Hành trang thanh niên Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn

Việt Nam cần một thế hệ thanh niên không chỉ có ước mơ, mà còn có trách nhiệm và ý chí biến ước mơ ấy thành hành động.

ĐBQH. Bùi Hoài Sơn khẳng định, khi mỗi thanh niên thắp lên ngọn lửa cống hiến, cả đất nước sẽ bừng sáng. (Nguồn: Quochoi.vn)

ĐBQH. Bùi Hoài Sơn khẳng định, khi mỗi thanh niên thắp lên ngọn lửa cống hiến, cả đất nước sẽ bừng sáng. (Nguồn: Quochoi.vn)

Trong kỷ nguyên phát triển mới, thanh niên Việt Nam không chỉ đối mặt với những cơ hội rộng mở mà còn phải vượt qua nhiều thách thức để khẳng định bản thân và đóng góp cho đất nước.

"Tâm trong" giúp họ giữ vững đạo đức, lý tưởng cao đẹp; "trí sáng" mang đến tư duy sắc bén, sáng tạo; còn "hoài bão lớn" chính là động lực để vươn xa, cống hiến. Vậy làm thế nào để thế hệ trẻ hôm nay nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi ấy, biến khát vọng thành hành động thiết thực và trở thành lực lượng tiên phong đưa đất nước tiến lên trong thời đại hội nhập?

Nuôi dưỡng "tâm trong" giữa áp lực của cuộc sống hiện đại

Giữa những xô bồ của cuộc sống hiện đại, khi giá trị vật chất nhiều lúc lấn át giá trị tinh thần, giữ được một "tâm trong" không phải là điều dễ dàng. Nhưng cũng chính trong những thử thách ấy, lòng kiên định, bản lĩnh và sự chân thành của mỗi người trẻ mới thực sự tỏa sáng.

"Tâm trong" không phải là thứ có sẵn, mà là kết quả của quá trình rèn luyện, là sự lựa chọn mỗi ngày trước những cám dỗ và áp lực. Đó là khi ta dám từ chối những lối tắt đầy cạm bẫy, không đánh đổi lương tâm để có được thành công nhanh chóng. Đó là khi ta vẫn giữ được sự ngay thẳng, lòng trắc ẩn và sự tử tế giữa những bon chen, khi ta không để bản thân bị cuốn theo dòng xoáy của danh vọng, đồng tiền mà quên đi giá trị cốt lõi của mình.

Để giữ được "tâm trong", thanh niên cần một điểm tựa, đó có thể là gia đình, thầy cô, những người bạn đồng hành có cùng chí hướng. Đọc một cuốn sách hay, dành thời gian cho những người truyền cảm hứng, sống giữa những điều đẹp đẽ và tử tế - tất cả đều có thể giúp ta nuôi dưỡng một tâm hồn vững chãi trước sóng gió cuộc đời.

Quan trọng hơn cả, mỗi người trẻ cần tự vấn chính mình: Mình đang sống vì điều gì? Giá trị nào là điều không thể đánh mất? Khi luôn tự đặt câu hỏi ấy, ta sẽ có đủ tỉnh táo để không bị lạc lối, đủ mạnh mẽ để không thỏa hiệp với những điều không xứng đáng. Một "tâm trong" không chỉ giúp ta bình an với chính mình, mà còn là ánh sáng để lan tỏa những điều tốt đẹp, góp phần làm cho xã hội này trở nên trong lành hơn.

Khi mỗi người trẻ thắp lên ngọn lửa cống hiến, cả đất nước sẽ bừng sáng, tiến bước trên con đường phát triển bền vững. (Nguồn: FB Phương Mỹ Chi)

Khi mỗi người trẻ thắp lên ngọn lửa cống hiến, cả đất nước sẽ bừng sáng, tiến bước trên con đường phát triển bền vững. (Nguồn: FB Phương Mỹ Chi)

"Trí sáng" trong thời đại công nghệ số

Trong thế giới biến đổi từng ngày, nơi công nghệ phát triển như vũ bão và tri thức bùng nổ theo cấp số nhân, "trí sáng" không chỉ là việc tiếp thu kiến thức mà còn là khả năng tư duy sắc bén, biết đặt câu hỏi, dám thách thức lối mòn và không ngừng sáng tạo. Một bộ óc sáng suốt không phải là bộ óc chứa đầy thông tin, mà biết cách phân tích, chọn lọc, phản biện và tìm ra hướng đi mới từ những điều tưởng chừng quen thuộc.

Chúng ta có thể nhìn vào những người trẻ Việt Nam đầy tài năng và bản lĩnh trong nhiều lĩnh vực để thấy rằng tư duy phản biện và khả năng thích ứng là yếu tố làm nên thành công. Nguyễn Hà Đông - tác giả trò chơi Flappy Bird thành công nhờ tư duy sáng tạo và dám nghĩ khác. Lê Yên Thanh - một kỹ sư công nghệ trẻ, từng làm việc tại Google, sáng lập BusMap giúp người dân di chuyển thuận tiện hơn. Hay như Đặng Văn Hiến - chàng trai người Mông ở Lào Cai, từ một cậu bé chăn trâu đã vươn lên trở thành một trong những lập trình viên giỏi của Google. Điểm chung của họ là không ngừng đặt câu hỏi, dám thử thách chính mình và không chấp nhận giới hạn.

