Hàng vạn người chen chân tại lễ hội lớn nhất xứ Mường

Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình năm 2024 diễn ra từ mùng 6 đến 8 tháng Giêng đã thu hút hàng vạn du khách và người dân về tham dự.

Sáng 17/2 (tức mùng 8 tháng Giêng), tại sân vận động xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, Lễ Khai hạ dân tộc Mường Hòa Bình năm 2024 được long trọng tổ chức với sự tham dự của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Sở, ban ngành, địa phương và hàng vạn người dân, du khách.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong, từ rất sớm đã có đông đảo người dân từ nhiều nơi trên địa bàn tỉnh về đây trẩy hội. Ngoài đường lớn, dòng xe nối tiếp nhau tiến về lễ hội.

Bên trong sân vận động dòng người chen chân, nhích từng chút một.

Nghệ nhân Mường Bùi Văn Lựng thực hiện nghi lễ thờ cúng mời Quốc Mẫu Hoàng Bà và các vị thần về miếu thờ xóm Lũy Ải, sau đó rước kiệu ra lễ đài sân vận động xã Phong Phú để khai mạc lễ hội.

Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long đánh trống khai hội.

Tại buổi lễ, có hơn 500 nghệ nhân chiêng trình diễn màn hòa tấu chiêng Mường.

Bên cạnh đó, hàng loạt các tiết mục văn nghệ truyền thống của văn hóa Mường được trình diễn, thu hút sự chú ý của lượng lớn du khách và người dân.

Người dân và du khách đến tham dự lễ hội mỗi lúc càng thêm đông, cổng vào sân vận động xã Phong Phú luôn trong tình trạng chật kín người.

Sau chương trình nghệ thuật chào mừng là nghi thức xuống đồng.

Đoàn rước kiệu Quốc Mẫu Hoàng Bà ra trước ruộng để chứng kiến hoạt động cày cấy của người dân nơi đây.

Trong không khí rộn ràng của lễ hội, những đường cày và nhánh mạ đầu tiên của năm mới được gieo xuống đồng với mong muốn một năm cây cối tươi tốt, mùa màng bội thu.

Sau phần lễ, phần hội tiếp tục được diễn ra với các hoạt động hấp dẫn, bao gồm thi đấu các môn thể thao dân tộc, thi trại văn hóa, ẩm thực, thi đan lát, trình diễn trang phục dân tộc Mường...

Lễ hội còn có gian hàng của các xã, thị trấn trưng bày sản phẩm về nông nghiệp, các món ẩm thực dân tộc mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền.

Lễ hội Khai hạ còn gọi là Lễ xuống đồng, Lễ mở cửa rừng được diễn ra trong 3 ngày mùng 6,7,8 tháng Giêng hàng năm. Theo người dân tộc Mường, khai hạ còn được gọi là “Khuống mùa”, “Thuống tôồng” (xuống đồng) - lễ hội truyền thống, dân gian đã có từ rất lâu đời và lớn nhất của người Mường Hòa Bình.

Cùng thời điểm, tại các vùng Mường Vang, Mường Thàng, Mường Động (tương ứng với các huyện Lạc Sơn, Cao Phong, Kim Bôi) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình cũng tổ chức lễ khai mùa, cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Toàn cảnh Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường Hòa Bình năm 2024.

Hân Nguyễn - Trần Trọng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hang-van-nguoi-chen-chan-tai-le-hoi-lon-nhat-xu-muong-post1612839.tpo