Hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người trồng mía
Niên vụ sản xuất 2021-2022, mặc dù dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, nhưng với việc triển khai kịp thời nhiều giải pháp đồng bộ và các chính sách hỗ trợ vùng nguyên liệu, tình hình sản xuất, việc làm và đời sống công nhân Công ty cổ phần Mía đường Sơn La luôn ổn định. Đặc biệt, với phương châm 'bảo đảm hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người trồng mía', đã tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và người nông dân, giúp bà con yên tâm, bởi sản phẩm làm ra đều được doanh nghiệp bao tiêu.

Nhà máy Mía đường Sơn La vào vụ sản xuất.
Ngay trong ngày đầu tiên nhà máy bắt đầu vào vụ sản xuất, ông Trần Ngọc Hiếu, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Mía đường Sơn La, phấn khởi thông tin: Tổng diện tích mía nguyên liệu của Công ty năm nay đạt 9.151 ha, tăng 1.462 ha so với vụ trước. Điều đó chứng tỏ người nông dân rất yên tâm gắn bó với cây mía. Mặc dù đầu năm, một số vùng nguyên liệu bị hạn hán, năng suất thấp hơn năm ngoái, nhưng bình quân vẫn đạt gần 90 tấn/ha, hiện doanh nghiệp đang thu mua với giá 930 đồng/kg, sau trừ chi phí, người trồng mía còn lãi hơn 60 triệu đồng/ha.
Công tác đầu tư phát triển vùng nguyên liệu mía được Công ty tích cực triển khai, lãnh đạo doanh nghiệp đã tổ chức làm việc với chính quyền các xã trong vùng quy hoạch về mục tiêu, định hướng phát triển vùng nguyên liệu, thông báo chính sách đầu tư, giá thu mua và ký hợp đồng trực tiếp với các hộ nông dân trồng mía. Trong đó, quan tâm những xã có thể phát triển diện tích mía lớn, trồng tập trung và mở rộng đến các xã vùng khó khăn, như Phiêng Cằm, Phiêng Pằn (Mai Sơn) và Hua Nhàn (Bắc Yên).
Để tăng sức cạnh tranh, Công ty chú trọng đầu tư theo chiều sâu, hướng dẫn bà con ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa khâu làm đất và thâm canh tăng năng suất. Đồng thời, tích cực khảo nghiệm tìm ra những giống mía năng suất cao, chất lượng tốt, phù hợp thổ nhưỡng từng vùng và trình độ canh tác của bà con. Niên vụ 2021-2022, Công ty đã đầu tư trên 130 tỷ đồng để phát triển vùng nguyên liệu; hỗ trợ bà con giống mía, công làm đất, tu sửa đường phục vụ sản xuất, tổng giá trị hơn 34 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty còn khuyến khích những hộ nông dân có diện tích mía lớn, có điều kiện đầu tư mua ô tô để ký hợp đồng vận chuyển mía, giải quyết thêm việc làm và tăng thu nhập.
Anh Hoàng Văn Sốm, cán bộ nông vụ đưa chúng tôi về vùng nguyên liệu tại một số xã trên địa bàn huyện Yên Châu. Phụ trách hơn 1.500 ha mía nguyên liệu, công việc của anh Sốm phải thường xuyên bám đồng, hướng dẫn chăm sóc, kịp thời phát hiện sâu bệnh để xử lý và đồng hành với bà con cho đến khi thu hoạch xong. Anh Sốm bảo: Công việc tuy vất vả, nhưng thu nhập ổn định và đặc biệt là được bà con rất quý, bản nào thu hoạch xong, bà con đều mời đến ăn mừng một vụ mía thắng lợi.
Theo con đường ngoằn ngoèo lên tận đỉnh đồi vừa được máy ủi san gạt để xe ô tô lên vận chuyển, chúng tôi đến nương mía của gia đình ông Hoàng Văn Anh, bản Tô Pang, xã Chiềng Pằn. Hơn hai chục người đang hối hả thu hoạch, người chặt, người bó, người thu gom để kịp đủ chuyến xe. Ông Hoàng Văn Anh chia sẻ: Bản có 151 hộ, thì nhà nào cũng trồng mía, nhà ít thì hơn 1 ha, nhà nhiều có 2-3 ha. Năm nay, gia đình trồng 2,3 ha, năng suất đạt 88 tấn/ha, trừ chi phí còn lãi khoảng 150 triệu đồng. Hàng năm, cứ vào vụ thu hoạch là cả bản lại chia thành mỗi nhóm 12-13 hộ để chặt đổi công, vừa tiết kiệm chi phí, vừa kịp cho xe vào vận chuyển. Gần chục năm nay, nhà nào trồng mía cũng duy trì nuôi từ 5-10 con trâu bò nhốt chuồng, ngọn mía được tận dụng hết, nên không còn phải lo thức ăn cho trâu, bò trong mùa đông.
Trở lại Nhà máy, sau mấy ngày hiệu chỉnh, toàn bộ dây chuyền đã vận hành ổn định, không khí lao động hết sức khẩn trương. Năm nay, Công ty tiếp tục nâng công suất, nên mỗi ngày có hàng trăm xe vận chuyển mía từ các vùng nguyên liệu về để đáp ứng 5.200 tấn mía cây/ngày. Trong các phân xưởng, hầu hết mọi công đoạn sản xuất đã được tự động hóa, điều kiện làm việc được cải thiện. Đặc biệt, ngay trước vụ sản xuất, Công ty đã phối hợp với Bệnh viện phổi Sơn La tổ chức khám sàng lọc, xét nghiệm bệnh lao cho toàn bộ 280 công nhân và người lao động. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, để bảo đảm không bị gián đoạn sản xuất, Công ty thường xuyên quán triệt và triển khai các quy định về phòng chống dịch; chủ động phối hợp với cán bộ y tế định kỳ tổ chức test nhanh cho toàn thể cán bộ, công nhân, nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời nguy cơ dịch bệnh Covid-19 xâm nhập vào đơn vị. Chị Nguyễn Thị Lưu, công nhân bộ phận làm sạch mía chia sẻ: Hàng ngày, trước khi vào ca, toàn bộ công nhân đều phải đo thân nhiệt và chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19, ngoài giờ sản xuất cũng phải hạn chế tiếp xúc đông người.
Ông Trần Ngọc Hiếu, Tổng Giám đốc Công ty, thông tin thêm: Thực hiện quy định về bảo vệ môi trường, doanh nghiệp đã tiếp thu ý kiến sau kiểm tra, triển khai khắc phục những thiếu sót theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng, chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo, bảo đảm đủ điều kiện để sản xuất. Bên cạnh việc chú trọng xây dựng và phát triển doanh nghiệp, Công ty cũng thực hiện tốt nghĩa vụ với địa phương và tích cực tham gia nhiều hoạt động an sinh xã hội, với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.