Hạn chế nguy cơ cháy nổ do chập điện

Theo thống kê của Cục Cảnh sát PCCC & CNCH, trong số các vụ cháy gây thiệt hại nặng nề thì cháy do sự cố thiết bị điện chiếm tỷ lệ cao nhất, trên 70%. Vì vậy, công tác tuyên truyền phòng cháy được các lực lượng phòng cháy, cán bộ địa phương rất quan tâm.

Tại một cơ sở kinh doanh dịch vụ sửa chữa xe máy, dây điện chằng chịt, nhiều chất có nguy cơ gây cháy nổ nhưng không trang bị bất cứ thiết bị PCCC nào.

Bà Nguyễn Mậu Thân, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội cho biết: "Lâu nay ít xảy ra cháy nên chúng tôi cũng lơ là và không để ý lắm. Nhưng đợt này cháy nhiều quá, chúng tôi cũng rất sợ, nên sau khi được chính quyền địa phương nhắc nhở và hướng dẫn thì chúng tôi sẽ khắc phục."

Tình trạng quá tải, chập điện, thiết bị điện không an toàn là nguyên nhân gây ra nhiều sự cố cháy, nổ với hậu quả nghiêm trọng

Tình trạng quá tải, chập điện, thiết bị điện không an toàn là nguyên nhân gây ra nhiều sự cố cháy, nổ với hậu quả nghiêm trọng

Tình trạng quá tải, chập điện, thiết bị điện không an toàn là nguyên nhân gây ra nhiều sự cố cháy, nổ với hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới sức khỏe, tính mạng người dân. Để chủ động ngăn ngừa các sự cố cháy, nổ do việc sử dụng điện, các thiết bị điện gây ra, người dân cần phải tuân thủ các nguyên tắc an toàn cơ bản.

Anh Dương Mạnh Hiếu - Cán bộ Quản lý đô thị, UBND phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai chia sẻ: “Chúng tôi sẽ phối hợp với bên Cảnh sát PCCC và điện lực liên tục kiểm tra, xử lý trường hợp vi phạm và nhắc nhở người người dân để hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy nôr xảy ra trên địa bàn”

Theo thống kê của Công an TP Hà Nội, trên địa bàn thủ đô có khoảng 31.200 nhà trọ và hơn 39.200 nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao. Việc tăng cường kiểm tra và nhận biết trước các nguy cơ có thể gây cháy nổ là biện pháp hữu hiệu nhất để giảm thiểu các vụ tai nạn trong tương lai.

Theo các chuyên gia, người dân hoàn toàn có thể phòng ngừa cháy nổ do chập điện bằng cách tuân thủ các quy định, hướng dẫn về sử dụng điện như: chủ động kiểm tra tổng thể hệ thống điện trong gia đình, trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh;

Có các giải pháp nâng cấp, thay thế, xử lý khắc phục những nơi có nguy cơ xảy ra cháy, nổ như hệ thống đường dây dẫn, bảng điện… bảo đảm phù hợp với hệ thống điện trong gia đình.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/han-che-nguy-co-chay-no-do-chap-dien-248930.htm