Hoạt động sản xuất tại Mỹ đang phục hồi mạnh, trong đó cuộc chạy đua xây dựng các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI).
Chính phủ Hàn Quốc gần đây đã thành lập “Liên minh Trung tâm dữ liệu AI (AIDC)” theo mô hình hợp tác công - tư, với sự tham gia của hơn 400 doanh nghiệp và tổ chức.
Công ty bán dẫn CXMT vừa chính thức vượt qua tập đoàn Tencent để trở thành doanh nghiệp niêm yết có giá trị vốn hóa lớn nhất tại thị trường nội địa. Sự xáo trộn vị trí dẫn đầu này phản ánh dòng vốn đầu tư đang dịch chuyển mạnh mẽ vào chuỗi cung ứng phần cứng và thiết bị trí tuệ nhân tạo (AI).
Câu chuyện của Hàn Quốc cho thấy khi giấc mơ sở hữu nhà ngày càng xa tầm với, chứng khoán có thể trở thành một cách hấp dẫn để người trẻ tích lũy tiền bạc. Nhưng khi phụ thuộc vào nợ vay, việc đầu tư có thể trở thành một canh bạc. Khi thị trường sụp đổ, khoản nợ có thể khiến khoảng cách tới tài sản mà họ muốn thu hẹp thậm chí còn trở nên lớn hơn trước.
Cơ quan quản lý đang thắt chặt hạn chế đối với những sản phẩm bị cáo buộc làm trầm trọng thêm các đợt biến động dữ dội trên thị trường chứng khoán.
Làn sóng đầu tư trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn cầu đang tạo động lực tăng trưởng mới cho nhiều ngành công nghiệp Hàn Quốc, từ chất bán dẫn, linh kiện điện tử, thiết bị điện đến viễn thông.
Tại Seoul, ổ cứng thể rắn dành cho doanh nghiệp (eSSD) chiếm 48% tổng lượng chip NAND xuất xưởng trong quý 2, tăng mạnh so với mức 26% cùng kỳ năm ngoái.
Tính năng Trợ thính trên Galaxy Buds vừa được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cấp phép, mở rộng khả năng tiếp cận giải pháp hỗ trợ cho người trưởng thành suy giảm thính lực nhẹ đến trung bình.
Theo Sở Khoa học và Công nghệ, đến nay tỉnh Bắc Ninh đã thu hút 33 dự án bán dẫn, vật liệu bán dẫn và sản xuất thiết bị, linh kiện phụ trợ cho ngành công nghiệp bán dẫn, với tổng vốn đăng ký hơn 2,742 tỷ USD. Trong đó, có 6 dự án thuộc lĩnh vực bán dẫn, vật liệu bán dẫn và 27 dự án sản xuất thiết bị, linh kiện phụ trợ cho ngành công nghiệp bán dẫn.
Tham vọng mở rộng ngành bán dẫn đang thúc đẩy Hàn Quốc tính đến một quyết định hiếm gặp, đó là di chuyển hoạt động quân sự để dành thêm không gian cho sản xuất chip.
Ngày 10/8 Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đề nghị Bộ Quốc phòng di dời căn cứ không quân quân sự tại thành phố Gwangju trước giữa năm 2028, nhằm đẩy nhanh kế hoạch xây dựng trung tâm sản xuất chất bán dẫn quy mô lớn tại khu vực này.
Apple đang tiến hành đàm phán để sử dụng chip nhớ CXMT của Trung Quốc, bất chấp những rủi ro chính trị do tập đoàn này nằm trong danh sách 1260H của Lầu Năm Góc.
Kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc và Đài Loan tăng vọt nhờ nhu cầu bùng nổ đối với bán dẫn dùng cho AI, trong khi thế mạnh của Nhật Bản chủ yếu nằm ở mảng vật liệu và thiết bị sản xuất bán dẫn.
AI đã thay đổi cuộc chiến an ninh như thế nào?
Cổ phiếu của chỉ 9 doanh nghiệp đã chiếm khoảng 40% trọng số của chỉ số MSCI Thị trường mới nổi. Sự tập trung vào vài cổ phiếu công nghệ lớn đang tạo ra một nghịch lý: danh mục tưởng như được phân bổ rộng, nhưng độ rủi ro lại ngày càng phụ thuộc vào một số ít cổ phiếu. Điều đó đặt ra câu hỏi: đa dạng hóa theo các thị trường và nền kinh tế liệu còn đủ để phân tán rủi ro?
