Hành trình đến Thế vận hội Paris 2024 của các VĐV thuộc đội tuyển Olympic người tị nạn

Vào năm 2016, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đã công bố 'Đội tuyển Người tị nạn' đầu tiên tại Thế vận hội Rio. Và tại Thế vận hội Paris 2024, Đội tuyển đặc biệt này tiếp tục triển khai, nhằm nâng cao nhận thức và sự cảm thông của cộng đồng đối với các vấn đề của người tị nạn trên khắp thế giới.

Tại Thế vận hội Paris năm nay, Đội tuyển Người tị nạn bao gồm 36 vận động viên quốc tế, đến từ 11 quốc gia và tham gia tranh tài ở 12 môn thể thao.

Nổi bật trong số đó là VĐV đua thuyền Amir Rezanejad Hassanjani, 24 tuổi người Iran. Vào năm 2021, anh đã di cư sang Đức. Anh đã đam mê và bắt đầu tập luyện bộ môn này từ năm 7 tuổi. Chia sẻ về quá trình đào tạo tại Olympic 2024, anh Amir mô tả đó là một trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời.

Cũng là một người tị nạn đến từ Iran, nhưng VĐV Dorsa Yavarivafa lại tham gia tranh tài ở bộ môn cầu lông. Chia sẻ về hành trình đến được Olympic của mình, Dorsa Yavarivafa cho biết cô đã trải qua 1 chặng đường dài từ năm 15 tuổi, từ khi dời thủ đô Tehran đến Thổ Nhĩ Kỳ, rồi tới Đức, Bỉ, Pháp và định cư ở Anh. Mặc dù có niềm đam mê cháy bỏng với bộ môn cầu lông, nhưng Dorsa Yavarivafa đã không tìm được cơ hội thi đấu ở quê nhà Iran.

Sau cùng, nữ VĐV cho biết muốn gửi thông điệp đến gửi đến 100 triệu người tị nạn trên thế giới rằng họ không đơn độc, việc chúng ta đến từ đâu không quan trọng, mà điều ý nghĩa nhất chính là nỗ lực để theo đuổi ước mơ.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/hanh-trinh-den-the-van-hoi-paris-2024-cua-cac-vdv-thuoc-doi-tuyen-olympic-nguoi-ti-nan-223431.htm