Vũ Văn Dũng, chủ cơ sở pha chế dấm ăn giả từ axit axetic và nước lã vừa bị Công an Ninh Bình khởi tố, bắt tạm giam về hành vi sản xuất hàng giả là thực phẩm.
Cử tri xã An Thới Đông gửi gắm những người ứng cử nếu trúng cử sẽ đặc biệt quan tâm nâng cấp giao thông địa phương, tăng mức bảo trợ xã hội, quản lý dữ liệu cá nhân và siết chặt kiểm soát hàng giả.
Ngày 10/3, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Văn Dũng (sinh năm 1984, trú tại thôn Quyết Tiến 1, xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) về hành vi sản xuất hàng giả là thực phẩm.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố, bắt tạm giam Vũ Văn Dũng về hành vi sản xuất dấm ăn giả bằng cách pha axit axetic công nghiệp với nước lã.
Khi 4 lô nguyên liệu thực phẩm nhập khẩu chưa được thông quan tại cảng Hải Phòng, ông chủ doanh nghiệp sản xuất thực phẩm chức năng đã liên hệ với một số cán bộ hải quan để 'nhờ giúp đỡ'. Hai bên sau đó thỏa thuận khoản tiền hối lộ lên tới 1,5 tỷ đồng nhằm tháo gỡ vướng mắc, giúp lô hàng được thông quan.
Công an tỉnh Ninh Bình vừa phát hiện, xử lý một cơ sở sản xuất số lượng lớn dấm ăn giả bằng axit axetic pha nước lã.
Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố, bắt tạm giam một đối tượng sản xuất giấm ăn giả với số lượng lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.
Ngày 10/3, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Vũ Văn Dũng (SN 1984, trú xã Ý Yên), để điều tra về hành vi 'Sản xuất hàng giả là thực phẩm'.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Văn Dũng (SN 1984, trú tại xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) để điều tra, làm rõ về hành vi 'Sản xuất hàng giả là thực phẩm'.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Dũng về hành vi 'Sản xuất hàng giả là thực phẩm'.
Qua công tác điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Văn Dũng (SN 1984, trú tại thôn Quyết Tiến 1, xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) về hành vi phạm tội 'Sản xuất hàng giả là thực phẩm' theo quy định tại Khoản 1 Điều 193 Bộ luật Hình sự.
Qua kiểm tra, lực lượng công an ở Ninh Bình phát hiện một cơ sở đã sản xuất hàng ngàn chai dấm ăn không đảm bảo chất lượng để cung ứng ra thị trường
Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Văn Dũng (SN 1984, trú tại thôn Quyết Tiến 1, xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi 'Sản xuất hàng giả là thực phẩm' theo khoản 1, Điều 193 Bộ luật Hình sự.
Cục An toàn thực phẩm có văn bản gửi các cơ quan, ban ngành liên quan trên toàn quốc kiểm tra, thu hồi sản phẩm bảo vệ sức khỏe không đạt chất lượng.
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa yêu cầu các địa phương thu hồi khẩn cấp 67 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả và 675 mặt hàng kém chất lượng do Công ty TNHH Công nghệ Herbitech sản xuất.
Theo Ủy ban Thẩm phán TAND tỉnh Tây Ninh, tòa án cấp sơ thẩm áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự không chính xác, có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố, bắt tạm giam một đối tượng để điều tra hành vi sản xuất dấm ăn giả với số lượng lớn. Thu giữ hàng chục nghìn chai dấm thành phẩm cùng nguyên liệu, máy móc phục vụ việc pha chế, sản xuất.
Một dây chuyền sản xuất dấm quy mô lớn vừa bị lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình triệt xóa. Đáng chú ý, cơ sở này đã dùng axit axetic không rõ nguồn gốc pha trực tiếp với nước lã để tạo ra hàng triệu lít dấm giả, đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.
Khi các lô hàng nguyên liệu thực phẩm chưa được thông quan do 'vướng' thủ tục, 'ông trùm' thực phẩm chức năng giả đã liên hệ, gặp gỡ và thỏa thuận chi tiền tỷ để được giải quyết...
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) vừa ban hành kết luận điều tra (KLĐT), đề nghị truy tố Nguyễn Năng Mạnh (cựu Chủ tịch HĐQT Cty MediUSA) về 3 tội danh Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ.
Khi 4 lô hàng nguyên liệu thực phẩm chưa được thông quan, bị can đã liên hệ với cựu cán bộ hải quan thỏa thuận chi 1,5 tỉ đồng để được giúp đỡ.
Cơ quan chức năng yêu cầu thu hồi khẩn cấp hơn 740 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe sau khi phát hiện nhiều sản phẩm là hàng giả hoặc không đạt tiêu chuẩn công bố.
Theo Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, năm 2025 tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, gian lận thương mại và hàng giả tiếp tục diễn biến phức. Lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý hơn 123.000 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 15.394 tỷ đồng.