Cơn bão giá bộ nhớ sẽ tiếp tục phi mã khi các nhà sản xuất chip RAM lớn nhất thế giới đồng loạt thông báo đã bán hết sạch công suất đến hết năm 2027.
Hãng SK hynix ngày 4/8 công bố bộ tiêu chuẩn kỹ thuật đầu tiên cho công nghệ High Bandwidth Flash (HBF), mở ra bước tiến mới trong cuộc đua phát triển bộ nhớ phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) và hướng tới thương mại hóa vào khoảng năm 2030.
Cơn sốt AI đang tạo áp lực chưa từng có lên nguồn cung chip nhớ HBM và DRAM, buộc nhiều tập đoàn công nghệ từ Apple đến Microsoft phải điều chỉnh chiến lược.
Theo nền tảng phân tích Xeneta, nhu cầu đặc biệt về chất bán dẫn đã thúc đẩy tổng nhu cầu vận tải hàng không toàn cầu tăng 7% trong tháng 6 vừa qua.
Hoạt động giao dịch tần suất cao của các tổ chức nước ngoài đang trở thành tâm điểm giám sát tại Hàn Quốc, khi giới chức lo ngại các thuật toán giao dịch có thể làm gia tăng biến động và bộc lộ khoảng trống trong các biện pháp quản lý hiện hành.
Chốt phiên 31/7, chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 1.001,89 điểm, hay 17,9%, lên 6.595,45 điểm, một lần nữa vượt mốc 6.500 điểm, nhờ động lực mua mạnh mẽ đã trở lại.
Hàn Quốc tăng tốc xây dựng cụm siêu bán dẫn quốc gia phục vụ AI, mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong chuỗi cung ứng chip, từ xây dựng, thiết bị đến vật liệu công nghệ cao.
Ngày 30/7/2026, kinh tế thế giới có nhiều thông tin đáng chú ý.
Gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc Samsung Electronics vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2026 với những con số kỷ lục chưa từng thấy trong lịch sử.
Chứng khoán châu Á phân hóa với xu hướng giảm chiếm ưu thế trong phiên 30/7, với điểm nóng tiếp tục tập trung tại Hàn Quốc khi đà bán tháo cổ phiếu công nghệ tại đây chưa có dấu hiệu dừng lại.
Người đứng đầu BoK cho biết thời điểm và mức độ của một đợt tăng lãi suất tiềm năng sẽ phụ thuộc vào dữ liệu và các điều kiện kinh tế.
Thị trường chứng khoán Hàn Quốc tiếp tục lao dốc ngày 29/7, cho thấy một cú điều chỉnh của nhóm cổ phiếu AI, công nghệ có thể bị khuếch đại nhanh khi đòn bẩy tài chính, kỳ vọng lợi nhuận quá cao và tâm lý nhà đầu tư cùng đảo chiều.
Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng lượng tiền mặt trong hệ thống ngân hàng là tình trạng suy giảm kéo dài của thị trường bất động sản Trung Quốc...
Trong nhiều năm, thị trường chip nhớ DRAM gần như nằm trong tay ba 'ông lớn' là Samsung Electronics, SK hynix và Micron Technology. Thế nhưng, sự trỗi dậy của ChangXin Memory Technologies (CXMT) đang làm thay đổi cục diện này.
Thế giới đang rót vào Trí tuệ nhân tạo (AI) những khoản tiền chưa từng có tiền lệ, trong khi lời đáp cho câu hỏi cốt lõi nhất - bao giờ sinh lời - vẫn còn bỏ ngỏ.
Cổ phiếu công nghệ và bán dẫn tiếp tục chịu áp lực bán ra trong phiên giao dịch ngày 28/7, khi giới đầu tư gia tăng lo ngại về nguy cơ định giá quá cao của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) cũng như sự cạnh tranh ngày càng lớn từ các doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc.
Làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ gần đây cho thấy thị trường không còn chỉ quan tâm AI mạnh đến đâu, mà bắt đầu đặt câu hỏi liệu cuộc đua đầu tư khổng lồ này có thể mang lại lợi nhuận tương xứng hay không.
Đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) đình đám đã đưa CXMT trở thành công ty niêm yết có giá trị lớn nhất tại Trung Quốc đại lục.