Nhưng "trí sáng" không chỉ là biết đặt câu hỏi, mà còn là khả năng thích ứng, một phẩm chất quan trọng trong kỷ nguyên số. Công nghệ thay đổi, thị trường biến động, xã hội chuyển mình không ngừng, nếu không linh hoạt, không dám thay đổi, ta sẽ bị bỏ lại phía sau. Những người trẻ khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, nông nghiệp thông minh hay thương mại điện tử đều hiểu rằng, thành công hôm nay có thể lỗi thời ngày mai nếu không nhanh chóng đổi mới, như Nguyễn Bá Cảnh Sơn - nhà sáng lập công ty Mismart, người tạo ra những chiếc drone thông minh phục vụ nông nghiệp Việt Nam. Hay Trần Việt Hùng, sáng lập Got It vươn ra thế giới nhờ khả năng thích nghi và sáng tạo không ngừng.

Không ai sinh ra đã có trí tuệ rực rỡ, nhưng ai cũng có thể tôi luyện mình để trở nên sáng suốt hơn mỗi ngày. Khi thế hệ trẻ dám nghĩ khác, dám nhìn xa, dám làm lớn, đó không chỉ là sự phát triển của cá nhân, mà còn là động lực để cả dân tộc tiến lên phía trước. Việt Nam đang có một thế hệ thanh niên đầy hoài bão, sẵn sàng bứt phá, chính họ sẽ là những người viết tiếp câu chuyện của tương lai.

Biến hoài bão thành hành động thiết thực

Hoài bão lớn không chỉ là ước mơ cá nhân, mà còn là khát vọng cống hiến cho đất nước. Một thế hệ trẻ có thể vươn xa đến đâu không chỉ được đo bằng thành công cá nhân, mà còn bằng những giá trị họ tạo ra cho cộng đồng, cho xã hội. Nhưng làm thế nào để những hoài bão ấy không chỉ dừng lại ở lời nói hay những ý tưởng trên giấy, mà trở thành hành động cụ thể, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước?

Trước hết, hoài bão lớn cần đi kèm với một ý chí bền bỉ và tinh thần hành động. Không thiếu những người trẻ Việt Nam dám nghĩ lớn và dấn thân vì cộng đồng. Chúng ta có thể kể đến Nguyễn Thị Thu Trang - cô gái từng lọt top "30 Under 30" của Forbes Việt Nam nhờ sáng lập dự án tái chế rác thải nhựa, góp phần bảo vệ môi trường. Hay Hoàng Hoa Trung - chàng trai dành cả thanh xuân để xây trường học cho trẻ em vùng cao, biến những ước mơ giáo dục thành hiện thực. Họ không chỉ có hoài bão, mà còn không ngừng hành động, từng bước biến điều không thể thành có thể.

Thế hệ trẻ ngày nay có lợi thế lớn hơn bao giờ hết với sự phát triển của khoa học công nghệ, kết nối toàn cầu và những cơ hội học hỏi vô tận. Nhưng cơ hội sẽ vô nghĩa nếu không đi cùng với tinh thần trách nhiệm và sự kiên trì. Nhiều startup trẻ ở Việt Nam đã vươn ra thế giới, không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn góp phần giải quyết các vấn đề xã hội. Như Nguyễn Bá Cảnh Sơn với dự án drone nông nghiệp giúp tối ưu hóa sản xuất nông nghiệp bền vững. Đó là Phạm Khánh Linh - nhà sáng lập Logivan, mang công nghệ vào lĩnh vực logistics để giảm chi phí và bảo vệ môi trường. Họ không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn tạo ra giá trị thực sự cho đất nước.

Nhưng hoài bão lớn không nhất thiết phải là điều gì quá to tát. Đôi khi, một hành động nhỏ cũng có thể tạo nên tác động lớn. Một bác sĩ trẻ chấp nhận về vùng sâu vùng xa để chữa bệnh cho người nghèo. Một kỹ sư công nghệ dấn thân nghiên cứu để làm chủ trí tuệ nhân tạo. Một người trẻ dám bước ra khỏi vùng an toàn, kiên trì với lý tưởng của mình thay vì chọn con đường dễ dàng. Những thay đổi lớn lao luôn bắt đầu từ những bước đi nhỏ, nhưng quan trọng nhất là dám bước.

Việt Nam cần một thế hệ thanh niên không chỉ có ước mơ, mà còn có trách nhiệm và ý chí biến ước mơ ấy thành hành động. Khi mỗi người trẻ thắp lên ngọn lửa cống hiến, cả đất nước sẽ bừng sáng, tiến bước trên con đường phát triển bền vững.

