Hành động cụ thể
Trong cuộc họp thường kỳ Chính phủ vừa tổ chức tuần qua, nói về nhiệm vụ năm 2020, Thủ tướng đề nghị các thành viên Chính phủ đưa ra các giải pháp đột phá trong các ngành, lĩnh vực, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội với tinh thần khơi thông nguồn lực, phải có khát vọng vươn lên.
Thủ tướng nhấn mạnh, khát vọng này phải ở các cấp, các ngành, lan tỏa đến cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và từng người dân. Khát vọng này không nằm trong phòng họp mà chính là hành động trong cuộc sống.
Những chỉ đạo này xuất phát từ yêu cầu khách quan, nhưng cũng từ một thực tế có thật. Đó là tâm lý sợ sai, nên không làm, hoặc làm không quyết liệt những nhiệm vụ được phân công; dẫn đến trì trệ, cản trở sự phát triển, làm ảnh hưởng đến tâm lý, niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân. Đó còn là kiểu làm việc “đầu voi đuôi chuột”, trên nóng dưới lạnh…; cũng dẫn đến suy giảm niềm tin xã hội. Ấy là chưa kể, thời điểm chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, một số thường xuất hiện tâm lý “nằm im chờ thời”, “đi nhẹ nói khẽ”… đưa mình vào trong vòng an toàn.
Chỉ còn ít ngày nữa là kết thúc năm 2019, nhân dân mong muốn những thực trạng trên cần sớm được xóa bỏ để năm mới gặt hái được nhiều thành quả hơn năm cũ. Trong phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh tuần qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh việc tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; đẩy mạnh giao việc đột phá hoặc đổi mới đối với các cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Hy vọng tinh thần này lan tỏa đến mọi cán bộ, đảng viên, mọi vị trí; để những quyết tâm không chỉ có trong phòng họp, những quyết sách không chỉ có ở nghị trường; mà trở thành hành động cụ thể trong cuộc sống.