Ngày 9-3-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự 'Trốn thuế' xảy ra tại Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Healthy HKV (gọi tắt Công ty HKV) trong các năm 2024 và 2025.
Theo kết luận điều tra của cơ quan công an, Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA - Nguyễn Năng Mạnh tổ chức sản xuất, buôn bán 88 sản phẩm thực phẩm chức năng giả với tổng giá trị hơn 539 tỷ đồng, qua đây thu lợi bất chính hơn 264 tỷ đồng.
Một đường dây sản xuất nước hoa giả quy mô lớn vừa bị Công an tỉnh Đồng Nai phanh phui với số lượng tang vật lên đến 20.000 chai thành phẩm.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai thông báo tìm người mua sản phẩm của hộ kinh doanh IVY PARFUM và IVY EMARAT để giải quyết vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả.
Kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho thấy, nhóm doanh nghiệp do Nguyễn Năng Mạnh cầm đầu đã sản xuất và tiêu thụ hàng chục loại sữa, thực phẩm chức năng giả, chủ yếu nhắm vào người già và trẻ nhỏ, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng và gây thất thoát ngân sách hơn 304 tỷ đồng. Đáng chú ý, nhiều sản phẩm được quảng bá là 'nhập khẩu châu Âu', 'chuẩn Mỹ', nhưng thực chất sử dụng nguyên liệu giá rẻ nhập từ Trung Quốc.
Vụ thu giữ 100 tấn thực phẩm chức năng giả tại Hà Nội từng gây chấn động nay đã lộ thêm nhiều mắt xích. Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 14 bị can, xác định doanh nhân Nguyễn Năng Mạnh cầm đầu đường dây thu lợi hàng trăm tỷ đồng.
Nhóm bị can dùng máy đánh trứng làm giả hàng ngàn chai nước hoa rồi dán nhãn mác thương hiệu nổi tiếng, bán ra thị trường.
Từ vụ án sản xuất thực phẩm chức năng giả tại Công ty MediUSA, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kiến nghị đối với thực phẩm chức năng lần đầu đưa ra thị trường phải thành lập Hội đồng khoa học thẩm định báo cáo thử nghiệm về công dụng sản phẩm và bằng chứng khoa học được công bố...
Bị can Nguyễn Thế Việt, cựu Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan vừa bị đề nghị truy tố về hành vi Nhận hối lộ trong vụ 100 tấn thực phẩm chức năng giả.
Trong vụ án 'Sản xuất buôn bán hàng giả, đưa, nhận hối lộ, cố ý làm lộ bí mật công tác', xảy ra tại Công ty cổ phần Dược phẩm liên danh Mediphar và các đơn vị, tổ chức liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 14 bị can với nhiều tội danh.
Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã phối hợp xử lý 526 vụ vi phạm hàng giả, hàng lậu trong tháng 2; trong đó, có 231 vụ phối hợp với cơ quan công an, 6 vụ phối hợp với các ngành chức năng khác và 12 vụ chuyển cơ quan điều tra do có dấu hiệu hình sự.
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố; Sở An toàn thực phẩm TP. Hồ Chí Minh; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các địa phương khẩn trương rà soát, thu hồi các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả hoặc không bảo đảm theo tiêu chuẩn công bố sản phẩm.
Nhóm bị can tổ chức sản xuất, tiêu thụ lượng thực phẩm chức năng giả đặc biệt lớn lập hai hệ thống sổ sách để che giấu doanh thu, lợi nhuận và chi hàng tỷ đồng hối lộ…
Cục An toàn thực phẩm đề nghị thu hồi 67 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả và hơn 675 sản phẩm khác không bảo đảm chất lượng...
Theo cơ quan điều tra, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA Nguyễn Năng Mạnh đã sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm với số lượng 88 sản phẩm thực phẩm chức năng giả, trị giá hơn 539 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 264 tỷ đồng.
Hai tháng đầu năm 2026, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội xử lý 1.682 vụ vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính gần 30 tỷ đồng, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án sản xuất và buôn bán hàng giả quy mô lớn tại Công ty CP Dược phẩm liên danh MediPhar và các đơn vị liên quan. Vụ án không chỉ phơi bày đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả trị giá hơn 500 tỷ đồng mà còn kéo nhiều cán bộ 'ngã ngựa' thuộc các cơ quan quản lý nhà nước, như cảnh sát môi trường, y tế và hải quan.
Hậu kiểm về an toàn thực phẩm là trách nhiệm quản lý nhà nước, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm; hạn chế ngộ độc và các bệnh truyền qua thực phẩm.
Để sản xuất và tiêu thụ thực phẩm chức năng giả trên thị trường, Nguyễn Năng Mạnh và đồng phạm chi 3,425 tỷ đồng 'lobby' lãnh đạo, nhân viên Cục An toàn thực phẩm.
Cựu Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA cùng đồng phạm đã thống nhất chi tiền tỷ để 'lobby' cho lãnh đạo và nhân viên Cục ATTP trong việc thẩm định, hậu kiểm và cấp phép công bố sản phẩm.