Hàn Quốc xây dựng 'Thung lũng Silicon'
Sau kỳ tích công nghiệp nặng và công nghệ thông tin, Hàn Quốc chuẩn bị cho 'bước nhảy vọt' thứ 3 trong lịch sử phát triển.
Với các siêu dự án trị giá hàng nghìn tỷ USD, chính phủ Hàn Quốc đặt mục tiêu đưa toàn bộ lãnh thổ phát triển thành “Thung lũng Silicon phiên bản Hàn”, gia nhập nhóm dẫn dắt kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI).

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (giữa) công bố 3 siêu dự án quốc gia tại sự kiện gần đây. Ảnh: Yonhap
“Tam giác trụ cột” mới
Theo KBS, Chính phủ Hàn Quốc gần đây công bố 3 siêu dự án quốc gia để hiện thực hóa mục tiêu trên. Về chip bán dẫn, nước này sẽ xây dựng cụm sản xuất chip bán dẫn thứ hai tại khu vực tây nam, gồm 4 nhà máy chế tạo chip với tổng vốn đầu tư khoảng 518 tỷ USD.
Song song đó, Hàn Quốc đặt mục tiêu trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới về AI vật lý thông qua phát triển mô hình AI đa dụng World Model; đồng thời nội địa hóa toàn bộ chuỗi giá trị từ robot, mô hình AI đến an ninh mạng. Trụ cột tiếp theo là hệ thống trung tâm dữ liệu AI (AIDC), với kế hoạch đầu tư khoảng 356 tỷ USD năm 2029 và nâng lên tới 649 tỷ USD năm 2035 nhằm xây dựng hạ tầng dữ liệu quy mô lớn cho kinh tế số.
Theo Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhận định đây là “bước đệm thứ ba” trong lịch sử phát triển đất nước. Giai đoạn công nghiệp hóa những năm 1970 đặt nền móng cho nền kinh tế xuất khẩu, trong khi làn sóng công nghệ thông tin đầu những năm 2000 đưa nước này vươn lên thành cường quốc số. Giờ đây, AI, bán dẫn và dữ liệu trở thành động lực tăng trưởng chiến lược mới, quyết định vị thế cạnh tranh quốc gia trong nhiều thập niên tới.
Thực tế, tham vọng “Thung lũng Silicon phiên bản Hàn” không phải là cuộc đánh cược mạo hiểm. Từ vị thế cường quốc bán dẫn với những doanh nghiệp hàng đầu thế giới như Samsung Electronics và SK hynix, cùng mạng lưới nghiên cứu, sản xuất và nhân lực chất lượng cao, Hàn Quốc sở hữu những lợi thế đặc biệt để bước vào kỷ nguyên AI.
Điều đáng chú ý trong chiến lược mới nằm ở cách tái định hình không gian phát triển quốc gia. Trong nhiều thập niên, tăng trưởng của Hàn Quốc chủ yếu xoay quanh Seoul và vùng thủ đô, nơi tập trung các tập đoàn lớn, trường đại học hàng đầu và nguồn nhân lực chất lượng cao. Mô hình này từng tạo nên “Kỳ tích sông Hàn” ấn tượng, song vô hình trung tạo khoảng cách phát triển giữa vùng trung tâm và các địa phương.
Đẩy mạnh cải cách
Hàn Quốc đang chuẩn bị hàng loạt cải cách thể chế song hành với các dự án đầu tư. Theo KBS, một trong những đề xuất nổi bật là xem xét nới lỏng quy định tuần làm việc tối đa 52 giờ đối với nhân lực nghiên cứu và phát triển (R&D) tại các đặc khu công nghệ.
Chính phủ cũng cân nhắc mở rộng thời gian áp dụng chế độ làm việc linh hoạt và điều chỉnh cách tính giờ làm thêm để phù hợp với đặc thù của ngành bán dẫn và AI. Cộng đồng doanh nghiệp lập luận, năng lực cạnh tranh trong các ngành công nghệ cao được quyết định bởi tốc độ đổi mới, không phải số giờ làm việc cứng nhắc.
Khu vực tư nhân cũng nhanh chóng nhập cuộc. Các “gã khổng lồ” công nghệ liên tiếp công bố kế hoạch đầu tư quy mô rất lớn vào các siêu dự án, qua đó cho thấy chiến lược quốc gia vẫn dựa vào sự cộng hưởng giữa chính sách nhà nước với sức mạnh của những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới.
Đáng chú ý, giới chức Hàn Quốc cảnh báo hiện tượng “tăng trưởng hình chữ K” (K-shaped recovery, mô tả trạng thái phục hồi kinh tế không đồng đều sau một cú sốc lớn) trong kỷ nguyên AI, khi tốc độ và thành quả tăng trưởng giữa các nhóm xã hội có nguy cơ chênh lệch, làm gia tăng phân hóa kinh tế. Do đó, Tổng thống Lee Jae Myung kêu gọi sử dụng hiệu quả nguồn thu ngân sách vượt dự toán để hình thành các quỹ đầu tư cho tương lai, vừa thúc đẩy đổi mới sáng tạo, vừa bảo đảm thành quả tăng trưởng được chia sẻ rộng hơn.
Lợi thế cạnh tranh của một quốc gia không chỉ được đo chủ yếu bằng chi phí lao động hay ưu đãi đầu tư, mà bằng năng lực kiến tạo hệ sinh thái đổi mới hoàn chỉnh, nơi hạ tầng số, nghiên cứu, doanh nghiệp, nguồn nhân lực và thể chế cùng vận hành theo chiến lược thống nhất.
Việc đầu tư tương lai vào AI, bán dẫn và dữ liệu cho thấy Hàn Quốc hướng tới trở thành một trong những quốc gia dẫn dắt xu hướng phát triển công nghệ. “Thung lũng Silicon phiên bản Hàn” thể hiện mô hình phát triển mang dấu ấn đặc trưng của Hàn Quốc, dựa trên những thế mạnh công nghiệp tích lũy hơn nửa thế kỷ.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/han-quoc-xay-dung-thung-lung-silicon-3342928.html














