Hàng quán bủa vây cổng chùa

Chùa Minh Khánh còn gọi là chùa Hương Đại ở thị trấn Thanh Hà (Thanh Hà, Hải Dương) là nơi thờ Phật hoàng Trần Nhân Tông, được công nhận Di tích Lịch sử-Văn hóa cấp quốc gia năm 1990. Vào mùa lễ hội, rất đông người dân địa phương cùng các phật tử đến tham quan, cúng lễ, vãn cảnh chùa.

Mặc dù có quy định cấm, nhưng hiện nay khu vực cổng chùa đã bị một số người dân chiếm dụng làm nơi bán hàng (xem ảnh), buộc người đi bộ phải đi xuống lòng đường rất nguy hiểm. Người bán còn dùng cả ô loại lớn để che trông rất nhếch nhác và phản cảm. Một người dân địa phương cho biết: “Mặc dù chợ Hương ở gần đó nhưng một số tiểu thương không chịu vào trong chợ buôn bán. Đã thế, họ còn ngang nhiên dựng xe đạp, xe máy ngay trước cổng chùa, khiến cho tình hình giao thông tại đây càng thêm lộn xộn và ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của nơi thờ tự. Tình trạng trên đã diễn ra trong thời gian dài, nhưng không hiểu vì lý do gì đến nay các cơ quan chức năng vẫn chưa nhắc nhở, xử lý?”.

Đề nghị các cơ quan chức năng cùng chính quyền địa phương làm tốt hơn công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân chấp hành các quy định. Cùng với đó kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm, góp phần trả lại sự tôn nghiêm cho di tích chùa Minh Khánh.

Bài và ảnh: CAO THANH ĐÔNG

(HT:3KC-803 Kiến An, Hải Phòng)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/hang-quan-bua-vay-cong-chua-577042