Doanh nghiệp cần chú trọng 'thực chất, thực lực', lựa chọn tiêu chuẩn phù hợp với ngành hàng và phân khúc thị trường để khai thác thị trường Halal đầy tiềm năng.
Chiếm 1/4 dân số thế giới, thị trường Halal được đánh giá là thị trường mới nhưng quan trọng của Việt Nam, nhưng để xuất khẩu vào thị trường này doanh nghiệp sẽ phải đáp ứng nhiều yêu cầu liên quan.
Chiếm gần 1/4 dân số thế giới, cộng đồng người theo đạo Hồi là đối tượng khách du lịch đặc biệt và đầy triển vọng. Mặc dù có mức chi tiêu cao, dòng khách này vẫn chưa được Việt Nam khai thác hiệu quả. Trong khi đó, một số quốc gia Đông Nam Á đã thành công trong việc thu hút nhóm khách này nhờ các sản phẩm và dịch vụ theo đúng tiêu chuẩn Hồi giáo.
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai vừa có công văn cảnh báo gửi các sở, ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp liên quan đến dự thảo quy định của Chính phủ Indonesia về việc thực hiện đảm bảo sản phẩm Halal.
Trong những năm gần đây, thời trang Halal đã trở thành một xu hướng, lan rộng đến nhiều quốc gia, phản ánh sâu sắc ranh giới giữa văn hóa và xã hội.
Quảng Ninh đang đẩy mạnh xúc tiến du lịch cùng với chủ động chuẩn bị các điều kiện thu hút dòng khách Halal.
Ý định thư về hợp tác Halal giúp giải quyết một trong những khó khăn lớn của doanh nghiệp trong nước khi xuất khẩu sang thị trường Malaysia về chứng chỉ Halal.
Với số lượng 2,2 tỷ người tiêu dùng từ thị trường các quốc gia Hồi giáo (Halal), các ngành hàng nông sản Việt Nam như được rộng cửa giao thương thế giới.
Nhân chuyến thăm chính thức Malaysia của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ Công Thương đã có buổi làm việc với Công ty Năng lượng tái tạo TNB và ký kết Ý định thư về hợp tác Halal với Tập đoàn Phát triển Halal của Malaysia .
Nhân dịp Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có chuyến thăm chính thức Malaysia từ ngày 21 đến 23/11, đoàn Bộ Công Thương do Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên dẫn đầu đã có buổi làm việc với Công ty Năng lượng tái tạo TNB Renewables Sdn Bhd tại khách sạn Shangri-La vào ngày 22/11.