách Tình thương của tác giả Hà Huy Thanh. Ảnh: NVCC.

Đang tập trung viết cuốn sách khác, bỗng một ngày, ông Thanh được Mario thông báo về việc Giáo Hoàng cũng nói về tình thương tại buổi lễ ở quảng trường Thánh Peter có cả triệu người tham dự. Cả nhóm đã nghĩ đến việc đưa cuốn sách của ông Hà Huy Thanh đến tay Giáo Hoàng và tổ chức hội thảo quốc tế, họp báo ra mắt sách ở Vatican.

Ông Thanh nói rằng hành trình của cả nhóm có nhiều sự thuận lợi. Đầu tiên là sau nhiều năm thương thảo giữa hai bên, lần đầu tiên Vatican đã có đại diện thường trú tại Hà Nội. “Tôi đã trực tiếp đến gặp Đức tổng giám mục Marek Zalewski - sứ thần của Giáo Hoàng và đại diện thường trú của tòa thánh Vatican tại Hà Nội. Sau khi đọc nội dung cuốn sách, ngài nói Giáo Hoàng sẽ rất thích cuốn sách này”, tác giả Hà Huy Thanh kể.

Sau một số hoạt động gặp gỡ, đức ông Jean-Marie Gervais, Chủ tịch Tota Pulchra, đã chọn ngày cho sự kiện họp báo ra mắt sách “Tình thương” và hội thảo quốc tế “Tình thương - chìa khóa cho vấn đề toàn cầu” vào ngày 18/4, trùng ngày Giỗ tổ Hùng Vương.

Địa điểm tổ chức là một nơi rất thiêng liêng của Vatican là Vương cung Thánh đường Santa Maria Sopra Minerva. “Khi tôi thông báo cho bạn bè về sự kiện, ai cũng ngạc nhiên, sửng sốt. Phía bạn sau đó tổ chức lịch gặp Đức Giáo Hoàng vào 24/4, ngày sinh cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập”, ông Thanh kể và bày tỏ sự cám ơn sự sắp xếp có chủ ý này.

“Giáo Hoàng đã cười rất tươi khi gặp tôi và ngay lập tức mở trang đầu tiên. Ở đó tôi đã viết một thông điệp ngắn gọn và Ngài đã giữ cuốn sách đó, đồng thời lấy một cuốn sách “Tình thương” khác tôi đang cầm trên tay, viết xuống một thông điệp dành cho tôi”.

Miêu tả hành trình đến với Vatican bằng cụm từ “nhiệm màu và vi diệu”, tác giả Hà Huy Thanh cho biết với sự ủng hộ của Giáo Hoàng, những ngày sau đó ở Rome, đức ông Jean-Marie Gervais và các thành viên trong “Global Compassion Team” (Team Tình thương Toàn cầu) đã tổ chức hợp tác ra mắt Trung tâm Quốc tế Văn hóa Tình thương tại số 1 đường Vaticano, trong thành Vatican tại thủ đô Rome - Italia.

Tác giả Hà Huy Thanh sinh năm 1982 ở Hà Tĩnh, là cháu nội cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Từ thời sinh viên, ông Thanh triển khai nhiều dự án cộng đồng, khởi nghiệp và đóng vai trò biên dịch bộ sách bán chạy "Sơ đồ tư duy của Tony Buzan". Cuối năm 2017, khi 35 tuổi, ông Thanh ra mắt cuốn sách đầu tay có tựa đề “Tình thương”, đưa ra một khái niệm về văn hóa tình thương, một chìa khóa cho các vấn đề toàn cầu. Năm 2018, ông ra mắt cuốn sách thứ hai “Việt Nam - quốc gia của tình thương”.

Mai Mai

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/hanh-trinh-den-vatican-dien-kien-giao-hoang-cua-tac-gia-ha-huy-thanh-post175192.html