Thế hệ trẻ ngày nay có lợi thế lớn hơn bao giờ hết với sự phát triển của khoa học công nghệ, kết nối toàn cầu và những cơ hội học hỏi vô tận. (Nguồn: FB Phương Mỹ Chi)

Thế hệ trẻ ngày nay có lợi thế lớn hơn bao giờ hết với sự phát triển của khoa học công nghệ, kết nối toàn cầu và những cơ hội học hỏi vô tận. (Nguồn: FB Phương Mỹ Chi)

Vun đắp tinh thần "tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn"

Một thế hệ thanh niên vững vàng không tự nhiên có, mà được nuôi dưỡng bởi nền giáo dục khai phóng, gia đình yêu thương và một xã hội biết truyền cảm hứng. Trong hành trình xây dựng lớp trẻ có "tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn", không thể thiếu sự đồng hành của ba trụ cột quan trọng: giáo dục, gia đình và xã hội. Mỗi yếu tố đều giữ một vai trò riêng nhưng đều hướng đến mục tiêu chung, tạo ra những công dân vừa có đạo đức, vừa có trí tuệ và khát vọng cống hiến cho đất nước.

Giáo dục chính là nền tảng của "trí sáng". Một hệ thống giáo dục không chỉ truyền thụ kiến thức mà còn khuyến khích tư duy phản biện, khả năng sáng tạo và tinh thần đổi mới chính là chìa khóa để thanh niên Việt Nam không bị tụt hậu trong kỷ nguyên số. Hơn thế nữa, giáo dục cần khơi dậy tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc, để mỗi người trẻ hiểu rằng trí tuệ không chỉ phục vụ cho bản thân mà còn phải gắn liền với sự phát triển của đất nước.

Nhìn vào những quốc gia có nền giáo dục tiên tiến như Phần Lan hay Nhật Bản, ta thấy họ không chỉ dạy học sinh cách giỏi hơn, mà còn dạy họ cách trở thành một công dân có trách nhiệm, biết hướng đến cộng đồng. Việt Nam cũng cần một nền giáo dục như vậy, nơi mỗi học sinh không chỉ giỏi về kiến thức mà còn vững vàng về lý tưởng sống.

Gia đình là nơi gieo mầm "tâm trong". Không ai sinh ra đã có sẵn lòng nhân ái hay sự trung thực, tất cả đều được hình thành từ những bài học đầu đời, từ cách cha mẹ dạy con về sự tử tế, từ những bữa cơm gia đình nơi con cái học cách lắng nghe và chia sẻ. Một đứa trẻ lớn lên trong sự yêu thương và được khuyến khích theo đuổi đam mê sẽ có nhiều cơ hội để phát triển thành một con người có hoài bão lớn. Có những bạn trẻ Việt Nam vươn ra thế giới nhưng vẫn luôn mang theo giá trị gia đình, như Nguyễn Hà Đông - cha đẻ của Flappy Bird, dù thành công vang dội vẫn chọn cuộc sống giản dị và luôn giữ tinh thần trách nhiệm với quê hương.

Xã hội chính là bệ phóng cho "hoài bão lớn". Một thế hệ trẻ đầy khát vọng không thể phát triển nếu môi trường xung quanh bóp nghẹt những ước mơ. Khi xã hội tạo ra những cơ hội công bằng, khuyến khích đổi mới sáng tạo và trân trọng những giá trị đạo đức, thanh niên mới có thể phát huy hết tiềm năng của mình.

Chúng ta cần nhiều hơn những chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, sân chơi học thuật và nghệ thuật, chính sách giúp người trẻ dám nghĩ, dám làm, dám cống hiến. Hãy nhìn vào những quốc gia có nền khoa học - công nghệ phát triển, nơi ý tưởng mới luôn được chào đón, nơi người trẻ có thể thử và sai mà không sợ bị phán xét, đó chính là môi trường lý tưởng để nuôi dưỡng hoài bão.

Vậy làm thế nào để tạo ra một môi trường thuận lợi cho thế hệ trẻ phát triển toàn diện? Trước hết, giáo dục phải thực sự đổi mới theo hướng khuyến khích tư duy độc lập và khả năng sáng tạo. Gia đình cần trở thành điểm tựa về tinh thần, nơi con cái học được những giá trị đạo đức cốt lõi. Xã hội phải tạo ra nhiều cơ hội để người trẻ phát triển, khuyến khích họ đóng góp vào những vấn đề lớn của đất nước, từ kinh tế đến bảo vệ môi trường và gìn giữ văn hóa.

Khi giáo dục trao cho thanh niên tri thức và tư duy, gia đình nuôi dưỡng họ bằng tình yêu thương và xã hội tiếp thêm động lực để họ cống hiến, đó chính là lúc chúng ta có được một thế hệ trẻ vừa có "tâm trong", vừa có "trí sáng", mang trong mình hoài bão lớn để đưa Việt Nam tiến xa hơn trên bản đồ thế giới.

ĐBQH. Bùi Hoài Sơn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hanh-trang-thanh-nien-viet-nam-trong-ky-nguyen-moi-tam-trong-tri-sang-hoai-bao-lon-308741.html