Hàng nghìn du khách về với hội Lim Xuân Ất Tỵ

Hội Lim là lễ hội truyền thống của 3 xã thuộc tổng Nội Duệ xưa, nay là thị trấn Lim, xã Nội Duệ và xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Sáng 9/2 (tức ngày 12 tháng Giêng năm Ất Tỵ), lễ hội vùng Lim - một trong những lễ hội đặc sắc nhất của miền quê Quan họ - chính thức khai hội.

Hội Lim là lễ hội lớn, mang đậm bản sắc văn hóa vùng Bắc Ninh - Kinh Bắc và cũng là một trong những lễ hội Quan họ lớn nhất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Ngay trong buổi sáng khai hội, mặc dù thời tiết giá rét nhưng đã có hàng nghìn du khách đến trảy hội, nghe Quan họ. Đông đảo du khách hào hứng ghi lại khoảnh khắc các liền anh, liền chị hát dân ca quan họ thể hiện những làn điệu "vang, rền, nền, nảy".

 Mặc dù thời tiết giá rét, hàng nghìn du khách đến trảy hội Lim, nghe Quan họ. Ảnh: BVPL

Mặc dù thời tiết giá rét, hàng nghìn du khách đến trảy hội Lim, nghe Quan họ. Ảnh: BVPL

Lễ hội vùng Lim bắt đầu với nghi thức dâng hương tại chùa Hồng Ân, lăng tướng công Nguyễn Đình Diễn trên đồi Lim.

Song song với phần lễ, phần hội diễn ra tại trung tâm đồi Lim và khu vực hồ điều hòa Vân Tương, với nhiều trò chơi dân gian như: Hát đối đáp quan họ, hát canh quan họ, đu tiên, vật truyền thống, bịt mắt bắt dê, đập niêu, múa rồng, múa lân...

Tại hội Lim Xuân Ất Tỵ, có hơn 10 lán hát quan họ hoạt động từ sáng sớm, thu hút nhiều du khách dừng chân lắng nghe, thưởng thức các làn điệu quan họ tha thiết, trữ tình.

Năm nay, Ban tổ chức lễ hội cũng bố trí thêm một lán quan họ dành cho các “liền anh, liền chị” nhí. Các em có độ tuổi từ 4 -15, đang sinh hoạt trong các câu lạc bộ của xã và được các nghệ nhân truyền dạy những câu hát, lề lối quan họ.

Vào ngày 10/2 (ngày 13 tháng Giêng), sẽ có hoạt động rước sắc từ đình làng Đình Cả sang đình làng Lộ Bao; tế lễ, dâng hương theo nghi thức truyền thống tại các đình, đền, chùa ở các làng thuộc xã Nội Duệ, xã Liên Bão, thị trấn Lim.

Khu trung tâm sẽ bố trí các lán trại hát quan họ, các trò chơi dân gian, khu trưng bày, giới thiệu và bán các đồ lưu niệm như: Sách, tranh ảnh, thư pháp, băng đĩa hát quan họ, quần áo quan họ, nón quai thao, tranh dân gian Đông Hồ, tre trúc, gốm sứ, sinh vật cảnh...

 Du khách giao lưu với liền chị quan họ. Ảnh: VOV

Du khách giao lưu với liền chị quan họ. Ảnh: VOV

Bà Nguyễn Thị Hào, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Du, Trưởng Ban tổ chức lễ hội Lim 2025 cho biết, hiện nay, huyện Tiên Du đang trình Bộ VHTT&DL công nhận lễ hội vùng Lim là lễ hội cấp quốc gia. Qua đó, giới thiệu, quảng bá hình ảnh và con người, quê hương Bắc Ninh - Kinh Bắc đến với bạn bè, du khách trong nước và ngoài nước.

Việc tổ chức lễ hội còn nhằm khơi dậy lòng tự hào về truyền thống văn hóa lâu đời của miền đất Kinh Bắc, thể hiện lòng thành kính, biết ơn những danh nhân lịch sử, văn hóa và người anh hùng dân tộc trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước.

Khánh Ngọc

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/hang-nghin-du-khach-ve-voi-hoi-lim-xuan-at-ty-post333710.html